Đáp ứng nguồn nhân lực tiếng trung cho các hoạt động thương mại, du lịch Lào Cai và tỉnh lân cận

17:49 | 11/04/2024

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai, mỗi năm nhà trường tuyển sinh và đào tạo khoảng 1.000 học sinh, sinh viên theo học chuyên ngành tiếng Trung. Học sinh, sinh viên sau đào tạo tiếng tại trường đã góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho các hoạt động thương mại, du lịch cho tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh lân cận.
Thanh niên Lào Cai - Hà Khẩu biểu diễn văn nghệ ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Ngày 10/4, tại Lào Cai đã diễn ra buổi làm việc giữa ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai đã thông tin về tình hình đào tào nghề của trường trong thời gian qua; đặc biệt là hoạt động dạy và học tiếng Trung. Hiện nay, Trường Cao đẳng Lào Cai có Trung tâm Hán ngữ và Khoa tiếng Trung thực hiện việc giảng dạy tiếng Trung cho con em đồng bào các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Thống kê cho thấy, mỗi năm nhà trường tuyển sinh và đào tạo khoảng 1.000 học sinh, sinh viên theo học chuyên ngành tiếng Trung. Học sinh, sinh viên sau đào tạo tiếng tại trường đã góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho các hoạt động thương mại, du lịch cho tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh lân cận. Nhà trường đã ký kết 7 biên bản ghi nhớ với các trường Đại học, Cao đẳng của Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Lào Cai.
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cùng đoàn công tác trao đổi với ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai. (Ảnh: Trường Cao đẳng Lào Cai)

Ông Hoàng Quang Đạt - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai cho biết: “Thời gian qua, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã cử 5 giảng viên hỗ trợ giảng dạy tiếng Trung tại Lào Cai. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cử giảng viên của trường sang Trường Đại học Vân Nam học Tiến sĩ. Cùng với đó, dự kiến trong năm 2024 này sẽ diễn ra sự kiện giao lưu hữu nghị học sinh, sinh viên Việt Nam và Trung Quốc được tổ chức tại Lào Cai…”.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đánh giá cao những kết quả trong công tác đào tạo nghề nói chung, đào tạo học sinh, sinh viên tiếng Trung nói riêng của Trường Cao đẳng Lào Cai trong thời gian qua. Đại sứ nhấn mạnh, Chính phủ Trung Quốc và Việt Nam rất coi trọng việc giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Hiện nay, đang có hàng vạn học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại Trung Quốc. Các hoạt động về đào tạo tiếng Trung Quốc của trường Cao đẳng Lào Cai cũng như hợp tác của trường với các trường Đại học, Cao đẳng Trung Quốc đã và đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung của hai chính phủ.

Đại sứ mong muốn Trường Cao đẳng Lào Cai tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác về văn hóa cũng kinh tế giữa hai nước.

Tình nghĩa… hai thôn Tình nghĩa… hai thôn
Lào Cai: các em học sinh khó khăn có thêm Lào Cai: các em học sinh khó khăn có thêm "mẹ đỡ đầu" yêu thương chăm sóc

Ngọc Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dap-ung-nguon-nhan-luc-tieng-trung-cho-cac-hoat-dong-thuong-mai-du-lich-lao-cai-va-tinh-lan-can-198732.html

In bài viết