Hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Cuba

14:04 | 24/10/2023

Đây là nội dung được thống nhất tại buổi hội đàm giữa Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba ngày 24/10 tại Hà Nội.
"Cuba - Việt Nam: Hai dân tộc, một lịch sử": Biên niên sử nghĩa tình hai nước
Chân dung Lãnh tụ Fidel Castro: Bức tranh đan trọn nghĩa tình sắt son

Tại hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết: chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19 - 28/10/2023 của Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo tiếp tục là biểu hiện sinh động cho sự gắn bó thân thiết, tình cảm thủy chung, trong sáng giữa hai nước nói chung, hai Quân đội nói riêng. Chuyến thăm càng có ý nghĩa khi diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam - tiền thân của Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam, 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giới thiệu với Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo thành viên Đoàn Việt Nam. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giới thiệu với Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo thành viên Đoàn Việt Nam. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Ông tin tưởng chuyến thăm của Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và lâu dài.

Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Cuba phải đối mặt; cảm ơn Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Cuba, đồng thời nhấn mạnh quan hệ anh em thân thiết, bền chặt giữa hai nước, hai Quân đội. Ông khẳng định sẽ nỗ lực góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Cuba - Việt Nam.

Hai bên nhất trí khẳng định, Quân đội nhân dân Việt Nam và các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân hai nước. Hợp tác quốc phòng được các thế hệ lãnh đạo hai nước quan tâm, xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần gìn giữ thành quả cách mạng, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước.

Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo hội đàm. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo thống nhất thời gian tới tập trung vào tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa sĩ quan trẻ hai nước. Tăng cường hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị trên cơ sở Bản ghi nhớ đã được ký kết; triển khai hiệu quả hợp tác công nghiệp quốc phòng phù hợp với nhu cầu, khả năng và điều kiện của mỗi bên; tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực khác như: quân y, đào tạo, pháp luật quân sự, quốc phòng…

Chủ tịch Quốc hội Cuba: Việt Nam - Cuba là anh em một nhà Chủ tịch Quốc hội Cuba: Việt Nam - Cuba là anh em một nhà
Dấu ấn sâu đậm của Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại Quảng Trị Dấu ấn sâu đậm của Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại Quảng Trị

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hop-tac-quoc-phong-la-mot-tru-cot-trong-quan-he-viet-nam-cuba-192515.html

In bài viết