Hát Kiều Quảng Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

17:52 | 22/03/2024

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian hát Kiều trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn.
Đề xuất công nhận phở là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và thế giới
Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn thu hút khách quốc tế
Hát Kiều Quảng Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Nghệ nhân trình diễn nghệ thuật dân gian hát Kiều (Ảnh: Báo Văn hóa).

Được biết, hát Kiều là loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo gắn bó với đời sống tinh thần của người dân vùng phía Bắc sông Gianh. Từ kiệt tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du, nhiều loại hình nghệ thuật được hình thành như: Ngâm Kiều, vịnh Kiều, bói Kiều, lẩy Kiều nhưng nghệ thuật Hát Kiều thể hiện tính độc đáo và giàu sức sáng tạo hơn cả.

Hát Kiều bao gồm: Hát, diễn xuất và làm trò… tập trung ở các xã: Quảng Minh, Quảng Thủy (thị xã Ba Đồn), Quảng Kim, Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) và Châu Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh: Trải qua lịch sử đầy biến động, thăng trầm, để có được khoảnh khắc hôm nay là một quá trình đầy khó khăn với sự cố gắng bền bỉ của cấp ủy, chính quyền và nhiều thế hệ nghệ nhân trong việc bảo tồn, gìn giữ nghệ thuật hát Kiều.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu và người dân trên địa bàn đã được thưởng thức một số tiết mục hát Kiều và Hát ru Cảnh Dương đặc sắc của các nghệ nhân đến từ CLB Hát Kiều của các địa phương và CLB Hát ru Cảnh Dương biểu diễn.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp tham mưu lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Hát Kiều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Ngày 10/11/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3426 đưa nghệ thuật trình diễn dân gian hát Kiều huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, TX. Ba Đồn vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng Giám đốc UNESCO

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng Giám đốc UNESCO

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình góp phần đảm nhiệm một cách chủ động tích cực vai trò, trách nhiệm của quốc gia thành viên UNESCO và đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-UNESCO tiếp tục đi vào chiều sâu.

Lễ hội Xương Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Xương Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tối 14/2 (tức ngày 5 tháng Giêng), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức khai mạc Lễ hội 597 năm Chiến thắng Xương Giang (1427 - 2024) và công bố Lễ hội Xương Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sơn Lâm (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hat-kieu-quang-binh-duoc-cong-nhan-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-198021.html

In bài viết