Lời "Thủ thỉ Việt Nam" của một tác giả Việt kiều

17:30 | 26/11/2023

Ngày 25/11, cuốn sách ảnh đen trắng "Lời thủ thỉ Việt Nam" bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Ý của tác giả Minh Phạm, người Mỹ gốc Việt và bà Paola Boncompagni, nghệ sĩ người Ý đã được ra mắt.
Việt kiều Singapore giành vương miện World Madam Global 2023 tại Mỹ
7 nhiệm vụ trọng tâm của Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024

Cuốn sách gồm hơn 80 ảnh trắng đen mà tác giả Minh Phạm chụp trong những chuyến đi đến nhiều vùng ở Việt Nam, từ Sapa đến Côn Đảo. Những bức ảnh thể hiện cuộc sống thường ngày, bình dị của người dân qua mắt nhìn của tác giả. Ảnh chụp bằng điện thoại Iphone. Mỗi bức ảnh có lời đề tựa bằng ba thứ tiếng: Anh, Việt và Ý.

Tác giả cuốn sách, Minh Phạm cho biết: Sách bao gồm những tấm ảnh ông chụp từ khi trở về sống tại Hà Nội - năm 2020. Nguồn cảm hứng những cái tên của những bức ảnh đến từ những bài hát của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, ông được nghe thời sinh viên cũng như những bài thơ của Xuân Diệu, Huy Cận hoặc Hàn Mặc Tử...; hay các tác giả nước ngoài như nhạc sĩ Nina Simone, nhà thơ Robert Frost hay Emily Dickinson.

Lời
Cuốn "Thủ thỉ Việt Nam" và “Hanoi, Hanoi” xuất bản năm 2022.

Tùy theo từng bức ảnh và cảm hứng, tác giả đã ghép lời nhạc hoặc thơ vào cùng. Những lời tựa trở thành lời thủ thỉ của chính ông về quê hương gửi đến người đọc.

Lời
Đại diện Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cảm ơn tác giả Phạm Thoại dành toàn bộ số tiền bán cuốn sách ảnh “Hanoi, Hanoi” và “Thủ thỉ Vietnam” cho các nạn nhân chất độc da cam.

Toàn bộ số tiền bán cuốn sách ảnh sẽ được dành tặng cho các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Nhà báo Paola Boncompagni (Ý), người hợp tác với Minh Phạm trong biên tập cuốn sách kể: "Đọc những mô tả và giải thích của Minh Phạm, tôi như được du lịch đến Việt Nam qua những tấm ảnh. Tôi thêm yêu đất nước này, những thành phố tuyệt vời, thiên nhiên kỳ thú và nhất là những con người ở đó..."

Tác giả Minh Phạm quê gốc ở Hà Nội, sau đó ông sang Mỹ sinh sống. Ông tốt nghiệp thạc sỹ ở trường đại học Columbia tại New York, Hoa Kỳ. Ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được cử làm Trưởng đại diện của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại một số quốc gia như Lào, Jamaica và Maldives. Ông cũng kiêm đại diện của Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại các quốc gia đó.
Kiều bào tự hào về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của người Việt Kiều bào tự hào về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của người Việt
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm gia đình kiều bào tại Hoa Kỳ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm gia đình kiều bào tại Hoa Kỳ

Ánh Ngọc (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/loi-thu-thi-viet-nam-cua-mot-tac-gia-viet-kieu-193634.html

In bài viết