Cửa khẩu của tình hữu nghị Việt - Trung

11:50 | 16/12/2023

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là nơi đầu tiên tại Việt Nam được chọn để thí điểm xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng của thương nhân Việt Nam - Trung Quốc. Đây cũng là một biểu tượng của tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước.
Nhân sỹ, thế hệ trẻ là những người tiên phong trên chặng đường hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
Phương hướng "6 hơn" trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ở tầm cao mới

"Cửa khẩu thông minh" thúc đẩy kinh tế biên mậu

Tháng 9/2023, Đoàn đại biểu của tỉnh Lạng Sơn do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Xuân Huyên làm trưởng đoàn xuất cảnh sang khu vực cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tham dự lễ khởi công Dự án cửa khẩu thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) do Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức.

Phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Dự án do phía Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) triển khai dựa trên định vị vệ tinh và công nghệ 5G. Dự án sử dụng xe tự hành vận chuyển container không người lái AGV, thiết bị cẩu tự động, hệ thống kiểm bản đồ thông minh và có thể hoàn thành việc trao đổi thông tin logistics xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, cho phép thông quan hàng hóa tự động không người trực 24h liên tục trong ngày. Vốn đầu tư dự án do phía Trung Quốc thực hiện vào khoảng 1,062 tỷ nhân dân tệ, thời gian xây dựng khoảng 15 tháng kể từ ngày khởi công, dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12/2024.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang thống nhất hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, thường xuyên trao đổi thông tin để nhanh chóng hoàn thành, thực hiện thành công Dự án cửa khẩu thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy giao lưu kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói riêng, cũng như với các nước ASEAN và các nước khác nói chung. Cửa khẩu thông minh được triển khai sẽ giúp tăng năng lực, hiệu suất thông quan hành khách và hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.

Theo ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 6 cửa khẩu hoạt động, Hữu Nghị là cửa khẩu đảm nhiệm xuất nhập khẩu đến 80% số lượng hàng hoá xuất nhập khẩu.

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chủ trương xây dựng “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị còn góp phần tăng cường hợp tác về du lịch, giao lưu văn hóa, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách từ cả Việt Nam và Trung Quốc, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Dấu mốc đặc biệt mới trên cửa khẩu Hữu nghị

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có hai cột mốc lớn, mốc 1116 đại diện cho Việt Nam và mốc 1117 đại diện cho Trung Quốc, với quốc huy được gắn trên cả hai mốc này. Điều này tượng trưng cho tinh thần hữu nghị và sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hùng Ba cùng trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị - Ảnh: VOV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hùng Ba cùng trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị. (Ảnh: VOV.VN)

Gần 4 tháng qua, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xuất hiện một “dấu mốc” đặc biệt mới: Cây đa Việt Nam (được đặt tên "Cây đa Hữu Nghị") do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trồng nhân chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn (tháng 8/2023). Cây được trồng tại vị trí trang trọng, nổi bật trong khuôn viên Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cách đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc gần 100m, nằm bên phải tuyến Quốc lộ 1A, đối diện Cột mốc 1116 bên trái đường.

Trò chuyện với Đại sứ Hùng Ba và đại diện các đơn vị, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta thống nhất với nhau đặt tên cặp cửa khẩu này là cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Hai nước đã là quan hệ vừa là đồng chí, vừa là anh em từ lâu rồi, bây giờ cùng qua lại một cửa, một lối mà cùng đặt tên chung là Hữu Nghị là tôi thấy rất có ý nghĩa. Mối tình thắm thiết Việt- Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em”.

Qua gần 4 tháng, Cây đa Hữu Nghị đã quen đất mới, phát triển xanh tươi, lan tỏa bóng hình, tâm tính cho tình hữu nghị hai nước...

Phối hợp phân luồng thông quan, tránh ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Việt - Trung Phối hợp phân luồng thông quan, tránh ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Việt - Trung
Chợ đoàn kết ở biên giới Việt - Lào, nơi giao lưu thắm tình hữu nghị Chợ đoàn kết ở biên giới Việt - Lào, nơi giao lưu thắm tình hữu nghị

Minh Thái (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cua-khau-cua-tinh-huu-nghi-viet-trung-194508.html

In bài viết