Thắm tình hữu nghị trong Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Đắk Lắk

13:58 | 14/09/2023

Ngày 14/9, tại Đắk Lắk đã diễn ra Chương trình Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản năm 2023. Đây là sự kiện do Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973 - 21/9/2023).
Hơn 7.000 người tham gia lễ hội Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Okinawa
Nhiều hoạt động "Vui Tết độc lập" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chương trình là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành liên quan và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia vào hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Chương trình góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa các dân tộc và tiềm năng, triển vọng phát triển, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và bền vững; nâng cao hiểu biết về văn hóa Nhật Bản và văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói riêng, gợi mở khả năng hợp tác văn hóa Nhật Bản với tỉnh Đắk Lắk.

Thắm tình hữu nghị trong Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Đắk Lắk
Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh tặng hoa cho các khách mời là người Nhật Bản đang làm việc tại Đắk Lắk. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk Trần Vĩnh Cảnh cho biết, Việt Nam và Nhật Bản có nền văn hóa với nhiều điểm tương đồng. Quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong 50 năm qua đã và đang phát triển tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, góp phần tích cực vào mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Tháng 3/2014, Việt Nam - Nhật Bản đã thiết lập quan hệ lên một tầm cao mới thành quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ về nhiều mặt từ chính trị, kinh tế đến hợp tác văn hóa, khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực…

Nhật Bản luôn là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, là quốc gia viện trợ ODA hàng đầu của Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam...

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hai dự án FDI do các nhà đầu tư Nhật Bản thực hiện. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã tài trợ cho tỉnh thực hiện 21 chương trình, dự án ODA; tổng mức đầu tư khoảng 24,2 triệu USD. Tỉnh đã tiếp nhận 22 khoản viện trợ phi chính phủ từ 3 nhà tài trợ Nhật Bản, tổng giá trị hơn 1,6 triệu USD. Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động đón tiếp và làm việc với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, Trường Đại học Nhật Bản đến tìm hiểu về cơ hội hợp tác, đầu tư. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk mong muốn tiếp tục phối hợp với các địa phương của đất nước Nhật Bản tổ chức các hoạt động quảng bá, kết nối đầu tư, hợp tác phát triển du lịch; đặc biệt chú trọng hợp tác, phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Thắm tình hữu nghị trong Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Đắk Lắk

Tiết mục múa hát giao lưu "Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột" do các ca sĩ, nghệ sĩ Đắk Lắk biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh đã có nhiều hoạt động, tiếp xúc với nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Nhật Bản; Trường Đại học Nhật Bản đến Đắk Lắk tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Hàng trăm học sinh, sinh viên, thanh niên đang theo học tiếng Nhật và nhiều bạn đã sang đất nước Nhật Bản tiếp tục du học, làm việc. Hàng năm, Hội cũng tổ chức các chương trình gặp mặt, thăm, làm việc với các chuyên gia, thực tập sinh Nhật Bản đến với tỉnh Đắk Lắk; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước...

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị với các hoạt động đặc sắc như: giao lưu văn hóa, văn nghệ với các tiết mục múa hát và hòa tấu nhạc cụ đặc sắc của hai nước; giao lưu, trả lời các câu hỏi tìm hiểu phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Trong khuôn khổ chương trình, người dân được tham quan các gian trưng bày những sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp Việt Nam; thưởng thức ẩm thực Nhật Bản.

Xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu nhân dân làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Pháp Xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu nhân dân làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Pháp
Học sinh Cần Thơ có thêm hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc từ tình nguyện viên nước bạn Học sinh Cần Thơ có thêm hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc từ tình nguyện viên nước bạn

Kim Hảo (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tham-tinh-huu-nghi-trong-giao-luu-van-hoa-viet-nam-nhat-ban-tai-dak-lak-191065.html

In bài viết