Tin quốc tế sáng 20/5: Điện đàm Trump - Putin, Anh và EU siết chặt hợp tác quốc phòng

07:00 | 20/05/2025

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng xúc tiến thỏa thuận hòa bình với Ukraine sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump; Anh và Liên minh châu Âu ký hiệp ước an ninh - quốc phòng; lực lượng Houthi đe dọa phong tỏa cảng Haifa - thành phố cảng lớn nhất Israel… là những tin tức quốc tế đáng chú ý sáng 20/5.
Tin quốc tế ngày 8/5: Mỹ muốn hòa giải xung đột Ấn Độ - Pakistan; Nga bắt đầu ngừng bắn với Ukraine trong 3 ngày
Tin quốc tế ngày 17/5: Nga - Ukraine nhất trí trao đổi 2.000 tù binh, Israel đẩy mạnh tấn công vào Dải Gaza

Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine

Theo Hãng thông tấn Tass (Nga), ngày 19/5 Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: Moskva sẵn sàng tiếp tục làm việc với Kyiv để xây dựng một bản ghi nhớ cho hiệp ước hòa bình tương lai, bao gồm nguyên tắc giải quyết xung đột, thời gian ký kết và khả năng ngừng bắn tạm thời.

Phát biểu sau cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Putin nhấn mạnh điều quan trọng là cần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: REUTERS)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: REUTERS)

Cùng ngày, Hãng tin Reuters cho biết: ông Trump xác nhận cuộc trao đổi với ông Putin diễn ra “rất tốt đẹp”, cho rằng Nga và Ukraine sẽ sớm bắt đầu thảo luận về lệnh ngừng bắn.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga, ông đã tiến hành điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Italy, Đức và Phần Lan để thúc đẩy tiến trình này.

Ông Trump thông tin thêm, Nga muốn trao đổi thương mại "quy mô lớn" với Mỹ khi xung đột kết thúc. Ukraine cũng sẽ hưởng lợi từ thương mại "trong quá trình tái thiết nước này".

Tổng thống Ukraine sau đó thông báo rằng Kyiv đang xem xét khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp cao với sự tham gia của Nga, Mỹ, EU và Anh nhằm chấm dứt xung đột, với khả năng Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican hoặc Thụy Sĩ đóng vai trò chủ nhà.

Anh và EU ký hiệp ước an ninh - quốc phòng

Theo báo National (UAE), ngày 19/5, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì hội nghị chính thức hóa hiệp ước an ninh và quốc phòng sâu rộng giữa Anh và EU. Thủ tướng Starmer khẳng định, hiệp ước quốc phòng mới đánh dấu một "thời khắc quyết định" mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Về phía EU, sự tham gia của Anh mang đến một lực lượng quân sự giàu kinh nghiệm, có tính chuyên nghiệp cao và sức mạnh đáng kể.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) đón Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tới dự Hội nghị thượng đỉnh Anh-EU tại London, ngày 19/5/2025. Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) đón Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tới dự Hội nghị thượng đỉnh Anh-EU tại London, ngày 19/5/2025. (Ảnh: REUTERS)

Nhà phân tích quốc phòng tại Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) Ester Sabatino nhận định, hiệp ước này sẽ "định nghĩa lại quan hệ giữa EU và Anh", mở đường cho sự tham gia của London vào các sáng kiến quốc phòng do EU tài trợ.

Giám đốc Chương trình Anh trên thế giới của Viện Chatham House Olivia O'Sullivan nhấn mạnh, thỏa thuận này thể hiện sự "thích nghi với một thế giới mà việc dựa vào sự hỗ trợ quân sự dài hạn của Mỹ không còn là một chiến lược khả thi". Câu hỏi cấp thiết hiện nay là làm thế nào Anh và EU có thể "tự bảo vệ mình tốt hơn trong một thế giới ít mang tính Mỹ hơn".

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với thỏa thuận này ở cả Anh và EU báo hiệu những bước khởi đầu tích cực cho sự hợp tác sâu rộng hơn. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến phản đối thỏa thuận trên, chủ yếu từ những người ủng hộ việc Anh và Bắc Ireland rời EU. Họ cho rằng cơ cấu chỉ huy và kiểm soát của EU nhỏ hơn, ít kinh nghiệm hơn so với NATO và hiệp ước này có thể làm suy yếu thêm liên minh NATO. Đồng thời lo ngại Anh có thể bị lôi kéo vào các nhiệm vụ quân sự của EU mà không có tiếng nói quyết định.

Houthi tuyên bố phong tỏa thành phố cảng lớn nhất Israel

Theo Báo điện tử VOV.VN, ngày 19/5, trong một tuyên bố lan truyền trên mạng xã hội, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree khẳng định Houthi sẽ thiết lập “vòng vây hải quân” đối với cảng Haifa của Israel. Theo đó, tất cả các tàu đang hiện diện bên trong hay sẽ di chuyển đến cảng Haifa, sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Houthi: “Thông báo tới tất cả các công ty có tàu đang ở hoặc đang hướng đến cảng này, kể từ thời điểm công bố thông báo này, cảng nói trên đã được đưa vào danh sách mục tiêu”.

Tuần trước, Houthi cũng tuyên bố phong tỏa hàng không đối với sân bay quốc tế Ben Gurion, cảng hàng không lớn nhất tại Israel khi phóng nhiều quả tên lửa đạn đạo tập kích sân bay này. Hầu hết các cuộc tấn công không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của sân bay Ben Gurion nhưng khiến nhiều hãng hàng không phải hủy bay đến và đi từ Israel trong ngắn hạn.

Giới chức Israel chưa đưa ra phản ứng với đe dọa mới nhất của Houthi nhằm vào thành phố cảng Haifa. Tuy nhiên, theo truyền thông Israel, khả năng hiện thực hóa mục tiêu của Houthi là không cao, tương tự như việc thực hiện lời đe dọa đối với sân bay quốc tế Ben Gurion.

Tin quốc tế ngày 8/5: Mỹ muốn hòa giải xung đột Ấn Độ - Pakistan; Nga bắt đầu ngừng bắn với Ukraine trong 3 ngày Tin quốc tế ngày 8/5: Mỹ muốn hòa giải xung đột Ấn Độ - Pakistan; Nga bắt đầu ngừng bắn với Ukraine trong 3 ngày
Mỹ muốn đóng vai trò trung gian hòa giải xung đột Ấn Độ - Pakistan; Tổng thống Donald Trump ấn định ngày 8/5 là Ngày Chiến thắng phát xít của Mỹ; Nga bắt đầu ngừng bắn với Ukraine trong 3 ngày; Vatican chưa bầu được tân Giáo hoàng sau vòng bỏ phiếu đầu tiên... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 8/5.
Tin quốc tế ngày 17/5: Nga - Ukraine nhất trí trao đổi 2.000 tù binh, Israel đẩy mạnh tấn công vào Dải Gaza Tin quốc tế ngày 17/5: Nga - Ukraine nhất trí trao đổi 2.000 tù binh, Israel đẩy mạnh tấn công vào Dải Gaza
Nga - Ukraine nhất trí trao đổi 2.000 tù binh, thảo luận khả năng ngừng bắn; Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Dải Gaza; Giáo hoàng Leo XIV nhận mình là “hậu duệ của người nhập cư” và kêu gọi việc tôn trọng phẩm giá của người di cư... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 17/5.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-sang-205-dien-dam-trump-putin-anh-va-eu-siet-chat-hop-tac-quoc-phong-213662.html

In bài viết