Gần 300 người khuyết tật và gia đình tại Ninh Bình được hỗ trợ sinh kế sau Covid-19

17:40 | 26/04/2023

Thực hiện từ tháng 1/2023 - 4/2023, dự án "Cùng người khuyết tật và gia đình họ xây dựng sinh kế sau Covid-19" đã hỗ trợ 275 người, trong đó 64 người khuyết tật có sinh kế bền vững để phục hồi sau đại dịch Covid-19.
Hà Nội: Dành hơn 300 chỉ tiêu tuyển dụng cho lao động là người khuyết tật Hà Nội: Dành hơn 300 chỉ tiêu tuyển dụng cho lao động là người khuyết tật
Mới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Hội người khuyết tật Hà Nội tổ chức khai mạc phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Người khuyết tật TP HCM hào hứng tham gia giao lưu văn hoá, thể thao Người khuyết tật TP HCM hào hứng tham gia giao lưu văn hoá, thể thao
Ngày 15/4, Chương trình họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) đã được tổ chức tại khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên TP thu hút sự tham gia của đông đảo người khuyết tật ở nhiều độ tuổi. Tại chương trình, nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao đã được tổ chức.

Ngày 26/4, tại xã Cúc Phương (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra Lễ tổng kết dự án "Cùng người khuyết tật và gia đình họ xây dựng sinh kế sau Covid-19". Dự án do tổ chức Give to Asia tài trợ, tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) phối hợp với Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) và Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ phát triển huyện Nho Quan thực hiện tại 3 xã Thạch Bình, Kỳ Phú, Cúc Phương (huyện Nho Quan).

Mô hình sinh kế nuôi ong lấy mật được triển khai thành công do ActionAid, AFV cùng các nhà tài trợ, đối tác hỗ trợ.
Mô hình sinh kế nuôi ong lấy mật được triển tại 3 xã Thạch Bình, Kỳ Phú, Cúc Phương (huyện Nho Quan).

Hoạt động chính của Dự án là tập trung hỗ trợ người khuyết tật phục hồi sinh kế sau đại dịch Covid-19 thông qua 04 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi ong, nuôi lợn, trồng gừng và may mặc, 01 lớp tập huấn về marketing. Sau khi hoàn thành khoá tập huấn, 30 con lợn rừng giống, 2,9 tấn gừng giống, 60 thùng ong mật giống đã được tặng cho 54 hộ dân; và 10 máy may được chuyển tới các thành viên của hai Hợp tác xã (HTX) may mặc Thạch Bình và Cúc Phương. Đây là hai HTX được phụ nữ khuyết tật thành lập và điều hành từ năm 2020, có nhiều đơn hàng trong và ngoài nước, giúp 40 phụ nữ (100% là phụ nữ khuyết tật và thành viên gia đình họ) có sinh kế ổn định.

Thu nhập bình quân của người khuyết tật tại Nho Quan năm 2021 vào khoảng 27 triệu đồng/người/năm (tương đương 75 nghìn đồng/người/ngày), thấp hơn 28% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó nhiều người khuyết tật hoàn toàn không có thu nhập và phải phụ thuộc.

HTX may mặc Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
HTX may mặc Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Là một trong 10 hộ được hỗ trợ lợn giống từ Dự án, chị Trần Thị Tuyết, xã Thạch Bình chia sẻ: "Mất chồng từ năm 2021, tôi trở thành người làm kinh tế chính trong gia đình 04 người. Trong đó, mẹ chồng đã già yếu và con gái là người khuyết tật vận động nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Vừa qua, tôi may mắn được Dự án hỗ trợ 03 con lợn rừng để chăn nuôi, cùng với đó được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn. Đây là bước đầu để tôi có kiến thức, tạo thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình".

Đồng Tháp đề xuất hỗ trợ dự án chống chịu khí hậu và chuyển đổi sinh kế cho người dân Đồng Tháp đề xuất hỗ trợ dự án chống chịu khí hậu và chuyển đổi sinh kế cho người dân
Thừa Thiên Huế: Phấn đấu trên 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 Thừa Thiên Huế: Phấn đấu trên 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trong năm 2023

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gan-300-nguoi-khuyet-tat-va-gia-dinh-tai-ninh-binh-duoc-ho-tro-sinh-ke-sau-covid-19-185195.html

In bài viết