Sinh khí mới trong hoạt động báo chí

07:37 | 20/11/2023

Từ kinh phí hỗ trợ đối với hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, các cấp Hội có thêm điều kiện động viên hội viên hoạt động báo chí, nhiều tác phẩm chất lượng cao đã đoạt Giải báo chí Quốc gia... Đây là luồng sinh khí mới trong hoạt động báo chí cả nước.

Ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam cho biết như vậy tại Hội nghị tổng kết 17 năm giải báo chí quốc và Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 558 ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ diễn ra tại Hòa Bình ngày 16/11.

Hàng nghìn lượt hội viên Hội nhà báo được nhận hỗ trợ

Theo ông Phan Toàn Thắng: Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao, hàng nghìn lượt hội viên Hội nhà báo các tỉnh, thành phố phía Bắc, Liên chi hội, chi hội nhà báo ở Trung ương đã được nhận kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao. Chương trình đã có tác dụng động viên, khích lệ lớn đối với hội viên, nhà báo.

Nhờ có kinh phí bổ sung, nhiều Hội Nhà báo có thêm nguồn lực đầu tư vào hoạt động sáng tác tác phẩm chất lượng cao. Đối với những cơ quan báo chí còn eo hẹp về kinh phí hoạt động thì đây là nguồn hỗ trợ quan trọng. Đối với những cơ quan thuận lợi về tài chính thì đây cũng là nguồn khích lệ, tiếp sức cho anh chị em nhà báo, hội viên sáng tạo hay hơn, cao hơn…, Chương trình cũng tạo điều kiện cho Hội Nhà báo có thêm điều kiện hoạt động, tìm tòi đề tài mới theo nội dung Chương trình, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Sinh khí mới trong hoạt động báo chí
Đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề: Báo chí khu vực phía Bắc tác phẩm chất lượng cao với chủ đề dân tộc và miền núi do Bảo tàng báo chí Việt Nam thực hiện.

Tham luận của Hội Nhà báo các địa phương cho biết: Các tác phẩm báo chí chất lượng cao được hỗ trợ hầu hết đều đã tham dự Giải Báo chí Quốc gia, trong đó nhiều tác phẩm đoạt giải cao. Hiệu quả từ việc hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao khá rõ rệt. Nhiều lĩnh vực khó, đề tài mới đã được đầu tư khai thác, phản ánh khá toàn diện và sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, đồng thời tăng chất lượng, số lượng các tác phẩm xuất sắc của tỉnh tham dự các giải báo của Trung ương.

Đề xuất thêm nguồn kinh phí hỗ trợ báo chí tiếp cận phương thức tác nghiệp hiện đại

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao còn nhiều khó khăn. Nguồn hỗ trợ đã được điều chỉnh tăng (khoảng 1,5-1,6 lần so với giai đoạn trước, tùy từng đơn vị) nhưng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế đòi hỏi cần hỗ trợ của các đơn vị. Công tác hỗ trợ mới tập trung vào những nguồn sáng tạo (chất xám) hiện có mà chưa chú trọng đến khâu bồi dưỡng các tài năng trẻ, là gạch nối, là sự chuyển tiếp của thế hệ đi trước.

Nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao với yêu cầu cao về kĩ năng nghiệp vụ (nhất là các kĩ năng làm báo hiện đại trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với mạng xã hội) rất lớn, nhưng các cấp hội đều chưa đáp ứng được vì thiếu kinh phí.

Nhiệm vụ đối với báo chí càng ngày càng nặng nề, khó khăn với nhiều đặc thù mới. Chi phí công nghệ làm báo hiện đại và đầu tư nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh nguồn thu chính của báo chí như phát hành, quảng cáo, tổ chức sự kiện đều suy giảm mạnh…

“Các cấp Hội Nhà báo và người làm báo trong cả nước rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước trong việc điều chỉnh mức kinh phí hỗ trợ có thêm nguồn kinh phí tiếp cận phương thức tác nghiệp hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số và có điều kiện “dấn thân” tác nghiệp trong bối cảnh thiên tai, thảm họa hay dịch bệnh”, ông Thắng phát biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số kiến nghị như: Cần sớm ban hành sớm Thông tư về Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí; căn cứ vào số lượng hội viên để phân bổ kinh phí; Trung ương Hội cần vận dụng một cách linh hoạt, đa dạng trong việc hỗ trợ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các phóng viên, biên tập viên về mặt chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác kết hợp học tập, trao đổi kinh nghiệm...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nêu rõ, hội nghị đã tiếp tục khẳng định Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao đã được triển khai thành công. Hội nhà báo Việt Nam ghi nhận các ý kiến và sẽ kiến nghị Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 2022, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với Hội Nhà báo 25 tỉnh, thành phố phía Bắc là 4.480 triệu đồng. Kết quả đạt được: Hỗ trợ trực tiếp cho hàng trăm lượt tác giả là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam ở khu vực; Nhận được 599 tác phẩm báo chí chất lượng cao thuộc các loại hình báo chí.

Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương là 4.325 triệu đồng.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Huy động nhân lực, vật lực và tài lực phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại Huy động nhân lực, vật lực và tài lực phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại

Hải An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sinh-khi-moi-trong-hoat-dong-bao-chi-193381.html

In bài viết