Các địa phương của hai nước Việt Nam, Trung Quốc chia sẻ cơ hội hợp tác xuyên biên giới

09:34 | 19/09/2023

Ngày 18/9, tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) diễn ra Đại hội giao lưu thành phố hữu nghị Hành lang kinh tế Nam Ninh - Hà Nội năm 2023. Tham dự Đại hội có đoàn công tác các tỉnh: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc Giang, Quảng Ninh và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị CABIS ở Trung Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 6 đột phá về hợp tác với Quảng Tây (Trung Quốc)

Tại Đại hội, đại diện các đoàn công tác phía Việt Nam đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, tình hình kinh tế - xã hội cũng như định hướng thu hút đầu tư, cơ hội đầu tư tại địa phương.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề xuất, Hải Phòng và Nam Ninh tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác đã trở thành các hoạt động định kỳ, thường niên giữa hai thành phố trong các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, văn hóa, giáo dục… Không ngừng mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác đối ngoại trong các lĩnh vực khác thông qua các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, có ý nghĩa thiết thực để phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế thương mại, du lịch, thu hút đầu tư, logistics; mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy phát triển ổn định, bền vững; tích cực tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, hội chợ thương mại, hợp tác phát triển du lịch do địa phương đối tác tổ chức…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Báo Bắc Giang)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Theo ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Đại hội là cơ hội để tỉnh Bắc Giang được chia sẻ, giới thiệu về những thế mạnh, tiềm năng còn rất lớn của tỉnh, giúp tỉnh có những cơ hội hợp tác sâu sắc hơn nữa với các địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc. Trong định hướng phát triển, tỉnh Bắc Giang rất coi trọng công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác, đặc biệt là phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Tuấn hy vọng trong thời gian tới tỉnh Bắc Giang và thành phố Nam Ninh sẽ cùng nhau thực hiện có hiệu quả Bản thỏa thuận đã ký kết, đồng thời mong muốn lãnh đạo thành phố Nam Ninh, các sở, ngành, cơ quan chức năng và các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bắc Giang giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư trên các lĩnh vực đến các đối tác Trung Quốc; quan tâm đầu tư dự án vào các khu công nghiệp của tỉnh, các dự án khu dịch vụ tổng hợp - logistics, tổ hợp khách sạn, resort cao cấp, khu du lịch sinh thái...

Bên cạnh đó, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bắc Giang sang Trung Quốc, nhất là các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh như: Vải thiều, cam, bưởi, mật ong... Tích cực triển khai hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử, phát triển ngành nghề xuyên biên giới; tạo thuận lợi thông quan hàng hóa, thanh toán quốc tế.

Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá về tiềm năng du lịch của tỉnh Bắc Giang. Tổ chức các sự kiện giao lưu phù hợp nhằm thu hút du khách, trao đổi tham quan, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực liên quan.

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực bằng hình thức đào tạo ngắn hạn; cấp học bổng cho học sinh, sinh viên. Tăng cường hợp tác đào tạo nghề và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thu hút đầu tư giữa hai bên.

Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa; tăng cường hiểu biết lẫn nhau góp phần vun đắp quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cho rằng việc thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa thành phố Bắc Ninh và thành phố Nam Ninh và thiết lập cơ chế bàn bạc hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và thành phố Nam Ninh sẽ là những hoạt động có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác trên tất cả các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai bên, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Đồng thời mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các nhà đầu tư của Nam Ninh nói riêng và Trung Quốc nói chung đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh.

Nhiều bản ghi nhớ hợp tác được ký kết

Trong khuôn khổ Đại hội, các địa phương của Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ về việc thiết lập cơ chế hợp tác.

Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa UBND thành phố Hải Phòng với thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây). (Ảnh: haiphong.gov.vn)
Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa UBND thành phố Hải Phòng với thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây). (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Trong đó, UBND thành phố Hải Phòng ký kết biên bản ghi nhớ với thành phố Nam Ninh, Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây nhằm đảm bảo việc giao lưu và hợp tác được triển khai tích cực, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển chung về mọi mặt của thành phố Nam Ninh và thành phố Hải Phòng, phục vụ cho sự phát triển phồn vinh về kinh tế xã hội giữa hai thành phố.

Tỉnh Bắc Giang và thành phố Nam Ninh ký thỏa thuận hợp tác về thiết lập cơ chế bàn bạc chính quyền; thành phố Nam Ninh và thành phố Bắc Giang ký thỏa thuận thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị. Tại hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết dự án hợp tác nền tảng dịch vụ tổng hợp ngoại thương số hóa xuyên quốc gia; ký kết dự án hợp tác trung tâm dịch vụ và phát triển ngành nghề xuyên biên giới Trung-Việt thành phố Nam Ninh; ký kết dự án hợp tác môi trường Khang Hằng và Việt Nam.

UBND tỉnh Bắc Ninh và chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập cơ chế bàn bạc hợp tác chính quyền.

Hai biên hợp tác phát triển nguồn nhân lực bằng hình thức đào tạo ngắn hạn; cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ xây dựng trường học; hợp tác đào tạo nghề và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thu hút đầu tư; tổ chức giao lưu thanh thiếu niên. Cùng với đó, tăng cường hợp tác thương mại giữa hai bên góp phần tăng cường thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc; chia sẻ thông tin về các khu công nghiệp và chính sách xuất nhập khẩu của mỗi bên; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đầu tư thương mại qua biên giới, cùng nhau cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho doanh nghiệp hai bên trên cơ sở phù hợp với pháp luật mỗi nước…

Lào Cai tích cực chuẩn bị trước thềm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc Lào Cai tích cực chuẩn bị trước thềm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Quảng Ninh: Tăng cường quan hệ hợp tác ở biên giới Việt Nam-Trung Quốc Quảng Ninh: Tăng cường quan hệ hợp tác ở biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Minh Thái (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cac-dia-phuong-cua-hai-nuoc-viet-nam-trung-quoc-chia-se-co-hoi-hop-tac-xuyen-bien-gioi-191251.html

In bài viết