Đã có công ty chứng khoán cần dùng nguồn lực từ ngân hàng để cấp margin

08:52 | 23/06/2023

CTCK Chứng khoán TP Hồ Chí Minh - HSC (mã HCM) mới đây đã công bố nghị quyết HĐQT về hạn mức tín dụng tại 3 ngân hàng với giá trị là 11.000 tỷ đồng.
Tiền nhàn rỗi dịch chuyển sang chứng khoán, dư nợ vay margin tăng 30-40% Tiền nhàn rỗi dịch chuyển sang chứng khoán, dư nợ vay margin tăng 30-40%
Quỹ đầu tư Pyn Elite Fund cho biết, lượng margin tại các công ty chứng khoán đã ghi nhận tăng từ 30-40% từ đầu năm và khách hàng cá nhân bắt đầu chuyển từ tiền gửi ngân hàng sang kênh đầu tư chứng khoán.

Vào ngày 19/6, HĐQT của HSC đã đồng loạt ra 3 nghị quyết về hạn mức tín dụng tại 3 ngân hàng là VietinBank, Vietcombank và MSB.

Theo đó, hạn mức tín dụng tại VietinBank và Vietcombank được giữ lần lượt là 4.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng. Trong khi đó, hạn mức tín dụng tại MSB được điều chỉnh từ 2.200 tỷ đồng xuống 2.000 tỷ đồng.

Tổng giá trị hạn mức tín dụng của 3 ngân hàng đạt quy mô là 11.000 tỷ đồng và thời hạn vay là trong vòng 1 năm. Mục đích đi vay là để đầu tư kinh doanh trái phiếu Chính phủ, cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán, tài trợ vốn lưu động…

Như vậy, HSC không loại trừ việc sẽ dùng đến nguồn tín dụng từ ngân hàng để cấp margin cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán nói chung. Đây được xem là diễn biến phù hợp với trạng thái tích cực của thị trường Việt Nam trong 2 tháng trở lại đây.

Kết thúc phiên giao dịch 22/6, VN-Index còn đóng cửa ở mức cao nhất trong 9 tháng. Thanh khoản HOSE cũng đang trở lại sôi động với nhiều phiên giao dịch đạt trên mức 15.000 tỷ đồng.

Đã có công ty chứng khoán cần dùng nguồn lực từ ngân hàng để cấp margin  ảnh 1

So với một số CTCK lớn trong nước, dư địa cho vay margin còn lại của HSC là thấp hơn. Trong suốt giai đoạn năm 2021, công ty luôn ở trong tình trạng sát trần cho vay margin là 2 lần vốn chủ sở hữu. Sau đợt tăng vốn cuối năm 2021, tình trạng này đã được cải thiện nhưng vẫn HSC vẫn có phần hụt hơi so với SSI, VND, VPBankSc, những doanh nghiệp đã có động thái tăng vốn mạnh tay nhất trong giai đoạn 2021-2022.

Gần đây, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, lãnh đạo của HSC cho biết nhu cầu tăng vốn của HSC đang gặp trở ngại do quy trình quản lý của cổ đông Công ty Đầu tư tài chính TP.HCM - HFIC đòi hỏi nhiều thời gian. Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT HSC cho biết, "Phải mất tới 2 năm để thông qua một đợt tăng vốn".

Dù HFIC cũng đã sẵn sàng 'chia tay' với HSC nhưng lộ trình hành động cũng cần phải được UBND TP.HCM phê duyệt đề án tái cơ cấu. Dự kiến trong 2024, đề án có thể được phê duyệt và HFIC sẽ thoái toàn bộ vốn theo phân kỳ.

Đã có công ty chứng khoán cần dùng nguồn lực từ ngân hàng để cấp margin  ảnh 2

Kể từ phiên giao dịch 19/6, cổ phiếu HCM của HSC cũng ghi nhận bứt phá ấn tượng. HCM đang đạt trạng thái cao nhất trong vòng 14 tháng và hiện đã tăng hơn 50% từ đầu năm 2023.

Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh sau quyết định chính sách của Fed Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh sau quyết định chính sách của Fed
Chỉ số S&P 500 hiện đang có chuỗi ngày tăng điểm dài nhất tính từ tháng 11/2021 và hiện đang hướng đến tuần tăng điểm mạnh nhất tính từ tháng 3/2022.
Thép và Vật liệu xây dựng giao dịch sôi động, VN-Index lại chốt ở mức cao nhất phiên Thép và Vật liệu xây dựng giao dịch sôi động, VN-Index lại chốt ở mức cao nhất phiên
Mạch lan tỏa của dòng tiền đang được duy trì tích cực, tới lượt các cổ phiếu Thép và Vật liệu xây dựng giao dịch hưng phấn.
HNX bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát HNX bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Anh Phong và bà Ngô Thị Lan Hương được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc và Trưởng ban kiểm soát của Sở GDCK Hà Nội kể từ ngày 15/6/2023.

Mai Hương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-co-cong-ty-chung-khoan-can-dung-nguon-luc-tu-ngan-hang-de-cap-margin-187627.html

In bài viết