LB Nga: Ngày hội sinh viên quốc tế tại MISIS - Lan toả văn hoá Việt

07:49 | 26/05/2023

Lần thứ 10 được tổ chức, Ngày hội sinh viên quốc tế tại Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia (MISIS) tiếp tục mang lại cho khán giả những trải nghiệm thú vị và bổ ích. Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thêm gần gũi hơn trong tâm trí bạn bè Nga và quốc tế.
Việt Nam đứng thứ hai về số lượng sinh viên quốc tế học tại Hàn Quốc Việt Nam đứng thứ hai về số lượng sinh viên quốc tế học tại Hàn Quốc
Thanh niên VUFO trao đổi sách, lan tỏa văn hóa đọc Thanh niên VUFO trao đổi sách, lan tỏa văn hóa đọc

Ngày Hội sinh viên quốc tế sinh viên lần thứ 10 tại MISIS.

Ngày 25/5, tại Moskva, Chi đoàn và Đơn vị lưu học sinh Việt Nam tại MISIS đã tham gia Ngày hội sinh viên quốc tế tại MISIS lần thứ 10. Đây là sự kiện văn hoá thường niên do Câu lạc bộ Hữu nghị Quốc tế của MISIS tổ chức. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

LB Nga: Ngày hội sinh viên quốc tế tại MISIS - Lan toả văn hoá Việt
Màn trình diễn quốc kỳ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Ngày hội sinh viên quốc tế. Ảnh: Sinh viên Việt Nam tại MISIS

Theo Ban tổ chức, chương trình Ngày hội sinh viên quốc tế gồm 4 phần: Nhảy Flashmob, Triển lãm ẩm thực, Triển lãm văn hóa và Giao lưu văn nghệ. Tiết mục nhảy Flashmob trên nền nhạc “Bống bống bang bang” do sinh viên Việt Nam thể hiện mang lại không khí sôi nổi cho Ngày hội. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được thưởng thức các món ăn cổ truyền của Việt Nam do chính các bạn sinh viên Việt Nam tự tay chuẩn bị.

Tiết mục múa “Việt Nam quê hương tôi” để lại ấn tượng lớn trong bạn bè Nga và quốc tế. Tiết mục được chuẩn bị công phu, giới thiệu về những danh lam thắng cảnh cùng đặc trưng văn hoá ba miền đất nước: miền Bắc mang nét đẹp truyền thống, cổ kính với làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, miền Trung đẹp mộng mơ với tà áo dài trắng và Cố đô Huế, miền Nam trẻ trung, năng động. Sự đa dạng trong văn hoá ba miền đã tạo nên những nét chấm phá về một đất nước Việt Nam tươi đẹp.

LB Nga: Ngày hội sinh viên quốc tế tại MISIS - Lan toả văn hoá Việt
Bạn bè quốc tế thích thú với sản phẩm thủ công của Việt Nam. Ảnh: Sinh viên Việt Nam tại MISIS

Bạn Trần Thiện Hiếu, sinh viên tại MISIS, cho biết: “Nhận được thông báo từ Câu lạc bộ Hữu nghị Quốc tế MISIS vào ngày 17/05/2023, sinh viên Việt Nam lập tức tiến hành công tác chuẩn bị với các công việc như lên ý tưởng và phân công trang trí khu vực ẩm thực, liên hệ với sinh viên Việt Nam tại các trường ở Moskva để mượn sản phẩm trưng bày, tập luyện văn nghệ, liên hệ nhà tài trợ…Em hy vọng, thông qua Ngày hội, nét đẹp văn hoá Việt Nam sẽ được lan toả tới bạn bè quốc tế đang học tập tại Moscow”.

Theo bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất phụ trách về giáo dục Đại sứ quán Việt Nam, ngày hội sinh viên quốc tế tại MISIS mang ý nghĩa to lớn, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi sinh viên. Bên cạnh đó, đây là cơ hội để họ giới thiệu về đất nước, văn hoá của dân tộc mình tới bạn bè quốc tế.

LB Nga: Ngày hội sinh viên quốc tế tại MISIS - Lan toả văn hoá Việt
Triển lãm ẩm thực. Ảnh: Sinh viên Việt Nam tại MISIS

"Theo đánh giá của Ban giám hiệu trường, du học sinh Việt Nam tại MISIS không chỉ đạt được thành tích học tập tốt, mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khoá của trường, hỗ trợ Đại học MISIS xây dựng cộng đồng sinh viên quốc tế. Hy vọng, sinh viên Việt Nam tại MISIS sẽ tiếp tục giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, văn hoá, con người Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo”, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa.

Bạn Polina, sinh viên Nga tại MISIS, cho biết: “Tôi ở cùng ký túc xá với sinh viên Việt Nam. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau ở gian bếp. Các bạn rất vui tính và hoà đồng. Hôm nay, các bạn đã mang tới Ngày hội những tiết mục biểu diễn đặc sắc và nhiều món ăn ngon. Các bạn đã góp phần tạo nên thành công của sự kiện”.

LB Nga: Ngày hội sinh viên quốc tế tại MISIS - Lan toả văn hoá Việt
Tiết mục múa “Việt Nam quê hương tôi”. Ảnh: Sinh viên Việt Nam tại MISIS

60 sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu

Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia (MISIS) là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại Nga trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học công nghệ. Trường được thành lập vào năm 1918 tại Moskva. Trường gồm 8 phân viện là Đại học Giáo dục cơ sở, Đại học Vật liệu mới, Đại học Công nghệ, Đại học công nghệ, Đại học Kỹ thuật máy tính, Đại học Kinh tế và Quản lý, Đại học Mỏ.

Hiện tại, 60 sinh viên Việt Nam đang học tập tại MISIS bậc cử nhân, thạc sĩ và nghiên cứu sinh. Sinh viên Việt Nam chủ yếu theo học các ngành Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Điện năng và Kỹ thuật điện, Công nghệ vật liệu và khoa học vật liệu, Luyện kim, Vật liệu Nano.

Việt Nam tham dự Hội nghị An ninh Hàng hải quốc tế lần thứ 8 tại Singapore Việt Nam tham dự Hội nghị An ninh Hàng hải quốc tế lần thứ 8 tại Singapore
Ngày 4/5, Hội nghị An ninh Hàng hải quốc tế (IMSC) lần thứ 8 đã diễn ra với chủ đề “Biển An toàn và An ninh-Nổi lên mạnh mẽ hơn khi là một cộng đồng hàng hải”.
Lan tỏa văn hóa truyền thống Việt Nam tại Hàn Quốc Lan tỏa văn hóa truyền thống Việt Nam tại Hàn Quốc
Ngày hội “Giao lưu Văn hóa Việt - Hàn” đã được tổ chức trang trọng tại quảng trường trung tâm thành phố Uijeongbu thuộc tỉnh Gyeongy ngày 7/5 với sự tham gia của đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Hoàng Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lb-nga-ngay-hoi-sinh-vien-quoc-te-tai-misis-lan-toa-van-hoa-viet-186390.html

In bài viết