Việt Nam tham dự Tuần lễ sân khấu Trung Quốc – ASEAN lần thứ 10

21:46 | 06/12/2023

Đây là dịp để các nghệ sỹ Việt Nam được giao lưu, giới thiệu nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc nước nhà với khán giả Trung Quốc cũng như bạn bè các nước ASEAN; góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị.
Liên hoan Giao lưu văn hóa thanh thiếu niên Trung Quốc – ASEAN lần thứ 5 Liên hoan Giao lưu văn hóa thanh thiếu niên Trung Quốc – ASEAN lần thứ 5
Nhận lời mời của Hội Trung Quốc - ASEAN, vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã cử đoàn 11 người tham dự Liên hoan giao lưu văn hóa thanh thiếu niên Trung Quốc - ASEAN lần thứ 5 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Giao lưu văn hóa gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tại Đà Nẵng Giao lưu văn hóa gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tại Đà Nẵng
Chiều 26/11, tại Công viên APEC, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TP Đà Nẵng phối hợp Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Liên bang Nga. Chương trình nhằm giới thiệu văn hóa Nga đến với nhân dân thành phố Đà Nẵng và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè Nga.

Chung tay hội nhập văn hóa

Tuần lễ sân khấu Trung Quốc – ASEAN năm 2023 do chính quyền nhân dân Thành phố Nam Ninh và Sở Văn hoá và Du lịch Quảng Tây – Trung Quốc phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 5/12 đến 10/12/2023 tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc. Năm nay đến Nam Ninh biểu diễn có 25 vở diễn của các đoàn nước chủ nhà Trung Quốc và 26 vở diễn đến từ các nước ASEAN.

Tiết mục múa rối biểu diễn tại Lễ khai mạc Tuần lễ sân khấu Trung Quốc - ASEAN. (Ảnh: Mai Thuỳ)
Tiết mục múa rối của Việt Nam biểu diễn tại Lễ khai mạc Tuần lễ sân khấu Trung Quốc - ASEAN. (Ảnh: Mai Thuỳ)

Đoàn Việt Nam có sự góp mặt của Sân khấu Lệ Ngọc, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Kịch nói Quân đội và Nhà hát Múa rối Việt Nam. Trong đó, Sân khấu Lệ Ngọc mang theo vở “Lá đơn thứ 72” - một vở diễn xúc động về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vở “Lôi vũ” - vở kịch được viết bởi nhà viết kịch Tào Ngu (Trung Quốc) để trình diễn đến công chúng nước bạn.

Nghệ sĩ Văn Hải, Giám đốc Sản xuất và Chỉ đạo nghệ thuật của Sân khấu Lệ Ngọc cho biết: “Sân khấu đã dựng vở Lôi Vũ theo “phong cách Việt”, phù hợp với văn hóa Việt để mang diễn tại Trung Quốc, giúp khán giả có cách nhìn đa chiều về cùng một kiệt tác sân khấu thế giới. Còn sự xuất hiện của vở diễn "Lá đơn thứ 72" sẽ khiến bạn bè quốc tế được tiếp cận thêm một câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Người hết lòng vì dân, vì nước, luôn gần gũi, quan tâm đến những người yếu thế nhất. Hai vở diễn hứa hẹn là những tác phẩm ấn tượng, mang đậm nét đặc trưng của sân khấu Việt Nam.

Hoạt động của Tuần lễ, trong đó có việc trình diễn các vở diễn góp phần tăng cường sự giao lưu, trao đổi văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sỹ đưa kịch Việt đến gần hơn với bạn bè trong khu vực và vươn tầm quốc tế.

Giao lưu nhân dân vun đắp tình hữu nghị

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại, Chủ tịch HĐQT của Sân khấu Lệ Ngọc – NSND Lệ Ngọc cho biết: Sân khấu Lệ Ngọc coi trọng cơ hội giới thiệu văn hóa Việt, sân khấu Việt đến với cộng đồng thế giới theo cách riêng, theo cách “rất Việt Nam”.

Mỗi năm, sân khấu Lệ Ngọc tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, có nhiều chuyến lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Theo NSND Lệ Ngọc, hợp tác và giao lưu văn hóa có thể coi là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc những năm gần đây với nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra ở nhiều cấp khác nhau.

NSND Lệ Ngọc (áo đỏ) chụp ảnh cùng đoàn nghệ sỹ tại Lễ khai mạc Tuần lễ sân khấu Trung Quốc – ASEAN. (Ảnh: Mai Thuỳ)
NSND Lệ Ngọc (áo đỏ) chụp ảnh cùng đoàn nghệ sỹ tại Lễ khai mạc Tuần lễ sân khấu Trung Quốc – ASEAN. (Ảnh: Mai Thuỳ)

“Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước bạn, trong đó có giao lưu nhân dân đã và đang không ngừng được mở rộng, hướng tới những giá trị và quan tâm chung của cộng đồng quốc tế. Thông qua những hoạt động này, nhân dân các nước có điều kiện hiểu sâu hơn về đất nước, văn hóa, phong tục tập quán của nhau, góp phần tăng cường hiểu biết, hữu nghị và hợp tác, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khác, nhất là phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương", NSND Lệ Ngọc cho biết.

Trong những năm qua, Thành phố Nam Ninh của Trung Quốc đã sử dụng kịch nghệ cũng như các nền văn hóa, nghệ thuật khác như một cầu nối để cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới trao đổi sâu sắc, học hỏi lẫn nhau; thể hiện tình hữu nghị trong và ngoài sân khấu của Tuần lễ kịch. Cùng với biểu diễn nghệ thuật, các đoàn và chuyên gia sân khấu còn tham dự các hoạt động khác bên lề như: Hội thảo trao đổi kinh nghiệm kỷ niệm 10 năm; tham gia hội chợ; tổ chức các hoạt động tham quan bảo tàng thành phố Nam Ninh...
"Bến không chồng" được dàn dựng và biểu diễn tại Việt Nam và Hàn Quốc
Vở kịch "Bến không chồng" được dàn dựng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dương Hướng. Tác phẩm được Nhà hát Kịch Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất chương trình biểu diễn Hàn Quốc (KAPAP) phối hợp dàn dựng và sẽ biểu diễn tại hai quốc gia.
“Bên trong vỏ kén vàng” - Bộ phim chính kịch Việt đầy thôi miên trong mắt bạn bè quốc tế “Bên trong vỏ kén vàng” - Bộ phim chính kịch Việt đầy thôi miên trong mắt bạn bè quốc tế
Góp mặt trong hạng mục Tuần lễ đạo diễn tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 năm 2023, “Bên trong vỏ kén vàng” (Inside The Yellow Cocoon Shell) - phim dài đầu tay của đạo diễn Phạm Thiên Ân được giới chuyên môn hoan nghênh nhiệt liệt ngoài sự mong đợi ngay khi vừa công chiếu.

Mai Thuỳ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-tham-du-tuan-le-san-khau-trung-quoc-asean-lan-thu-10-194089.html

In bài viết