Câu lạc bộ tiếng Lào - Việt trường Đại học Quảng Nam, nhịp cầu thúc đẩy phong trào học tập

06:46 | 21/05/2023

Ngày 21/5, Trường Đại học Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tổ chức ra mắt Câu Lạc bộ tiếng Lào – Việt. Câu lạc bộ được kỳ vọng là nhịp cầu thúc đẩy và phát triển phong trào học tập tiếng Lào cho người Việt và học tiếng Việt cho người Lào của các học viên, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Học sinh nghèo Quảng Nam được nhận học bổng do tổ chức phi chính phủ nước ngoài trao tặng Học sinh nghèo Quảng Nam được nhận học bổng do tổ chức phi chính phủ nước ngoài trao tặng
Tổ chức Children of Vietnam (COV) vừa tài trợ 167 triệu đồng gồm 167 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Zuôich, (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).
Năm học 2021-2022 hơn 14.000 lưu học sinh Lào theo học tại Việt Nam Năm học 2021-2022 hơn 14.000 lưu học sinh Lào theo học tại Việt Nam
Theo số liệu Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào năm 2020 - 2021, 2021 - 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023 được tổ chức tại Trường Đại học Vinh, trong năm học 2021-2022 có 14.050 lưu học sinh Lào đang theo học tại Việt Nam, trong đó, lĩnh vực hành chính có 11.884 người, lĩnh vực an ninh, quốc phòng 2.166 người.

Theo PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Quảng Nam, Câu Lạc bộ tiếng Lào – Việt là sân chơi bổ ích, góp phần thúc đẩy và phát triển phong trào học tập tiếng Lào cho người Việt và học tiếng Việt cho người Lào của các học viên, sinh viên. Tham gia Câu lạc bộ, sinh viên Việt - Lào sẽ có thêm không gian, thời gian để giao lưu học hỏi về văn hóa, đất nước, con người của 2 nước.

âu Lạc bộ tiếng Lào – Việt được kỳ vọng là nhịp cầu thúc đẩy và phát triển phong trào học tập tiếng Lào cho người Việt và học tiếng Việt cho người Lào của các học viên, sinh viên.
âu Lạc bộ tiếng Lào – Việt được kỳ vọng là nhịp cầu thúc đẩy và phát triển phong trào học tập tiếng Lào cho người Việt và học tiếng Việt cho người Lào của các học viên, sinh viên (Ảnh: Đại học Quảng Nam).

Hiệu trưởng Đại học Quảng Nam nhấn mạnh Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và các thành viên cần xây dựng mô hình hoạt động phù hợp, sáng tạo như mô hình “đôi bạn cùng tiến”, thiết kế các “Game show”, trình bày các nội dung, chủ đề lôi cuốn, hấp dẫn, bổ ích gắn liền với văn hóa, con người hai đất nước. Qua đó sẽ giúp việc học ngôn ngữ của các thành viên được tiến bộ từng ngày.

Ngay sau buổi ra mắt, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt chức giao lưu, kết bạn… với phần hỏi đáp dí dỏm, vui vẻ bằng cả hai ngôn ngữ Lào – Việt. Tại đây, các bạn lưu học sinh Lào đã có dịp thể hiện khả năng ca hát cũng như trình độ tiếng Việt khi thể hiện các ca khúc Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên học tiếng Lào cũng có cơ hội thể hiện các ca khúc nổi tiếng của đất nước Triệu Voi.

Quảng Nam thăm, khám và tặng 250 suất quà cho nhân dân Cụm bản giáp biên nhân dịp Tết Bun Pi May Quảng Nam thăm, khám và tặng 250 suất quà cho nhân dân Cụm bản giáp biên nhân dịp Tết Bun Pi May
Từ 29-31/3, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức chuyến thăm, tặng 250 suất quà, khám bệnh và cấp phát thuốc cho nhân dân Cụm bản giáp biên thuộc huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Koong, Nước CHDCND Lào) nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của các bộ tộc Lào.
Quảng Nam lọt top Quảng Nam lọt top "điểm đến xanh" hàng đầu châu Á
Tỉnh Quảng Nam của Việt Nam đã vinh dự được lựa chọn vào danh sách 'điểm đến xanh' hàng đầu châu Á cùng 3 cái tên khác.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cau-lac-bo-tieng-lao-viet-truong-dai-hoc-quang-nam-nhip-cau-thuc-day-phong-trao-hoc-tap-186165.html

In bài viết