Nghệ thuật Hát Bội Việt Nam đang được triển lãm tại Hàn Quốc

11:44 | 22/05/2023

Nghệ thuật hát bội Việt Nam đang được giới thiệ tại Busan (Hàn Quốc) trong khuôn khổ triển lãm 'Alternative Identities: Masks of ASEAN & Korea'.
Triển khai hướng hỗ trợ y tế cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc Triển khai hướng hỗ trợ y tế cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại diện Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Trưởng Ban quản lý lao động Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội tại Hàn Quốc, Trưởng văn phòng quản lý lao động Việt Nam EPS tại Hàn Quốc đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Wonkwang về triển khai hướng hỗ trợ y tế sau ký kết hợp tác cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Đồng Nai Kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Đồng Nai
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, Hội cũng sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước; tổ chức khảo sát tình hình người Đồng Nai ở Hàn Quốc, từ đó, kết nối tham gia xây dựng quê hương Đồng Nai...

Bài viết, hình ảnh và video về mô hình các nhân vật trong nghệ thuật Hát Bội Việt Nam đang được trưng bày tại triển lãm “Alternative Identities: Masks of ASEAN & Korea” (Những danh tính khác: Mặt nạ ở Đông Nam Á và Hàn Quốc) ở thành phố Busan (Hàn Quốc).

Nghệ thuật Hát Bội Việt Nam đang được triển lãm tại Hàn Quốc
Mô hình sân khấu hát bội thu nhỏ theo nguyên mẫu từ Đoàn Nghệ thuật Hát Bội - Tuồng Cổ Ngọc Khanh. (Nguồn: ICHCAP-UNESCO)

Đây là triển lãm do ICHCAP-UNESCO và KF ACH thực hiện nhằm giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể có liên quan đến mặt nạ/ vẽ mặt từ Hàn Quốc và 10 quốc gia Đông Nam Á thông qua hơn 200 mặt nạ, trang phục và nội dung đa phương tiện (bài viết, hình ảnh, video).

Được biết, bài viết, hình ảnh và video về mô hình các nhân vật trong nghệ thuật Hát Bội Việt Nam do Hiếu Văn Ngư thực hiện.

Được thành lập từ năm 2020, Hiếu Văn Ngư - Cultura Fish là dự án khơi gợi nét đẹp của nghệ thuật Việt Nam trong lòng khán giả trẻ thông qua chuyện kể, workshops, khóa nhập môn thưởng thức và các sản phẩm ứng dụng.

Hiếu Văn Ngư là nhóm các bạn đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng cùng chia sẻ sự thương mến đối với các chất liệu nghệ thuật Việt Nam: Lục Phạm Quỳnh Nhi, Hà Thúc Đức Tùng, Vương Hoài Lâm, Josh Trombley, Tạ Ngọc Uyên Phương, Nguyễn Lê Thanh Thảo, Hà Hoàng Minh Trang, Trần Thị Minh Thùy...

Trong thông tin chia sẻ trên trang chính thức, Hiếu Văn Ngư cho biết, bên cạnh các nội dung được trình chiếu, ban tổ chức ICHCAP-UNESCO và KF ACH còn dụng tâm sử dụng tò he để nặn thành các nhân vật hát bội theo nguyên mẫu do các diễn viên từ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong dự án lưu trữ cùng Hiếu Văn Ngư trước đó.

Ngoài ra, Ban tổ chức triển lãm còn thực hiện một mô hình sân khấu hát bội thu nhỏ theo nguyên mẫu từ Đoàn Nghệ thuật Hát Bội - Tuồng Cổ Ngọc Khanh mà Hiếu Văn Ngư từng giới thiệu trong trailer dự án “Hát bội 101”.

Nghệ thuật Hát Bội Việt Nam đang được triển lãm tại Hàn Quốc
Nghệ thuật Hát Bội Việt Nam đang được triển lãm tại Busan - Hàn Quốc. (Nguồn: ICHCAP-UNESCO)

"Alternative Identities: Masks of ASEAN & Korea” do ICHCAP-UNESCO (Trung tâm mạng lưới và thông tin quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á-Thái Bình Dương trực thuộc UNESCO) và Korea Foundation ASEAN Culture House (Trung tâm nghiên cứu văn hóa Đông Nam Á tại Hàn Quốc (ACH) đồng tổ chức từ 26/4 - 23/7. Sau đó, triển lãm sẽ được tiếp tục tại thành phố Andong và Seoul từ tháng 9/2023.

Triển lãm gồm 5 phần: Giới thiệu nguồn gốc mặt nạ, giới thiệu các hình thức thực hành tín ngưỡng (shaman) và giải trí có sử dụng mặt nạ; Các truyền thuyết và mặt nạ Đông Nam Á qua các câu chuyện dân gian; Giới thiệu hát bội Việt Nam như một hình thức diễn xướng có sử dụng kỹ thuật vẽ mặt (gần với mặt nạ); Giới thiệu mặt nạ Philippines xuất hiện trong các lễ hội cùng các tác phẩm đương đại; Giới thiệu nghệ thuật Talchum Hàn Quốc.

"Hội tụ tinh hoa Mỹ thuật Việt - Hàn": Lan toả vẻ đẹp Việt Nam tới bạn bè quốc tế
Triển lãm "Hội tụ tinh hoa Mỹ thuật Việt - Hàn" trưng bày 300 tác phẩm của 30 họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức khai mạc chiều 27/12 tại Bảo tàng Hà Nội.
Phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội Việt Nam - Hàn Quốc Phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội Việt Nam - Hàn Quốc
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc do ông Kim Hak Yong, Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc làm Trưởng đoàn.

Theo Báo Thế giới & Việt Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nghe-thuat-hat-boi-viet-nam-dang-duoc-trien-lam-tai-han-quoc-186216.html

In bài viết