Doanh nghiệp được ưu đãi thuế từ Thỏa thuận thương mại song phương Việt Nam - Campuchia

20:03 | 03/06/2023

Với việc ký kết Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023-2024, cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế quan đối với nhiều mặt hàng có thế mạnh.
Chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp, người dân Chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp, người dân
Tổng cục Thuế vừa có công văn chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT -VAT) cho doanh nghiệp, người dân. Đồng thời tổ chức đối thoại ngay khi có vướng mắc, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc...
Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu và Đại học Tôn Đức Thắng ký thỏa thuận hợp tác Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu và Đại học Tôn Đức Thắng ký thỏa thuận hợp tác
Việc ký kết nhằm tạo cơ hội việc làm, xúc tiến thương mại hai chiều, giới thiệu các sản phẩm trong nước ra nước ngoài, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ đối với các trường đại học trong khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại châu Âu.

Ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia PAN Sorasak ký Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023-2024 (Bản Thỏa thuận) theo hình thức trực tuyến.

Thỏa thuận tạo cơ sở để hai nước kết nối chuỗi cung ứng, phát triển thương mại biên giới, hợp tác, bổ sung thế mạnh cho nhau.

Lễ ký kết Bản Thoả thuận được diễn ra theo hình thức trực tuyến (Ảnh: Bộ Công thương)
Lễ ký kết Bản Thỏa thuận diễn ra theo hình thức trực tuyến (Ảnh: Bộ Công thương)

Trước đó, Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia đã được hai nước ký và thực hiện từ năm 2006 (sửa đổi, bổ sung 2 năm một lần). Thực hiện các Bản Thỏa thuận, Chính phủ hai bên sẽ ban hành các văn bản quy định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của mỗi bên. Trong đó quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản Thỏa thuận.

Trải qua 08 lần ký và gia hạn, Bản Thỏa thuận đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương hai nước. Giai đoạn 2010-2015, kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đạt mức tăng trưởng khá cao (bình quân khoảng 18,5%/năm); giai đoạn 2015-2020 tiếp tục tăng trưởng bình quân trên 21%/năm. Năm 2022, kim ngạch thương mại 2 nước vẫn đạt 10,57 tỷ USD, tăng gần 11% so với năm trước dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Kết quả này đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, lớn thứ ba trên thế giới của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ).

Việt Nam - Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy giao lưu hợp tác xã, doanh nghiệp Việt Nam - Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy giao lưu hợp tác xã, doanh nghiệp
Ngày 2/4, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Lam Hiểu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Bí thư Thành ủy Sùng Tả, làm trưởng đoàn.
Cầu nối chính thức thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Tây Ban Nha Cầu nối chính thức thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Tây Ban Nha
Ngày 12/5, tại Hà Nội, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Pilar Méndez Jiménez và Chủ tịch Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam Javier Mendez Repiso đã chủ trì Lễ ra mắt Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Ngọc Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doanh-nghiep-duoc-uu-dai-thue-tu-thoa-thuan-thuong-mai-song-phuong-viet-nam-campuchia-186778.html

In bài viết