17:11 | 08/05/2025
Phát biểu tại đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết: Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước được triển khai tích cực, hiệu quả trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao. Hợp tác nổi bật trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp (đặc biệt là cấp cao), các cơ chế đối thoại - tham vấn, đào tạo, quân y, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tham vấn và ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...
Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là lĩnh vực được hai bên coi trọng và thúc đẩy mạnh mẽ. Việt Nam đánh giá cao việc Hoa Kỳ công bố khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, nâng tổng mức hỗ trợ từ 300 triệu USD lên 430 triệu USD.
Các chương trình hỗ trợ người khuyết tật do ảnh hưởng chất độc da cam tiếp tục được mở rộng; hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích (MIA) được triển khai hiệu quả. Từ lần đối thoại trước đến nay, hai bên đã phối hợp thực hiện 4 đợt khai quật hỗn hợp và đơn phương, trao trả 8 hòm hài cốt nghi liên quan đến quân nhân Hoa Kỳ. Từ tháng 8/2024 đến nay, với sự hỗ trợ của Đại học Harvard, hai bên đã tổ chức trao trả 43 bộ hồ sơ, kỷ vật chiến tranh liên quan đến bộ đội Việt Nam cho thân nhân các liệt sĩ và cựu chiến binh.
![]() |
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 13. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) |
Về định hướng hợp tác thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề xuất hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại - tham vấn hiện có, mở rộng hợp tác đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng hoan nghênh các quân nhân Hoa Kỳ sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và tham gia Lớp quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng.
Ông John Noh, Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đối thoại Chính sách quốc phòng lần này trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất trong Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng, ký kết tháng 9/2024.
Ông khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và hùng cường, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh. Đó là minh chứng cho thiện chí và mong muốn thúc đẩy hợp tác hòa bình của Hoa Kỳ với Việt Nam. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhằm góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực cũng như toàn cầu.
Tại đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, các vấn đề an ninh cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tái khẳng định chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; kiên trì giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Đối với vấn đề Biển Đông, Việt Nam giữ lập trường nhất quán là cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xúc tiến ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.
![]() |
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (phải) và ông John Noh ký biên bản Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 13. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) |
Kết thúc Đối thoại, hai bên đã ký biên bản Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 13 và bàn giao hồ sơ kỷ vật chiến tranh; trao thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Trong thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ủng hộ, tác động để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán thương mại, thuế quan phù hợp với lợi ích hai nước.
![]() Ngày 1/5, tại thành phố New York (Mỹ), buổi tọa đàm với chủ đề “Kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Mỹ: Cựu thù thành đối tác” đã được tổ chức bởi Viện Đông Á Weatherhead thuộc Đại học Columbia. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh và 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ. |
![]() Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng tính chất bổ trợ của hai nền kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ là đặc điểm quan trọng giúp cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)