Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận là Vườn Di sản ASEAN

09:39 | 29/04/2023

Tối 28/4, Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN đã trao chứng nhận Vườn Di sản ASEAN cho đại diện Vườn Quốc gia Côn Đảo. Vườn được công nhận là Vườn Di sản ASEAN bởi thỏa mãn nhiều tiêu chí trong bộ tiêu chí lựa chọn Vườn Di sản ASEAN như: tính toàn vẹn sinh thái, tính đại diện, tính tự nhiên, tính bảo tồn cao, kế hoạch quản lý, bảo tồn và tính pháp lý...
Đưa rối nước Đào Thục vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đưa rối nước Đào Thục vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghệ thuật múa rối nước Đào Thục (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã được ghi danh vào di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Mường Ca Da, Thanh Hóa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Mường Ca Da, Thanh Hóa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Vừa qua, tại khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra ễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Mường Ca Da năm 2023.
Vườn Quốc gia Côn Đảo trở thành Vườn Di sản ASEAN
Rạn san hô tại Vườn Quốc gia Côn Đảo (Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo).

Vườn Quốc gia Côn Đảo có diện tích khoảng hơn 15.000 ha, trong đó có khoảng hơn 6.000 ha đất liền, còn lại 9.000 ha biển. Vườn gồm 14 hòn đảo thuộc quần đảo Côn Sơn, nằm ở phía Đông Nam Việt Nam, thuộc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Côn Đảo được xem là một trong số ít các vườn quốc gia trên thế giới hội tụ cả 4 hệ sinh thái rừng và biển vô cùng đặc sắc và hiếm có. Hiện tại, nơi đây là nơi đang nuôi dưỡng và bảo tồn hàng trăm loại thực vật bậc cao. Trong số đó, rất nhiều loài quý hiếm đang nằm trong sách đỏ như: Sóc mun, Sóc đen, Chuột hưu…

Vườn Quốc gia Côn Đảo trở thành Vườn Di sản ASEAN
Sóc mun ở Côn Đảo (Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo).

Chương trình Bảo tồn rùa biển được triển khai liên tục trong 30 năm qua và gần 2,5 triệu cá thể rùa con đã được thả về môi trường tự nhiên.

Vườn Quốc gia Côn Đảo trở thành Vườn Di sản ASEAN
Hoạt động bảo tồn rùa biển ở Vườn Quốc gia Côn Đảo (Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo).

Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận đã nâng tổng số Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam lên con số 11, nhiều nhất Đông Nam Á. Đó là các Vườn quốc gia: Ba Bể, Chư Mom Ray, Hoàng Liên, Kon Ka Kinh, U Minh Thượng, Bái Tử Long, Vũ Quang, Bidoup - Núi Bà, Lò Gò - Xa Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và Vườn Quốc gia Côn Đảo. Đây là các khu bảo tồn được lựa chọn trong khu vực ASEAN, được biết đến với sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái độc đáo, sự hoang dã và các giá trị nổi bật, có tầm quan trọng đặc biệt....

Vườn Di sản ASEAN là danh hiệu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), được triển khai từ năm 2003 với mục đích bảo tồn toàn diện các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, mang tính độc đáo của khu vực ASEAN.

Việc công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN góp phần quan trọng đối với công tác bảo tồn các hệ sinh thái không chỉ có đa dạng sinh học cao mà còn có giá trị văn hóa, lịch sử đối với từng quốc gia và cả khu vực, đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức bảo tồn đa dạng sinh học của người dân các nước ASEAN.

Nước mắm Phú Quốc đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc giaNước mắm Phú Quốc đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Sáng 16/12, tại Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm nước mắm Phú Quốc do Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chứng nhận.
Mo Mường ở Hà Nội trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc giaMo Mường ở Hà Nội trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia
Quyết định ghi danh Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai thuộc thành phố Hà Nội vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể.

Hồng Vân (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vuon-quoc-gia-con-dao-duoc-cong-nhan-la-vuon-di-san-asean-185315.html

In bài viết