Thị trường giảm về 1.230 điểm

16:51 | 10/01/2025

Tâm lý bất ổn của nhà đầu tư tiếp tục được thể hiện qua việc rút tiền khỏi thị trường chứng khoán. Sắc đỏ đã phủ rộng ở hàng loạt nhóm ngành trong khi chỉ số VN-Index cũng đánh rơi hơn 15 điểm.
Chứng khoán Vietcap (VCI) sẽ huy động 4.000 tỷ đồng qua chào bán riêng lẻ đầu tháng 11/2024
Chứng khoán AGR mở hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng
Thị trường giảm về 1.230 điểm

Định vị thị trường

Thông điệp từ cuộc họp FOMC tháng 12/2024 khiến cho giới đầu tư châu Á tiếp tục mang tâm lý lo lắng. Các chỉ số SHCMP (-1,33%), NIKKEI 225 (-1,05%), STI (-1,84%), KOSPI (-0,24%) tiếp tục xuất hiện sắc đỏ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vốn đang có những bất ổn về dòng tiền càng dễ bị tổn thương hơn. Nhà đầu tư đã chủ động bán ra hàng loạt nhóm ngành, từ đó dẫn đến chỉ số VN-Index giảm thêm 15 điểm, lùi về ngay mốc 1.230 điểm.

Chất xúc tác

Về mặt dòng tiền, thị trường đã xuất hiện lực cầu bắt đáy khi nhà đầu tư bán ra hàng loạt cổ phiếu. Khớp lệnh của HOSE đã tăng 65,5% lên 480 triệu đơn vị, vượt trên mức bình quân 20 phiên.

Dù vậy, cầu bắt đáy có thể vẫn chưa "bung" mạnh vào trong bối cảnh sự hoảng sợ đang làm lu mờ những câu chuyện về triển vọng năm 2025 và mùa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2024 đang đến gần. Chỉ số DXY trở thành nút thắt khó gỡ khi tiếp tục được neo trên ngưỡng 109 điểm.

Khối ngoại đã bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị ròng đạt gần 240 tỷ đồng. Các mã STB (-107 tỷ đồng), SSI (-38 tỷ đồng), HPG (-35,7 tỷ đồng), HCM (-33,75 tỷ đồng) đứng đầu ở chiều bán ra trong khi HDB (+42,5 tỷ đồng), FPT (+31,75 tỷ đồng) mới được giải ngân dè dặt.

Lãi suất liên ngân hàng sau các phiên hút ròng của Ngân hàng Nhà nước đã bật tăng lên 4,76% ở kỳ hạn qua đêm. Dù vậy, hôm qua, NHNN đã quay trở lại bơm ròng 1.802,85 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở. Trạng thái giao dịch có 30.999,98 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, có 88.380 tỷ đồng tín phiếu lưu hành trên thị trường.

Vận động thị trường

VN-Index đã đóng cửa ở mức thấp nhất phiên với việc giảm 15,29 điểm (-1,23%) xuống 1.230,48 điểm. Thanh khoản sàn đạt 493,47 triệu đơn vị, tương đương 11.080 tỷ đồng.

Thanh khoản có thể khởi sắc nhưng thị trường cũng phải đánh đổi bằng việc nhiều cổ phiếu bị chiết khấu khá sâu sau khi nhà đầu tư rút lui trên diện rộng.

Tại nhóm Ngân hàng, các mã NAB (-3,5%), HDB (-3,4%), STB (-3,3%), MSB (-2,3%), TCB (-2,3%), BID (-2,1%), MBB (-1,6%), OCB (-1,4%) đồng loạt gây ra sức ép.

Còn các mã Bluechips như MSN (-2,7%), SSI (-2,9%), BCM (-2,1%), GVR (-2,1%) cũng bị "thả trôi" về cuối phiên dù vẫn có thời điểm tăng giá.

Thiết hại lớn nhất ở các cổ phiếu Midcap và Penny với VHC (-4,41%), PDR (-5%), TCH (-4,246%), VDS (-5,32%), PAC (-5,67%), NHA (-6,71%), DXG (-3,68%), NVL (-3,22%), SIP (-3,11%), BMP (-3,7%), VHC (-4,41%) giảm trên 3%.

Mức độ "sát thương" lớn được thể hiện qua kết quả VNMID (-1,62%), VNSML (-1,27%) có biên độ giảm sâu hơn so với VN-Index. Trong khi xét về độ rộng, sắc đỏ đã phủ tới 74% số mã toàn HOSE.

Sự tuột dốc của VN-Index cũng kéo theo những kết quả kém tích cực của HNX-Index (-1,1%) và UPCoM-Index (-1,29%). Tổng giá trị giao dịch 2 sàn đạt hơn 1.600 tỷ đồng.

Tháng 01 thường là tháng tăng điểm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam Tháng 01 thường là tháng tăng điểm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam
Thống kê từ bộ phận phân tích của Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết thị trường có xác suất gần 60% tăng trưởng dương trong tháng 1.
Thị trường hồi phục, VN-Index gỡ lại hơn 4 điểm sau 2 phiên Thị trường hồi phục, VN-Index gỡ lại hơn 4 điểm sau 2 phiên
Phiên tăng điểm thứ 2 của thị trường chứng khoán giúp VN-Index lấy lại mốc 1.250 điểm.

Mai Hương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thi-truong-giam-ve-1230-diem-209383.html

In bài viết