Tổng thống Litva và Phu nhân sắp thăm Việt Nam

18:55 | 09/06/2025

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Litva, Ngài Gitanas Nauseda và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 - 12/6/2025.
Điều gì khiến đất nước nhỏ bé Litva được mệnh danh là "Quốc gia khởi nghiệp" của Châu Âu?
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Văn hóa là sợi dây đầy âm thanh và sắc màu cho tình hữu nghị Việt Nam - Pháp

Trả lời phỏng vấn TTXVN trước thềm chuyến thăm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan kiêm nhiệm Litva Hà Hoàng Hải cho biết: Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Litva tới Việt Nam trong nhiều năm qua, là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Litva. Đồng thời, chuyến thăm mở ra chương mới trong quan hệ song phương trong bối cảnh quốc tế đang chuyển dịch nhanh chóng với nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Trọng tâm của chuyến thăm sẽ là các cuộc hội đàm và tiếp xúc cấp cao giữa Tổng thống Gitanas Nauseda với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam.

Đây là dịp để hai bên đánh giá tổng thể quan hệ song phương, trao đổi tầm nhìn chiến lược về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời đề ra những định hướng hợp tác mới phù hợp với điều kiện phát triển của hai nước trong giai đoạn tới.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda. (Ảnh: THX)
Tổng thống Litva Gitanas Nauseda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chuyến thăm dự kiến sẽ chứng kiến việc ký kết một số văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, năng lượng sạch và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến đầu tư, diễn đàn doanh nghiệp và kết nối cộng đồng hai bên cũng sẽ được tổ chức nhằm tạo điều kiện thiết thực cho hợp tác kinh tế-thương mại phát triển thực chất và bền vững hơn.

"Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của Tổng thống Litva sẽ góp phần tăng cường lòng tin chính trị, thúc đẩy kết nối chiến lược giữa Việt Nam và Litva, đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU. Hai nước có đầy đủ điều kiện để phát triển quan hệ đối tác thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn, trên cơ sở lợi ích bổ trợ, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững", Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu.

Theo Đại sứ Hà Hoàng Hải, Việt Nam và Litva có nhiều lĩnh vực hợp tác đầy triển vọng, đặc biệt trong bối cảnh cả hai nền kinh tế đều hướng đến phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Trước hết, lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư là trọng tâm hàng đầu. Việt Nam là thị trường trên 100 triệu dân, có tốc độ tăng trưởng nhanh, là cửa ngõ vào ASEAN; trong khi Litva có lợi thế về logistics, công nghệ chế biến thực phẩm, dược phẩm và năng lượng sạch. Việc tận dụng hiệu quả EVFTA và thúc đẩy tiến trình phê chuẩn EVIPA sẽ mở ra thêm cơ hội cho các doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường lẫn nhau, kết nối chuỗi cung ứng EU-ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ hai, lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính là hướng hợp tác mới đầy triển vọng. Litva là một trong những quốc gia đi đầu tại châu Âu về phát triển chính phủ điện tử, quản trị số và khởi nghiệp công nghệ, trong khi Việt Nam cũng đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030. Hai bên có thể hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao giải pháp, đồng thời kết nối các doanh nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, giáo dục-đào tạo và khoa học công nghệ tiếp tục là điểm sáng. Nhiều trường đại học Litva có chất lượng cao, chi phí hợp lý, môi trường học tập quốc tế, rất phù hợp với nhu cầu của sinh viên Việt Nam. Hai nước có thể đẩy mạnh các chương trình học bổng, liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên-sinh viên và nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, một số lĩnh vực tiềm năng khác như nông nghiệp công nghệ cao, y tế - dược phẩm, bảo vệ môi trường, du lịch - văn hóa và hợp tác lao động chất lượng cao cũng được kỳ vọng sẽ phát triển trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa hai dân tộc.

Việt Nam và Litva chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18/03/1992. Theo thông tin trên báo Nhân Dân, trong thời kỳ Liên Xô (1954-1975), Litva đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo hơn 450 sinh viên, cử hàng trăm chuyên gia trong các lĩnh vực cầu đường, nông nghiệp, và viện trợ hơn 120 tấn vật tư y tế, máy phát điện, xe cứu thương.

Quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao. Tổng thống Gitanas Nauseda từng gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU - ASEAN tháng 12/2022. Gần đây nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Litva Gintautas Paluckas tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos (WEF 55) vào tháng 01/2025.

Trên trường quốc tế, hai nước duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương đã tăng trưởng đáng kể, từ 56 triệu USD năm 2015 lên hơn 206 triệu USD vào năm 2024. Riêng trong quý I/2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 94,7 triệu USD, tăng 94,4% so với cùng kỳ năm trước.

Litva hiện có 3 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 260 nghìn USD, chủ yếu trong các lĩnh vực truyền thông, khoa học công nghệ và y tế.

Trong đại dịch COVID-19, Litva cũng thể hiện tinh thần đoàn kết khi viện trợ cho Việt Nam 168.700 liều vaccine AstraZeneca.

Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nice, bắt đầu chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nice, bắt đầu chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp

Phan Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tong-thong-litva-va-phu-nhan-sap-tham-viet-nam-214107.html

In bài viết