Hướng tới tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam - Belarus

14:20 | 09/05/2025

Theo Đại sứ Việt Nam tại Belarus và Đại sứ Belarus tại Việt Nam, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Cộng hòa Belarus sẽ tạo động lực mới cho việc tăng cường, mở rộng và định hướng làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus, thăm chính thức Liên bang Nga
Nâng tầm quan hệ với các nước bạn bè truyền thống trong kỷ nguyên mới

Động lực mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống

Trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự cho biết, quan hệ Việt Nam - Belarus có nền tảng vững chắc từ thời kỳ Xô viết, được bồi đắp bởi các chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Belarus vào các năm 1957 và 1961. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam, nhiều cán bộ, chuyên gia Belarus trong đội ngũ Liên Xô đã sang giúp Việt Nam, sẻ chia gian khó. Nhiều người trong số họ đã để lại một phần xương máu của mình trên mảnh đất Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou, ngày 3/7/2024. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou, ngày 3/7/2024. (Ảnh: TTXVN)

Belarus cũng giúp Việt Nam đào tạo hàng nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh, công nhân, những người đã và đang góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước và phát triển, củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Trong đại dịch Covid-19, Belarus đã gửi sang Việt Nam nhiều thiết bị kỹ thuật, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Đó là điều mà nhân dân ta luôn biết ơn và không bao giờ lãng quên", Đại sứ Nguyễn Văn Ngự nói.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước Belarus sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ tạo động lực mới cho việc tăng cường và mở rộng quan hệ song phương, đưa ra những định hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tốt đẹp đó. Đồng thời, tạo cơ sở để các bộ, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước ngày càng hiểu rõ hơn tiềm năng của nhau, mong muốn hợp tác và sẽ tìm đến nhau nhiều hơn, thường xuyên hơn.

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus dự kiến tổ chức buổi gặp mặt của Tổng Bí thư với các cựu chuyên gia Belarus và những người bạn Belarus. "Đây sẽ là hoạt động tri ân cựu chuyên gia Belarus đầu tiên ở cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam", Đại sứ chia sẻ.

Mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực

Trao đổi với báo chí, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Uladzimiravich đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là dấu mốc quan trọng, với triển vọng đưa quan hệ Belarus-Việt Nam lên tầm cao mới, khẳng định định hướng hợp tác cùng có lợi cho hai bên trên nhiều lĩnh vực.

"Tôi tin tưởng chuyến thăm Belarus của đồng chí Tô Lâm sẽ góp phần thúc đẩy một khuôn khổ quan hệ Belarus-Việt Nam ngày càng gắn bó, ổn định và lâu dài, trên nền tảng hữu nghị, tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau", Đại sứ nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko chứng kiến lễ ký và trao Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Belarus về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, ngày 8/12/2023. (Ảnh: Báo Chính phủ)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko chứng kiến lễ ký và trao Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Belarus về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, ngày 8/12/2023. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại sứ Uladzimir Uladzimiravich cho biết, hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư là lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ song phương. Việt Nam là đối tác chiến lược của Belarus, đồng thời là “cửa sổ” mở rộng xuất khẩu của quốc gia này sang khu vực Đông Nam Á. Belarus mong muốn có thể sớm bắt đầu xuất khẩu thịt bò vào Việt Nam và sẵn sàng đóng góp vào đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam.

Lĩnh vực công nghiệp cũng ghi nhận nhiều tín hiệu hợp tác tích cực, với ví dụ tiêu biểu là dự án liên doanh lắp ráp ô tô Belarus tại tỉnh Hưng Yên. Nhiều dự án tiềm năng khác đang được hai bên xúc tiến. Các sản phẩm công nghiệp như xe tải ben BelAZ, xe tải MAZ, xe đầu kéo Belarus hiện đã có chỗ đứng tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam quan tâm tới các công nghệ tiên tiến của Belarus trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, công nghiệp, dược phẩm, nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Belarus khẳng định sẵn sàng chuyển giao công nghệ, góp phần tăng cường an ninh công nghệ cho Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Belarus tiếp tục tăng trưởng, với các mặt hàng như gạo, cà phê, trái cây, thủy sản, cùng các sản phẩm vi mạch, thiết bị điện tử mang thương hiệu “Made in Vietnam” ngày càng phổ biến tại Belarus.

Đại sứ Belarus cũng nêu một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng cần được thúc đẩy như: công nghệ thông tin – truyền thông, số hóa đời sống, trí tuệ nhân tạo, năng lượng, thám hiểm không gian.

Hai bên cũng tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp thông qua các triển lãm, hội chợ. Đáng chú ý, từ ngày 2-5/4/2025, Belarus đã tham gia Vietnam EXPO 2025 với gian hàng lớn nhất tại hội chợ. Diễn đàn Doanh nghiệp Belarus – Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện này thu hút hơn 70 doanh nghiệp hai nước tham dự.

Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt mức cao kỷ lục hơn 65 triệu USD, nhờ hiệu ứng tích cực của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), vốn sẽ tròn 10 năm vào ngày 29/5/2025. Là Chủ tịch EAEU năm 2025, Belarus cam kết hỗ trợ mở rộng sự hiện diện hàng hóa Việt Nam tại thị trường các nước thành viên khối.

Gần đây, khóa họp Ủy ban liên Chính phủ Belarus - Việt Nam về hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học và kỹ thuật đã được tổ chức tại Hà Nội (1/4/2025), qua đó thể hiện sự đồng bộ và quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất.

"Hai nước chúng ta đều thấu hiểu lợi ích và nguyện vọng của nhau, cùng chia sẻ mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, duy trì những thành quả tích cực đã đạt được và lấy đó làm nền tảng để mở ra những cơ hội và triển vọng mới cho quan hệ song phương. Tôi tin tưởng rằng, với nỗ lực chung, hai bên sẽ vượt qua mọi trở ngại để đưa quan hệ Việt Nam-Belarus phát triển lên một tầm cao mới", Đại sứ Uladzimir Uladzimiravich nói.

Belarus - cửa ngõ để Việt Nam vào thị trường EA-EU hiệu quả Belarus - cửa ngõ để Việt Nam vào thị trường EA-EU hiệu quả
VUFO, TTQG tiếp tục phối hợp thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus VUFO, TTQG tiếp tục phối hợp thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus

Minh Thái (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/huong-toi-tam-cao-moi-trong-quan-he-viet-nam-belarus-213352.html

In bài viết