Người dân Làng Nủ về nhà mới

16:37 | 22/12/2024

Sáng 22/12 tại Lào Cai, Lễ khánh thành Dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên); thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc) và thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà) được tổ chức. Đây là khu vực chịu thiệt hại nặng nề từ thảm hoạ lũ quét, sạt lở đất do bão số 3 gây ra vào tháng 9/2024, khiến hàng chục người dân thiệt mạng và mất tích; hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp, cuốn trôi. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ khánh thành.
Khu tạm cư mới của người dân Làng Nủ đã sẵn sàng đón người dân về ở
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại Khu tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ và trực tuyến tới các khu tái thiết ở thôn Nậm Tông và thôn Kho Vàng. Các dự án tái định cư này được hoàn thành dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai, cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị tham gia xây dựng. Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", các đội thi công đã hoàn tất các dự án trước thời hạn, vượt tiến độ 15 ngày so với mục tiêu đề ra.

Thủ tướng thăm hỏi người dân tại dự án tái thiết thôn Làng Nủ. (Ảnh: Báo Chính phủ)
Thủ tướng thăm hỏi người dân tại dự án tái thiết thôn Làng Nủ. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Các khu tái định cư không chỉ đảm bảo nơi ở ổn định cho người dân mà còn được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng như trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống điện, nước, và các công trình phụ trợ khác. Đặc biệt, thiết kế kiến trúc mang đậm nét văn hóa truyền thống, phù hợp với phong tục của đồng bào dân tộc.

Trong đó, khu tái định cư Làng Nủ được khởi công xây dựng ngày 21/9, với 40 căn nhà 2 tầng (diện tích 8x12m mỗi căn), thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài.

Khu tái định cư Nậm Tông khởi công ngày 22/9, với 15 căn hộ được xây dựng, diện tích trung bình khoảng 110m2/căn cùng một số công trình phụ trợ như nhà văn hóa, điểm trường, hệ thống điện, nước…

Khu vực tái định cư thôn Kho Vàng được khởi công xây dựng ngày 21/9, với 35 căn nhà được xây dựng, mỗi căn rộng 60 m2 cùng nhiều công trình phụ trợ, thiết chế văn hóa phục vụ đời sống của người dân.

Tại buổi lễ, bà con được nhận nhà bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các nhà tài trợ và lực lượng thi công đã gúp họ vượt qua mất mát và xây dựng cuộc sống mới. Ngoài nhà ở, các hộ dân còn nhận được hỗ trợ về vật dụng sinh hoạt cần thiết, tạo nền tảng để sớm ổn định cuộc sống.

Toàn cảnh khu tái định cư Làng Nủ. (Ảnh: Báo Lào Cai)
Toàn cảnh khu tái định cư Làng Nủ. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Nhân dịp này, Thủ tướng trao tặng 150 ngôi nhà cho hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai cùng nhiều món quà ý nghĩa gồm 200 xe đạp, 200 suất quà và 200 bộ quần áo cho trẻ em

Theo báo điện tử Chính phủ, phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc sớm hoàn thành các khu dân cư với hạ tầng kỹ thuật đầy đủ có 6 ý nghĩa quan trọng:

Thứ nhất, khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khi gặp khó khăn, thách thức thì tinh thần ấy là điểm tựa vững chắc để chúng ta vượt qua.

Thứ hai, khẳng định, phát huy tình yêu thương giữa con người với con người, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn.

Thứ ba, góp phần thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước là không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ ba, cho thấy quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân Lào Cai và các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện.

Thứ tư, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thứ năm, khẳng định "không có gì là không thể", chúng ta có thể biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể với tinh thần "sự sống nảy sinh từ cái chết".

Nhà văn hóa, điểm trường thôn Làng Nủ được xây dựng khang trang. (Ảnh: Báo Lào Cai)
Nhà văn hóa, điểm trường thôn Làng Nủ được xây dựng khang trang. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân Lào Cai tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là bảo đảm cho bà con "an cư lạc nghiệp", có công ăn, việc làm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, có thu nhập.

Thủ tướng gợi ý nghiên cứu, thiết kế, đầu tư, thi công các công trình tại khu vực Làng Nủ cũ theo các phương án như xây dựng hồ đập để tạo môi trường, cảnh quan đẹp và nuôi trồng thủy sản trên hồ, hoặc khôi phục lại con suối trước đây và diện tích canh tác cũ, trong đó phương án xây dựng hồ đập có thể cần đầu tư nhiều hơn nhưng căn cơ, hiệu quả hơn, sinh kế người dân sẽ tốt hơn; việc này phải hoàn thành trước 31/12/2025.

Thủ tướng gửi lời chúc các thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng sớm trở thành "Thôn kiểu mẫu" - "Làng hạnh phúc", sạch, đẹp, xanh, văn minh, hiện đại, cuộc sống ấm no cả về vật chất, tinh thần, y tế, giáo dục, văn hóa…

Thêm 18 người mất tích tại Làng Nủ được xác minh còn sống Thêm 18 người mất tích tại Làng Nủ được xác minh còn sống
Khu tạm cư cho người dân Làng Nủ đang hoàn thiện sau cơn lũ Khu tạm cư cho người dân Làng Nủ đang hoàn thiện sau cơn lũ

Phan Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-dan-lang-nu-ve-nha-moi-208880.html

In bài viết