Thu hút hội viên bằng những hoạt động đối nội

14:35 | 17/08/2023

Cùng với thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp), các hội hữu nghị thành viên còn chú trọng các hoạt động đối nội.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Đồng Nai và Champasak (Lào) trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân

Qua đó, nhiều hoạt động gắn kết, thu hút hội viên, các tầng lớp nhân dân liên quan đến thực hiện hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, trợ giúp hội viên hoàn cảnh khó khăn đã được thực hiện.

Đáp ứng nhu cầu hội viên

Theo Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Thành Trí, Liên hiệp hiện có 9 hội hữu nghị song phương và 1 hội hữu nghị đa phương. Hoạt động của các hội hữu nghị thành viên ngày càng chủ động, tích cực, đi vào chiều sâu, trở thành cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với các nước; giữa hội viên với tổ chức hội và giữa các hội thành viên với nhau.

Một trong những hoạt động được duy trì đều đặn là tổ chức các liên hoan, hội thi văn nghệ dành cho hội viên. Mỗi năm, Liên hiệp đều tổ chức Liên hoan giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai. Từ hoạt động này, các tiết mục có chất lượng, ý nghĩa được tiếp tục nâng cao để tham dự Liên hoan giai điệu hữu nghị miền Đông Nam bộ.

Một học sinh nộp bức tranh vừa hoàn thành cho Ban tổ chức tại hội thi vẽ tranh 50 năm quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: S.Thao
Một học sinh nộp bức tranh vừa hoàn thành cho Ban tổ chức tại hội thi vẽ tranh 50 năm quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: S.Thao

Ngoài ra, mỗi hội hữu nghị đều chủ động tổ chức liên hoan dành cho hội viên. Theo ông Đỗ Đăng Tước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh, Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt - Lào do hội tổ chức hàng năm là sân chơi để hội viên các chi hội có dịp gặp gỡ, giao lưu. Ở đây, những người dù đã ngoài 70 tuổi vẫn mạnh dạn lên sân khấu chia sẻ lời ca tiếng hát. Hay trẻ em là con em hội viên cũng theo ông bà, cha mẹ múa hát giao lưu cùng mọi người.

Để tăng cường hiệu quả công tác giao lưu nhân dân, “kích” phong trào học ngoại ngữ trong cộng đồng cũng như hội viên, mỗi năm, các hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp đều tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn, tiếng Pháp… Mỗi hội còn kết hợp cùng các trường tổ chức chương trình tư vấn du học dành cho hội viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Qua đó, hoạt động của mỗi hội hữu nghị thành viên đã từng bước “chạm” đến được nhu cầu thực tế của hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Cùng con đến Trường đại học Công nghệ Đồng Nai để nghe tư vấn du học, bà Nguyễn Thị Thanh (P.Hố Nai, TP.Biên Hòa) cho hay, trong chương trình tư vấn du học do Liên hiệp, Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức, bà cùng con được nghe những thông tin do đại diện Đại sứ quán Pháp tại TP.HCM truyền đạt; đồng thời, gặp gỡ, trao đổi cùng những phụ huynh có chung định hướng. Điều này góp thêm những thông tin bổ ích trong quá trình chuẩn bị cho con đi du học của gia đình.

Ngoài ra, ở từng thời điểm, Liên hiệp còn thực hiện những chương trình mới nhằm tạo điều kiện cho hội viên phát huy khả năng trong học tập, sáng tạo. Trong đó, 2 hội thi thu hút được sự chú tâm của mọi người là hội thi Thiết kế sản phẩm truyền thông song ngữ về hình ảnh, con người, văn hóa, lịch sử Đồng Nai và hội thi Tìm hiểu công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Tiết mục ca múa do các em thiếu nhi theo học chương trình Pháp ngữ thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh biểu diễn
Tiết mục ca múa do các em thiếu nhi theo học chương trình Pháp ngữ thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh biểu diễn

Song song với những hoạt động chung dành cho hội viên cùng các tầng lớp nhân dân, Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên còn tổ chức nhiều hội thi vẽ tranh dành riêng cho thiếu nhi. Ông Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh cho biết, vào tháng 8 hàng năm, hội đều thực hiện hội thi vẽ tranh về tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản dành cho học sinh tiểu học, THCS, góp thêm sân chơi cho con em hội viên, trẻ em trong cộng đồng.

Thu hút người dân vào tổ chức hội

Theo ông Trần Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh, đời sống của nhiều hội viên, nhất là những hội viên chịu thương tật từ chiến tranh còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, thời gian qua, hội đã kết nối các nguồn lực từ cá nhân, tập thể, cơ sở tôn giáo để trợ giúp trong cuộc sống cho hội viên trong những dịp lễ, Tết.

Như vừa qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã tổ chức đến thăm, tặng 5 phần quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Biên Hòa. Riêng Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tặng 350 phần quà (mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng) cùng 1 tấn gạo cho hội viên khó khăn trong tỉnh. Tương tự, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh đã vận động và đóng góp trên 700 triệu đồng để tặng quà cho hội viên, người dân khó khăn….

Những hoạt động đối nội tích cực kể trên đã đóng góp không nhỏ vào quá trình nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút người dân tham gia vào tổ chức hội. Nhờ vậy thời gian qua, liên tiếp các chi hội mới của các hội hữu nghị thành viên được ra mắt.

Trong đó, sau nhiều năm ra mắt thì cuối năm 2022, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh đã thành lập chi hội đầu tiên - Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Công ty C.P. Việt Nam. Ban chấp hành chi hội có 7 thành viên do ông Nguyễn Quốc Khang làm Chi hội trưởng.

Theo ông Khang, chi hội có 50 hội viên là người lao động đang làm việc tại công ty và hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt.

Từ năm 2022 đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh đã thành lập mới 13 chi hội, liên chi hội mới. Qua đó, hiện hội có 4 liên chi hội, 44 chi hội với tổng số trên 2 ngàn hội viên.

Riêng Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh mới đây đã ra mắt chi hội thứ 3 là Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ Trường đại học Công nghệ Đồng Nai với 50 hội viên là cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh có 3 chi hội với gần 400 hội viên đang sinh hoạt tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, Trường đại học Đồng Nai, Trường đại học Lạc Hồng.

Theo ông Nguyễn Thành Trí, trong thời gian tới, Liên hiệp cùng các hội thành viên sẽ chủ động huy động nguồn lực từ hội viên để chủ động giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn; đồng thời duy trì và nâng cao, mở rộng hoạt động nhằm tạo sức hút, sự lan tỏa không chỉ trong hội viên mà đối với các tầng lớp nhân dân.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Bình: tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ đời sống hội viên
Thành phố Hồ Chí Minh thu hút du khách bằng nhiều lễ hội trái cây đặc sắc

Theo Báo Đồng Nai

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-hut-hoi-vien-bang-nhung-hoat-dong-doi-noi-190121.html

In bài viết