10:52 | 20/05/2025
Nga kéo dài thời hạn visa điện tử
Theo Thông tấn xã Việt Nam, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga mới đây đã thông qua dự luật sửa đổi chính sách thị thực điện tử. Dự luật này quy định kéo dài thời hạn hiệu lực thị thực từ 60 lên 120 ngày và nâng thời gian lưu trú tối đa từ 16 lên 30 ngày.
Quyết định này được đưa ra sau khi chính phủ Nga đánh giá tích cực về hiệu quả của hệ thống visa điện tử thống nhất được triển khai từ ngày 1/8/2023. Số liệu thống kê cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 8/2023 - 7/2024 đã có 541.000 thị thực điện tử được cấp cho công dân đến từ 55 quốc gia. Con số này chiếm tỷ lệ 70% trong tổng số 771.000 thị thực được cấp trong cùng kỳ.
Dự luật mới nhấn mạnh mục tiêu kép: vừa thúc đẩy du lịch, kinh doanh và hoạt động nhân đạo, vừa duy trì các tiêu chuẩn an ninh quốc gia và kiểm soát di cư.
![]() |
Khách du lịch tham quan Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Nhật Bản siết kiểm soát du khách miễn thị thực từ năm 2028
Theo thông báo ngày 19/5 của Bộ Tư pháp Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu áp dụng hệ thống sàng lọc trước khi nhập cảnh đối với du khách đến từ các quốc gia được miễn thị thực từ năm tài chính 2028.
Du khách phải cung cấp thông tin cá nhân gồm họ tên, mục đích lưu trú, địa điểm dự kiến lưu trú và kế hoạch lưu trú vài ngày trước khi đến Nhật Bản. Cơ quan Xuất nhập cảnh Nhật Bản sẽ kiểm tra trước thông tin này và có quyền từ chối nhập cảnh nếu phát hiện cá nhân có tiền án, tiền sự hoặc từng cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản...
Hệ thống sàng lọc này sẽ được xây dựng dựa trên mô hình của Hệ thống Cấp phép Du lịch Điện tử (ESTA) mà Mỹ đã triển khai từ năm 2001 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý người nhập cảnh. Nhiều quốc gia khác như Canada cũng đã áp dụng các hệ thống tương tự.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, hiện có công dân của 71 quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực cho các chuyến đi ngắn hạn đến Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét thêm một số biện pháp khác để nâng cao hiệu quả của quy trình sàng lọc như ứng dụng công nghệ số và loại bỏ các thủ tục trực tiếp.
![]() |
Đặc vụ thuộc Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) áp giải người nhập cư trái phép lên vận tải cơ C-17 ở Fort Bliss. (Ảnh: Reuters) |
Mỹ hạn chế thị thực đối với nhân sự một số công ty lữ hành Ấn Độ
Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 19/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo áp dụng các biện pháp hạn chế thị thực đối với một số cá nhân liên quan đến các công ty lữ hành có trụ sở hoặc hoạt động tại Ấn Độ. Các công ty này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động đưa người nhập cư trái phép vào Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết: Các lệnh cấm thị thực này được áp dụng đối với một vài chủ sở hữu và nhân viên của các công ty lữ hành, dựa trên thông tin thu thập từ các phái bộ ngoại giao Mỹ tại Ấn Độ. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của những người bị nhắm mục tiêu không được công bố, phù hợp với thông lệ của Washington khi ban hành các lệnh cấm thị thực.
Theo bà Bruce, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm cắt đứt các mạng lưới buôn người quốc tế, trong đó có việc áp đặt hạn chế thị thực đối với chủ sở hữu, giám đốc điều hành và quan chức cấp cao của các công ty lữ hành liên quan.
![]() Theo nguồn tin của Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ban hành lệnh hạn chế công dân của hàng chục quốc gia đi lại đến Mỹ. |
![]() Hiện nay, với cuốn hộ chiếu xanh cho công dân Việt Nam, người Việt có thể xuất cảnh sang 55 quốc gia và vùng lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần xin visa. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)