Mỹ tăng cường mua hàng hóa tiêu dùng từ các nước trên thế giới

10:37 | 05/05/2023

Xu thế nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa của Mỹ thay đổi, thâm hụt thương mại Mỹ tháng 3/2023 giảm xuống còn 64,2 tỷ USD từ mức 70,6 tỷ USD của tháng 2/2023.
Tâm lý nhà đầu tư Mỹ bi quan trước thềm quyết định lãi suất của Fed Tâm lý nhà đầu tư Mỹ bi quan trước thềm quyết định lãi suất của Fed
Cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Fed dự kiến sẽ kết thúc với việc ngân hàng trung ương Mỹ thông báo nâng lãi suất ước tính 0,25% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư.
Giá dầu sụt rất mạnh bởi loạt rủi ro liên quan đến kinh tế Mỹ Giá dầu sụt rất mạnh bởi loạt rủi ro liên quan đến kinh tế Mỹ
Giá dầu và các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán phố Wall đều giảm sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng chính phủ Mỹ sẽ có thể hết tiền trong vòng 1 tháng.

Thương mại của Mỹ với phần còn lại của thế giới tăng trưởng mạnh trong tháng 3/2023 khi mà các doanh nghiệp bán thêm dầu, khí đốt tự nhiên cũng như các phương tiện đi lại sang Trung Quốc sau khi giới chức nước này loại bỏ hoàn toàn các biện pháp kiểm soát đi lại để ngăn COVID-19.

Theo Wall Street Journal, các doanh nghiệp Mỹ nhập khẩu thêm nhiều hàng hóa tiêu dùng, tuy nhiên giảm nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất. Những con số thương mại này chưa được điều chỉnh với lạm phát, nó cũng phản ánh cả thay đổi về nhu cầu và giá cả.

Dưới đây là những điểm nhấn chính từ báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ về xu thế xuất nhập khẩu, ngoài ra là thông tin về số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu:

Tháng 3/2023, nhập khẩu của Mỹ giảm 0,3% so với tháng liền trước xuống ngưỡng 320,4 tỷ USD, nhập khẩu các sản phẩm bán dẫn, hóa chất, điện thoại di động giảm đi, trong khi đó nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng ví như quần áo tăng lên. Chi tiêu tiêu dùng của người Mỹ với nhiều loại hàng hóa nói chung giảm trong tháng 2 và tháng 3/2023 trong bối cảnh lãi suất tăng cao và thị trường lao động hạ nhiệt.

“Tăng trưởng nhập khẩu rõ ràng đã hạ nhiệt”, chuyên gia kinh tế tại quỹ Maria Fiorini Ramirez – ông Joshua Shapiro nhấn mạnh.

Trong quý 1/2023, nước Mỹ nhập khẩu 791 tỷ USD hàng hóa, tăng hơn 0,5% so với quý cuối cùng của năm 2022 và thấp hơn phần lớn năm ngoái.

Chuyên gia kinh tế tại tổ chức High Frequency Economics, bà Rubeela Farooqi, nhận xét: “Xu thế thương mại nhiều khả năng sẽ chứng kiến tình trạng chững lại tại cả nội địa và nước ngoài trong những tháng tới”.

Xuất khẩu hàng hóa của Mỹ tháng 3/2023 tăng 2,1% lên 256,3 tỷ USD bởi thêm nhiều doanh nghiệp bán ô tô, dầu và khí đốt tự nhiên ra nước ngoài. Mỹ cũng xuất khẩu thêm hàng hóa sang Trung Quốc và nhập khẩu ít hàng hóa hơn trong tháng 3/2023 khi chính phủ Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID-19. Thâm hụt thương mại hàng hóa với Trung Quốc tháng 3/2023 rơi xuống mức thấp nhất tính từ tháng 3/2020.

Xu thế nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa của Mỹ thay đổi, thâm hụt thương mại Mỹ tháng 3/2023 giảm xuống còn 64,2 tỷ USD từ mức 70,6 tỷ USD của tháng 2/2023. Nhập khẩu dịch vụ tháng 3/2023 tăng khi mà thêm nhiều người Mỹ đi ra nước ngoài. Xuất khẩu dịch vụ cũng tăng chủ yếu do du lịch phát triển tốt.

Báo cáo độc lập của Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt. Số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng 13.000 lên 242.000 trong tuần trước.

Xu thế người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng cũng tương xứng với việc xuất hiện thêm nhiều tín hiệu suy giảm trên thị trường lao động Mỹ. Số lượng việc làm mới tại Mỹ gần đây rơi xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm, số lượng người bị sa thải tăng cao chóng mặt. Các chuyên gia kinh tế ước tính rằng báo cáo vào ngày thứ Sáu tới sẽ cho thấy tăng trưởng việc làm chững lại trong tháng 4/2023, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ.

Việt Nam-Trung Quốc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Trung Quốc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhất trí tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư giữa hai nước.
Việt Nam là đối tác thương mại thứ sáu của Argentina Việt Nam là đối tác thương mại thứ sáu của Argentina
Chiều 25/4 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ở thủ đô Buenos Aires, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Argentina.

Trung Mến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-tang-cuong-mua-hang-hoa-tieu-dung-tu-cac-nuoc-tren-the-gioi-185501.html

In bài viết