Việt Nam - Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

08:50 | 08/06/2025

Ngày 06/6, tại thủ đô Praha (Cộng hòa Séc) đã diễn ra Hội nghị bàn tròn về hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác song phương trên lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu.
Vĩnh biệt Marcel Winter - Người bạn Séc dành cả cuộc đời cho Việt Nam
Báo Séc đánh giá cao cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế với Việt Nam

Sự kiện do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cùng Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam đồng chủ trì, với sự tham dự của đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hai nước, cùng tổ chức Liên đoàn Công nghiệp Cộng hòa Séc (SPCR).

Trí thức Việt tại Séc làm cầu nối hợp tác giáo dục, khoa học và chuyển đổi số Việt Nam - Séc
Nhiều văn bản hợp tác được ký kết tại Hội nghị bàn tròn về hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc)

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, phát biểu khai mạc, Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết, hội nghị là dịp quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước, mở ra nhiều cơ hội mới trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao nỗ lực và kết quả hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Séc thời gian qua, đặc biệt là việc ký kết các biên bản ghi nhớ và thỏa thuận cụ thể. Ông nhấn mạnh: "Hợp tác giáo dục không chỉ dừng lại ở trao đổi học thuật, mà cần mở rộng sang nghiên cứu ứng dụng và liên kết với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng và hiệu quả".

Phát biểu tại hội nghị, ông Lukas Martin, Giám đốc Vụ Hợp tác Quốc tế CH Séc (SPCR), cho biết Cộng hòa Séc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam. Ông kêu gọi các doanh nghiệp tích cực tham gia tài trợ học bổng và xây dựng chương trình đào tạo sát với nhu cầu thị trường lao động. Ông cũng đề xuất tăng chỉ tiêu học bổng cho sinh viên Việt Nam, coi đây là đầu tư chiến lược cho tương lai hợp tác song phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều văn bản hợp tác đã được ký kết, nổi bật là đề xuất thành lập Trung tâm Hợp tác Giáo dục và Nghiên cứu Việt Nam - Cộng hòa Séc, đặt nền móng cho một nền tảng học thuật bền vững và lâu dài. Các bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa.

Cùng ngày, Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và một số trường đại học tổ chức tọa đàm "Hợp tác về giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số". Sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số.

Việt Nam - Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo
Tọa đàm "Hợp tác về giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số". (Ảnh: Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc)

Theo thông tin từ Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, tọa đàm gồm các phiên thảo luận chuyên đề: thực trạng và giải pháp dạy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Séc; tăng cường hợp tác đào tạo - nghiên cứu giữa các trường đại học hai nước; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức kiều bào; đề xuất cơ chế liên kết bền vững giữa các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Dương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết, kể từ khi cộng đồng người Việt được công nhận là dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc (tháng 7/2013), việc gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc dân tộc trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Giáo dục chính là kênh hiệu quả để truyền tải và bảo tồn các giá trị ấy. Ông kỳ vọng tọa đàm sẽ mở ra các thỏa thuận cụ thể, góp phần thiết lập cơ chế hợp tác dài hạn, tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục - nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác tại Cộng hòa Séc, thông qua sự đồng hành của đội ngũ trí thức người Việt.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh những bước phát triển tích cực trong lĩnh vực giáo dục sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Cộng hòa Séc đầu năm nay. Trong đó, hai bên đã ký hiệp định hợp tác về giáo dục đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển trong giai đoạn tới. Ông khẳng định hai nước đang thúc đẩy hợp tác liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học của hai bên, tạo những bước phát triển đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông mong muốn có sự tham gia tích cực hơn của kiều bào, nhất là đội ngũ tri thức trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học cho đất nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết đồng hành với cộng đồng người Việt tại nước ngoài, đặc biệt là thông qua việc nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt và tạo điều kiện để trí thức kiều bào tham gia đóng góp cho đất nước.

lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. (Ảnh: secviet.cz)
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. (Ảnh: secviet.cz)

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Thỏa thuận mở ra triển vọng cụ thể cho việc triển khai các chương trình đào tạo liên kết, trao đổi học thuật, nghiên cứu chung, cũng như tổ chức hoạt động giáo dục - văn hóa hướng đến cộng đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tự hào về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tự hào về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Biểu dương những thành tích của cộng đồng người Việt tại Séc Biểu dương những thành tích của cộng đồng người Việt tại Séc

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-cong-hoa-sec-thuc-day-hop-tac-giao-duc-nghien-cuu-va-doi-moi-sang-tao-214073.html

In bài viết