17:00 | 08/06/2025
310 suất quà gồm lương thực như: gạo, mỳ tôm, nước mắm, các nhu yếu phẩm sinh hoạt và tiền mặt đã được trao tay bà con các bản: Nhôn Mai, Na Hỷ, Có Hạ, Huồi Cọ, Xa Mặt, Thằm Thẩm thuộc xã Nhôn Mai.
Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng 100 suất quà khuyến học cho các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
![]() |
Trao quà cho người dân vùng biên Nghệ An. (Ảnh: FAVIJA) |
Tổng giá trị các suất quà bao gồm tiền mặt là hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ một số gia đình bị lũ cuốn trôi mất nhà cửa.
Chị Lu Thị Hồng ở bản Na Hỷ cho biết, khi nghe tin có đoàn từ thiện đến phát quà nên chị đi từ sớm. Chị phải lội qua con sông vì chiếc cầu bắc qua sông đã bị lũ cuốn. Chị Hồng xúc động: “Cảm ơn các anh các chị kiều bào rất nhiều!”
Ông Lữ Ngọc Tinh, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết: "Sự hỗ trợ kịp thời, tận tâm và đầy trách nhiệm của các kiều bào tại Nhật Bản là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực cho nhân dân xã Nhôn Mai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống".
Theo ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA, các hoạt động thiện nguyện là một trong những hoạt động thường niên của FAVIJA.
"Chuyến đi lần này có các bạn trẻ là chủ các doanh nghiệp tại Nhật nên tôi muốn họ trực tiếp nhìn thấy và thấu hiểu cuộc sống khó khăn của đồng bào ta tại các bản vùng sâu vùng xa. Rất nhiều tri thức trẻ người Việt sau này có thể trở về quê hương hoặc bằng cách nào đó giúp đỡ từ xa, đóng góp sức lực của mình bằng những dự án thay đổi diện mạo nông thôn, các bản làng vùng dân tộc thiểu số, giúp bà con phát triển kinh tế bền vững", ông Ba cho biết.
![]() |
Tặng quà cho các em nhỏ. (Ảnh: FAVIJA) |
Ông Ba cũng cho biết thêm, chuyến đi lần này không dừng lại ở việc phát quà từ thiện còn là một chuyến đi khảo sát thực tế để khi trở về sẽ huy động thêm nguồn lực hỗ trợ bà con một cách thiết thực hơn như: xây dựng điểm trường, trạm y tế, giếng nước sạch, tu sửa cầu đường, đầu tư vào các dự án phát triển nông nghiệp, chăn nuôi… giúp đời sống bà con ổn định cuộc sống một cách bền vững hơn”,
Khang Anh