Rước xá lợi Phật: Nhịp cầu văn hóa, tâm linh Việt Nam - Ấn Độ

15:30 | 16/05/2025

Ngày 15/5, tại buổi gặp gỡ báo chí nhân dịp Đại lễ Phật đản Vesak và khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế Yoga, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya bày tỏ xúc động trước tình cảm của người dân Việt Nam dành cho xá lợi Phật. Ông khẳng định, việc rước xá lợi tới Việt Nam mang ý nghĩa tâm linh và là biểu tượng sống động cho sự gắn kết văn hóa, tín ngưỡng giữa hai dân tộc.
Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya: Tôi sẽ lễ chùa, nấu món Việt dịp Tết
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam: Đường lối 'ngoại giao cây tre' - Bài học quý, có ý nghĩa giá trị thực tiễn sâu sắc

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Sandeep Arya đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, ban ngành và đoàn thể Việt Nam trong việc phối hợp tổ chức lễ rước xá lợi Phật từ Ấn Độ tới Việt Nam đúng dịp Đại lễ Phật đản Vesak. Đây là lần đầu tiên xá lợi Phật được đưa đến Việt Nam, mở ra cơ hội để đông đảo người dân chiêm bái, hướng tâm về những giá trị phổ quát như từ bi và hòa bình.

Rước xá lợi Phật: Nhịp cầu văn hóa, tâm linh Việt Nam - Ấn Độ
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: Phạm Lý)

“Tôi thực sự xúc động khi chứng kiến dòng người xếp hàng dài trong thời tiết nắng nóng để chiêm bái xá lợi Phật. Nhiều tổ chức, cá nhân còn còn tình nguyện phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho người tham dự. Đó là những nghĩa cử rất đẹp”, Đại sứ nói.

Ông nhấn mạnh, sự kiện rước xá lợi mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện sự kết nối văn hóa, tín ngưỡng giữa hai dân tộc. Sự kiện cũng phản ánh tầm nhìn chung mà Việt Nam và Ấn Độ cùng chia sẻ về các giá trị toàn cầu như khoan dung, từ bi và hòa bình - những thông điệp xuyên suốt Đại lễ Vesak Liên hợp quốc.

“Với chúng tôi, sự kiện này còn là minh chứng cho tình cảm nhân văn sâu sắc và mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước. Ấn Độ trân trọng quan hệ bền chặt với Việt Nam và hy vọng các hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có việc cung rước xá lợi Đức Phật, sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước”, Đại sứ nói.

Xá lợi Đức Phật được cung thỉnh từ Viện Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ về Việt Nam từ ngày 2 - 21/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025.

Theo chương trình, xá lợi được trưng bày tại chùa Thanh Tâm, thuộc khu vực Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở Lê Minh Xuân, TP. Hồ Chí Minh) từ ngày 3 - 8/5; tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) từ ngày 9 - 12/5. Thống kê sơ bộ cho thấy, đã có khoảng 1,8 triệu lượt người đến chiêm bái tại TP. Hồ Chí Minh và khoảng 125.000 lượt người tại tỉnh Tây Ninh.

Tại miền Bắc, xá lợi được tôn trí tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 14 - 16/5; sau đó tiếp tục được cung thỉnh về chùa Tam Chúc (Hà Nam) để người dân, tăng ni, phật tử và du khách chiêm bái từ ngày 17 - 21/5.

Dự kiến khoảng 12h trưa ngày 20/5, xá lợi Đức Phật sẽ được cung tiễn trở về Ấn Độ, khép lại hành trình giao lưu văn hóa – tâm linh đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia.

Tại họp báo, Đại sứ Sandeep Arya cho biết, năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 10 năm kể từ khi Liên hợp quốc tuyên bố ngày 21/6 là Ngày Quốc tế yoga vào năm 2015. Chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 11 sẽ diễn ra tại nhiều địa phương ở Việt Nam từ ngày 16/5 đến tháng 7/2025. Chủ đề Ngày Quốc tế Yoga năm nay là “Một Trái đất, một sức khỏe”.

Tính đến nay đã có 36 tỉnh, thành trên cả nước xác nhận sẽ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga trong hai tháng tới, bắt đầu từ ngày 16/5 tại Quảng Trị. Đặc biệt, Chính phủ Ấn Độ cũng cung cấp học bổng cho công dân Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực này.

Trong năm 2025, Đại sứ quán Ấn Độ sẽ tổ chức nhiều chương trình nhằm tăng cường tình hữu nghị với Việt Nam trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật và du lịch.

Thông điệp nhân văn từ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam Thông điệp nhân văn từ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam
Giá trị tâm linh gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Giá trị tâm linh gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ruoc-xa-loi-phat-nhip-cau-van-hoa-tam-linh-viet-nam-an-do-213561.html

In bài viết