Khối ngoại bán ròng 4 phiên, VN-Index trở lại trạng thái phân hóa

16:44 | 09/05/2023

Sau phiên giao dịch khởi sắc, dòng tiền đã không duy trì được sự hứng khởi. Thiếu đi sự dẫn dắt của Bluechips, VN-Index phải đối mặt ngay với trạng thái phân hóa.
Khối ngoại cắt chuỗi 7 phiên bán ròng, VN-Index tiếp tục đi ngang Khối ngoại cắt chuỗi 7 phiên bán ròng, VN-Index tiếp tục đi ngang
Thị trường không sa lầy vào điều chỉnh nhưng tâm lý rất thận trọng trong tuần đáo hạn phái sinh tháng 4. Diễn biến đáng chú ý nhất của phiên đầu tuần là sự trở lại của tiền ngoại.
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2, thị trường xuất hiện nhiều điểm sáng Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2, thị trường xuất hiện nhiều điểm sáng
Dù vẫn có những biểu hiện thận trọng trước kỳ đáo hạn phái sinh, thị trường đã có những động thái tích cực hơn đến từ nhiều nhóm ngành như Bán lẻ, Bất động sản, Chứng khoán.

Định vị thị trường

Số liệu xuất nhập khẩu của Trung Quốc đã được công bố trước số liệu về CPI. Theo đó, giá trị xuất khẩu có tháng thứ 2 liên tiếp tăng trưởng với tốc độ 8,5% trong khi nhập khẩu giảm 7,9%. Tác động tới các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên hôm nay là trái chiều. Trong khi 3 chỉ số hàng đầu của Trung Quốc là Hang Seng (-2,26%), CSI 300 (-0,86%), SHCMP (-1,1%) đều giảm điểm thì VN-Index (+0,18%), NIKKEI 225 (+1,01%) lại tăng điểm.

Khối ngoại bán ròng hơn 230 tỷ đồng trên HoSE

Dòng tiền ngoại sau sự kiện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất đầu tháng 5 cho đến lúc này vẫn chưa có tín hiệu quay lại thị trường. Phiên hôm qua, khối ngoại chỉ bán ròng chưa đến 15 tỷ đồng nhưng sang hôm nay, giá trị bán lại bị mở rộng ra, đạt hơn 230 tỷ đồng trên HOSE.

Các cổ phiếu bị bán ra một cách dàn trải như CTG (-55,5 tỷ đồng), KBC (-26,4 tỷ đồng), NLG (-23,8 tỷ đồng), SSI (-14,1 tỷ đồng), VND (-13,23 tỷ đồng), VCB (-11,94 tỷ đồng)… cho thấy có bóng dáng của các quỹ ETFs.

Khối ngoại bán ròng 4 phiên, VN-Index trở lại trạng thái phân hóa ảnh 1

Tiền nội vẫn đang nắm giữ sự chủ động nhưng vẫn chưa thực sự có được tâm lý ổn định. Sau một phiên giao dịch sôi động, thanh khoản của HOSE lại rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên, đạt 502,51 triệu đơn vị khớp lệnh. Đây mức giao dịch không quá thấp nhưng lại cản trở việc phát triển xu hướng tích cực vừa được manh nha.

Nhiều nhịp đảo chiều liên tục từ sau 13h chiều

Chốt phiên giao dịch, VN-Index vẫn tăng 0,33 điểm lên 1.053,77 điểm (+0,03%). Trạng thái của chỉ số đã lấy lại được đường MA20 sau hơn 2 tuần đánh mất xu hướng tăng ngắn hạn.

Các nhân tố đóng góp chính là BID (+0,9%), GAS (+1,1%), HPG (+0,9%) nhưng thực tế biên độ của các cổ phiếu này cũng chưa thực sự thuyết phục. Rổ VN30 chốt phiên vẫn có số mã giảm nhỉnh hơn với 15/30 giảm.

Gần như trong cả phiên, nhà đầu tư vẫn chờ đợi những tín hiệu quyết liệt hơn từ các cổ phiếu lớn nhưng các nỗ lực mạnh mẽ đều không xuất hiện. Biên độ tăng điểm của VN-Index trong phiên sáng còn rộng hơn so với phiên chiều. Vận động của VN-Index kể từ sau 13h là vô số các nhịp đảo chiều liên tục.

Nhóm Dầu khí có sự đồng đều nhất với nhiều mã tăng giá như GAS (+1,1%), PVD (+3,3%) và PVC (+3,1%), PVB (+2,9%), PVS (+0,8%) trên HNX. Tuy nhiên, sự hụt hơi của chỉ số chung cũng ít nhiều khiến giá đóng cửa không duy trì được mức tốt nhất trong phiên.

Các nhóm ngành Thép, Khu Công nghiệp, Nhựa, Chứng khoán chỉ có một số gương mặt nổi bật như NKG (+3,8%), HSG (+2,24%), KBC (+5,36%), AAA (+5,31%), VIX (+6,93%). Hiệu ứng nhóm ngành gần như là khá yếu nếu so sánh với Dầu khí.

Khối ngoại bán ròng 4 phiên, VN-Index trở lại trạng thái phân hóa ảnh 2

Tổng cộng, HOSE có 48% mã tăng khi khép lại phiên. Giá trị giao dịch bao gồm cả thỏa thuận đạt 9.337 tỷ đồng.

Với 2 sàn còn lại, biên độ cũng rất hẹp, HNX-Index tăng 0,49% còn UPCoM-Index giảm 0,05%. Tổng giá trị giao dịch 2 sàn đạt hơn 1.800 tỷ đồng.

Hai yếu tố khiến khối ngoại bán ròng chỉ mang tính nhất thời Hai yếu tố khiến khối ngoại bán ròng chỉ mang tính nhất thời
Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao CTCK KIS Việt Nam cho rằng, dòng tiền của khối ngoại sẽ sớm quay trở lại mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thị trường phân hoá trên diện rộng, VN-Index đi ngang Thị trường phân hoá trên diện rộng, VN-Index đi ngang
NVL cùng một số cổ phiếu Bất động sản tiếp tục là những điểm nóng về giao dịch. Dù vậy, thị trường chưa thể triệt tiêu được tình trạng phân hóa trên diện rộng. VN-Index có một phiên đi ngang đầy khó chịu.

Mai Hương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khoi-ngoai-ban-rong-4-phien-vn-index-tro-lai-trang-thai-phan-hoa-185666.html

In bài viết