Hơn 1.000 năm trước, thương nhân Ba Tư đã đặt nền móng cho giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Iran

13:38 | 04/08/2023

Tiềm năng hợp tác song phương của Việt Nam và Iran còn rất lớn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân. Trong thời gian tới, hai nước cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy sớm việc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại ưu đãi.
Nhiều lĩnh vực tiềm năng cho phát triển quan hệ Việt Nam - Iran
Dấu mốc quan trọng đưa quan hệ Việt Nam – Iran lên tầm cao mới

Đây là thông tin được đưa ra Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran diễn ra vào ngày 4/8 tại Hà Nội. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Iran phối hợp với Đại sứ quán Iran tại Việt Nam tổ chức.

Tham dự Lễ kỷ niệm có: Đại sứ Hà Kim Ngọc - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Văn Pha - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Iran; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari và Phu nhân; các cán bộ ngoại giao, nhân viên Đại sứ quán Iran tại Việt Nam; các Đại sứ, thành viên Đoàn Ngoại giao...

Quan hệ Việt Nam - Iran còn nhiều dư địa để phát triển
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu chúc mừng Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran (Ảnh: Thu Hà).

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Iran. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, sự giao thoa văn hóa, những hoạt động gắn kết từ quá khứ và suốt hành trình 50 năm qua của hai dân tộc là những cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục xây dựng và phát triển quan hệ ở hiện tại.

Hai nước có nhiều nét tương đồng, có những lợi thế có thể bổ sung cho nhau để quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Iran tiếp tục phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở hai khu vực và trên thế giới.

Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa 2 nước thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực trên tất cả các kênh ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội và ngoại giao nhân dân. Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước cũng không ngừng được đẩy mạnh và đạt được những bước tăng trưởng tích cực .

Ngoài ra, các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai nước như văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ cũng đã và đang đạt được những thành quả đáng khích lệ. Tại những thời khắc khó khăn nhất trong đại dịch Covid-19, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vui mừng vì đã có thể san sẻ những nguồn lực ít ỏi mà mình có được cho các nước khác, trong đó có Iran .

"Những việc làm thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc, cùng nhiều hoạt động thiết thực khác, là những viên gạch góp phần xây dựng nên nền móng vững chắc cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đất nước", Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nói.

Theo ông, quan hệ Việt Nam và Iran còn nhiều dư địa để phát triển. Chính phủ, các cơ quan, ban/ngành hai bên cần nỗ lực hơn nữa để triển khai một cách hiệu quả, thực chất, đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu. Trước mắt, hai bên cần phối hợp tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 Uỷ ban liên Chính phủ và Kỳ họp Tham vấn chính trị lần thứ 7 để hiện thực hoá quyết tâm chính trị của các lãnh đạo hai nước.

Ông cũng cho biết, vài ngày tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Iran. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, mở ra hướng hợp tác mới trong quan hệ hai nước.

Quan hệ Việt Nam - Iran còn nhiều dư địa để phát triển
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Iran Nguyễn Văn Pha điểm lại những dấu mốc trong quan hệ hai nước (Ảnh: Thu Hà).

Theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Iran Nguyễn Văn Pha, giao lưu giữa nhân dân hai nước bắt đầu từ hơn 1.000 năm trước, khi các thương nhân Ba Tư tới kinh doanh, buôn bán tại Việt Nam, mở ra cánh cửa giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước. Những giao thoa về văn hóa, sự tương đồng trong lịch sử, cùng với khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là chất xúc tác, là nền tảng quan trọng để nhân dân Việt Nam và Iran xích lại và gắn bó với nhau.

Cùng được thành lập vào năm 2009, Hội hữu nghị Việt Nam - Iran, Hội hữu nghị Iran - Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước thông qua các chương trình giao lưu nhân dân, trao đổi đoàn, cầu nối hợp tác kinh tế, tọa đàm giới thiệu về văn hóa, truyền thống lịch sử, phong tục tập quán, mỹ thuật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước...

Thời gian tới các Hội Hữu nghị của hai nước sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tổ chức, nâng cao hiệu quả các hoạt động, chú trọng đến các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên, học sinh, góp phần tiếp tục vun đắp và xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Iran.

Quan hệ Việt Nam - Iran còn nhiều dư địa để phát triển
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari cho biết quan hệ hữu nghị, hợp tác Iran - Việt Nam ngày càng phát triển (Ảnh: Thu Hà).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari cho biết: Trong 50 năm qua, Iran và Việt Nam đã xây dựng quan hệ bền chặt nhiều mặt, đặc trưng bởi 3 yếu tố là tôn trọng lẫn nhau, phát triển quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa, hợp tác xây dựng có đi có lại trong chủ nghĩa đa phương.

Nền kinh tế của Iran và Việt Nam mang tính bổ sung cho nhau. Là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, Việt Nam cần năng lượng và các sản phẩm hóa dầu hơn bao giờ hết, trong khi Iran là một trong những nhà xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu lớn nhất với giá cả cạnh tranh, điều này có thể tạo cơ hội cho sự hợp tác hơn nữa giữa chúng ta. Trong lĩnh vực nông nghiệp, trong khi Việt Nam có thể cung cấp cà phê, chè và gia vị cho thị trường Iran thì Iran cũng có thể xuất khẩu sang thị trường Việt Nam các mặt hàng nông sản như táo, kiwi, cherry…

Quan hệ Việt Nam - Iran còn nhiều dư địa để phát triển
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Thu Hà).

Tiềm năng hợp tác song phương của chúng ta còn rất lớn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân. Trong thời gian tới, hai nước cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy sớm việc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại ưu đãi.

Trong giao lưu văn hóa, với tính nghệ thuật và khả năng kể chuyện, các bộ phim của Iran đã làm say lòng khán giả Việt Nam và thường xuyên được mời tham gia các liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam và giành được giải thưởng cao.

Đại sứ Ali Akbar Nazari tin rằng với sự tương đồng về văn hóa, nền văn minh giàu có với cội rễ lịch sử lâu đời, tình cảm sẻ chia và vận mệnh chung của hai dân tộc, quan hệ Iran - Việt Nam có tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển và củng cố trong những năm tới.

Iran coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam Iran coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam
Tiềm năng hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Iran còn nhiều hứa hẹn Tiềm năng hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Iran còn nhiều hứa hẹn

Thành Luân - Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-1000-nam-truoc-thuong-nhan-ba-tu-da-dat-nen-mong-cho-giao-luu-nhan-dan-giua-viet-nam-iran-189643.html

In bài viết