10:51 | 26/04/2025
"Victory Vietnam” ghi lại không khí sôi động tại Thủ đô Stockholm của Thụy Điện trong ngày Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) được giải phóng - thời khắc lịch sử đánh dấu kết thúc chiến tranh tại Việt Nam.
Thông qua hình ảnh người dân Thụy Điển xuống đường ăn mừng chiến thắng, hát vang những bài ca hòa bình và bày tỏ tình đoàn kết sâu sắc với nhân dân Việt Nam, bộ phim khắc họa rõ nét tình cảm sâu sắc nhân dân Thụy Điển dành cho Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ phim còn ghi lại nhiều tư liệu quý phản ánh sự ủng hộ chính trị và vật chất của phong trào đoàn kết quốc tế dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.
![]() |
Ông Oscar Staffas Edström, Trưởng bộ phận thương mại và xúc tiến Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam trao quyết định tặng phim cho bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam) |
Theo Thông tấn xã Việt Nam, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho biết: Qua lăng kính của bộ phim, chúng ta không chỉ thấy được lòng dũng cảm và sự kiên cường của Việt Nam, mà còn thấy những giá trị nhân văn về hòa bình và tinh thần đoàn kết quốc tế. Khi bàn giao phim này cho Viện Phim Việt Nam, chúng tôi hy vọng tiếp tục truyền cảm hứng để thế hệ tương lai ghi nhớ bài học lịch sử, hướng tới một tương lai dựa trên sự tôn trọng, hiểu biết và hợp tác.
![]() |
Hình ảnh nhân dân Thụy Điển xuống đường mừng tin chiến thắng của nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Trích từ phim Victory Vietnam) |
Bộ phim sẽ được lưu giữ tại Viện Phim Việt Nam để phục vụ công tác nghiên cứu và tuyên truyền trong thời gian tới.
Lan tỏa các giá trị lịch sử và tinh thần yêu nước đến bạn bè Thụy Điển Ngày 24/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức họp báo và chiếu phim tuyên truyền tại thủ đô Stockholm.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, phát biểu tại họp báo, Đại sứ Trần Văn Tuấn đã ôn lại bối cảnh lịch sử trước năm 1975, diễn biến của Đại thắng Mùa Xuân, vai trò của ngành ngoại giao trong chiến thắng lịch sử cũng như những thành tựu của đất nước trong 50 năm qua. Đại sứ nhấn mạnh đây là những nền tảng quan trọng cho thời kỳ phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XXI - Kỷ nguyên Vươn mình của Dân tộc. Tại chương trình còn có phần giao lưu, chia sẻ cảm nghĩ của các chuyên gia và bạn bè Thụy Điển đã chia sẻ và đánh giá về sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển dành cho Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh cũng như giai đoạn tái thiết sau chiến tranh. Các ý kiến phát biểu cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những thành tựu to lớn mà chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Khép lại sự kiện là buổi trình chiếu bộ phim tài liệu “Mảnh ký ức” do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV4) sản xuất. Bộ phim tái hiện chân thực những hy sinh, đóng góp và tinh thần kiên cường của các thế hệ đi trước trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tác phẩm cũng truyền tải thông điệp nhân văn về sự bao dung, hòa giải giữa các cựu binh và thế hệ trẻ hai bên sau cuộc chiến tranh tàn khốc. |
Khang Anh