08:55 | 27/05/2025
Ngày 26/5, hãng Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 26/5, tại Hội nghị thường niên của WHO ở Geneva (Thụy Sĩ), đề xuất cho phép Palestine treo cờ tại trụ sở WHO đã được thông qua với 95 phiếu thuận, 4 phiếu chống (Israel, Hungary, Cộng hòa Séc, Đức) và 27 phiếu trắng.
Đề xuất do Trung Quốc, Pakistan, Ả Rập Xê Út và các nước khác bảo trợ, được xem là bước tiến mang tính biểu tượng trong nỗ lực nâng cao vị thế quốc tế của Palestine.
![]() |
Trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters) |
Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc, ông Ibrahim Khraishi, bày tỏ hy vọng đây là tiền đề để Palestine trở thành thành viên đầy đủ của WHO và các cơ quan Liên hợp quốc khác.
Đại biểu Rana el Khoury của Lebanon gọi đây là "tia hy vọng nhỏ nhoi" cho người dân Palestine giữa cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza.
Phản đối nghị quyết của Liên hợp quốc, Đại sứ Israel Daniel Meron cho rằng động thái này "làm xói mòn các nguyên tắc của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế". Đồng minh chính của Israle - Mỹ - quốc gia có kế hoạch rời WHO, đã không tham gia bỏ phiếu.
Mặc dù gần 150 quốc gia đã công nhận nhà nước Palestine, hầu hết các cường quốc phương Tây và các nước khác vẫn chưa công nhận, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản. Pháp và Nhật Bản đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất này trong khi Anh bỏ phiếu trắng.
Tuần trước, Palestine cũng đã được WHO cho phép nhận thông báo theo Quy định Y tế Quốc tế, một bước đi thực chất trong hợp tác y tế toàn cầu.
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 26/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang xem xét chuyển 3 tỷ USD tài trợ liên bang, trước đây dành cho nghiên cứu khoa học và kỹ thuật tại Đại học Harvard, sang các trường dạy nghề.
Động thái này được ông công bố trên nền tảng Truth Social, chưa đầy một tuần sau khi chính quyền tìm cách chặn Harvard tuyển sinh sinh viên quốc tế.
Ông Trump cáo buộc Harvard thiên vị cánh tả, thuê những "người theo đảng Dân chủ và những kẻ cấp tiến", đồng thời đã đóng băng khoảng 3 tỷ USD tài trợ cho trường này trong những tuần gần đây khiến Harvard phải khởi kiện để khôi phục nguồn tài trợ.
Tuy nhiên, phần lớn số tiền đó được Quốc hội Mỹ cấp cho Viện Y tế Quốc gia để tài trợ cho nghiên cứu y sinh, nhưng công tác này thường không được thực hiện tại các trường dạy nghề.
Hôm 23/5 vừa qua, một thẩm phán Mỹ đã tạm thời chặn chính quyền Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên nước ngoài của Harvard - chính sách mà Ivy League cáo buộc là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của ông chủ Nhà Trắng nhằm trả đũa nhà trường vì đã phản đối yêu cầu "từ bỏ quyền độc lập về học thuật".
Phán quyết này mang lại sự cứu trợ tạm thời cho hàng nghìn sinh viên quốc tế, những người phải đối mặt với khả năng phải chuyển trường theo chính sách mà đại học có trụ sở tại Cambridge, bang Massachusetts, cho là “vi phạm trắng trợn” Hiến pháp Mỹ và các luật liên bang khác.
Đại học Harvard tuyển sinh gần 6.800 sinh viên quốc tế trong năm học hiện tại, chiếm 27% tổng số sinh viên của trường.
Ngày 26/5, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin: Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Ukraine nhằm đáp trả các đợt tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào hạ tầng dân sự của Nga.
"Đây là những cuộc tấn công trả đũa, tấn công vào các mục tiêu và cơ sở quân sự", ông Peskov nhấn mạnh.
![]() |
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: TASS) |
Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 25/5, nước này đã thực hiện loạt tấn công chính xác vào các cơ sở quân sự của Ukraine, trong đó có các nhà máy quốc phòng, nơi sản xuất linh kiện tên lửa, UAV, cùng các trung tâm tình báo điện tử và liên lạc vệ tinh. Các cuộc tấn công diễn ra sau nhiều ngày Ukraine tiến hành đòn tập kích bằng máy bay không người lái với quy mô lớn chưa từng có. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công.
Theo TASS, phương Tây đã chọn cách phớt lờ các cuộc tấn công của Ukraine vì họ chỉ trích các cuộc tấn công trả đũa của Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không hài lòng với các cuộc không kích của Nga và cho biết đang cân nhắc bổ sung trừng phạt Moscow.
Cũng trong ngày 26/5, hãng tin Reuters dẫn lời Thống đốc Oleh Hryhorov của vùng Sumy thuộc Ukraine - khu vực giáp biên giới Nga - cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát được 4 ngôi làng trong nỗ lực thiết lập một "vùng đệm" trên lãnh thổ Ukraine. Đó là các làng Novenke, Basivka, Veselivka và Zhuravka. Ông Hryhyrov viết trên Facebook là cư dân của các làng này đã được sơ tán từ lâu.
Ông cũng cho biết giao tranh vẫn diễn ra quanh các khu định cư Volodymyrivka và Bilovodiv trong vùng. Trước đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hai khu này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.
Ngày 27/5, Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 26/5, một quan chức Palestine tiết lộ Hamas đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn ở Gaza do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đưa ra, bao gồm việc trả tự do cho 10 con tin và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 70 ngày.
Song Israel ngay lập tức lên tiếng bác bỏ việc đây là đề xuất của Mỹ, và nói thêm rằng không có Chính phủ Israel nào có thể chấp nhận đề xuất ấy. Ông Witkoff cũng bác thông tin Hamas chấp nhận ngừng bắn và trao trả con tin, khẳng định đề xuất đang được nhắc đến không phải là của ông.
Xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza đến nay đã khiến gần 54.000 người Palestine và 1.200 người ở Israel thiệt mạng.
Phan Anh