Tăng tốc đầu tư công: Mục tiêu giải ngân 100% vốn năm 2025

08:43 | 21/05/2025

Sáng 20/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025. Một trong những nhiệm vụ chính của Hội nghị là nhằm thúc đẩy mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025.
Đề xuất đầu tư công tuyến đường sắt 3,5 tỷ USD; Bến Tre rót 15.071 tỷ đồng phát triển các cụm công nghiệp
Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2025 ước đạt 14,32% kế hoạch

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nền kinh tế trong nước tiếp tục có những dấu hiệu phục hồi tích cực. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Ngay từ ngày 04/12/2024, Thủ tướng đã giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 với tổng số gần 829,4 nghìn tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được Quốc hội phân bổ. Đến ngày 30/4/2025, ước giải ngân chung cả nước là 128,5 nghìn tỷ đồng, đạt 15,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2024 (16,64%) nhưng về giá trị tuyệt đối cao hơn 18.000 tỷ đồng.

Có 10/47 bộ, cơ quan Trung ương và 36/63 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân trên trung bình. Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao gồm Bộ Công an (27,3%), Thanh Hóa (39,2%), Hà Nam (38,4%), Lâm Đồng (30,1%)...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025. (Ảnh: Báo Chính phủ)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Các dự án trọng điểm quốc gia về hạ tầng như cao tốc, sân bay, cảng biển... đang được ưu tiên vốn và triển khai mạnh mẽ. Cả nước đã khởi công, khánh thành 80 công trình trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thành Trung cho biết, một số vướng mắc vẫn tồn tại, như quy định chưa rõ ràng cho các công trình văn hóa hay sự chồng chéo giữa Luật Di sản và Luật Xây dựng. Tuy nhiên, địa phương nào có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì kết quả rất khả quan.

Đáng chú ý, Luật Đầu tư công hiện hành đã phân quyền triệt để cho các bộ, địa phương, không còn dự án nào trình Thủ tướng phê duyệt. Việc bố trí, phân bổ, thanh toán và quyết toán vốn đều do địa phương chịu trách nhiệm. Việc điều chỉnh ngân sách cũng được đề xuất chuyển từ Quốc hội về Chính phủ để tạo điều kiện điều hành linh hoạt.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ; quyết tâm giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch (trước đó là 95%) nhằm thúc đẩy phát triển, tạo việc làm, giảm chi phí đầu vào và tăng không gian phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh việc cá thể hóa trách nhiệm, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, phối hợp hiệu quả giải phóng mặt bằng và điều chuyển vật liệu. Đồng thời, yêu cầu sửa đổi Luật đấu thầu theo hướng minh bạch, hiệu quả, dễ thực hiện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò các tổ công tác của Chính phủ, tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn. Phân công lãnh đạo phụ trách từng nhóm dự án, xử lý vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền nếu vượt thẩm quyền.

Mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2025 là hoàn thành 3.000 km đường cao tốc, 1.000 km đường ven biển, khánh thành giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành và khởi công tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính rà soát lại việc thực hiện giải ngân vốn, lấy kết quả này làm căn cứ quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và cán bộ.

Thêm 4,58 triệu USD vốn phi chính phủ nước ngoài viện trợ cho Quảng Nam Thêm 4,58 triệu USD vốn phi chính phủ nước ngoài viện trợ cho Quảng Nam
Đó là nguồn viện trợ được cam kết tại Hội nghị tăng cường hợp tác và vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và các đối tác quốc tế do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày 16/5 tại Hà Nội.
Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế 2 con số từ các dự án mới đi vào hoạt động Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế 2 con số từ các dự án mới đi vào hoạt động
Nhiều dự án công nghiệp mới đi vào hoạt động đã góp phần tăng giá trị sản xuất, tạo nguồn thu, đóng góp vào chỉ số phát triển công nghiệp nói riêng, mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số” của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung.

Quảng An (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-toc-dau-tu-cong-muc-tieu-giai-ngan-100-von-nam-2025-213675.html

In bài viết