Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

10:20 | 25/04/2023

Ngày 24/4, Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” (UNC 2023) đã được tổ chức tại tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên nhằm đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Học sinh kể lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh qua ngôn ngữ sân khấuHọc sinh kể lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh qua ngôn ngữ sân khấu
Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức giải cầu lông chào mừng Ngày 30-4Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức giải cầu lông chào mừng Ngày 30-4
Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”
TS. Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ, phát biểu tại UNC 2023. Ảnh: Đại học Ngoại ngữ

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, các nhà tài trợ, các trường đại học, học viện và các đơn vị đào tạo, nghiên cứu, quản lý đối tác trong và ngoài nước, lãnh đạo và cán bộ, giảng viên, giáo viên Trường Đại học Ngoại ngữ, cùng đông đảo giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, các nội dung, chủ đề phong phú mà các đại biểu cùng đọc, cùng lắng nghe và trao đổi tại Ngày chính hội này và qua 346 bài tóm tắt trong kỷ yếu số, 120 bài toàn văn trong Kỷ yếu bản in dày hơn 1.200 trang đã góp phần đem lại những kiến thức, những trải nghiệm thực sự bổ ích và niềm say mê, hứng khởi đối với không chỉ công tác nghiên cứu khoa học, mà trong mọi công việc chúng ta đang cùng chung tay góp sức. Tất cả đều thể hiện tinh thần của UNC 2023 là “Hội tụ - Kết nối - Truyền cảm hứng.

Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn ra 24 tiểu ban thảo luận với 232 báo cáo về các vấn đề liên quan tới nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ như: ngôn ngữ học, giảng dạy ngôn ngữ (ngoại ngữ, tiếng Việt) cho mọi đối tượng (người Việt Nam, người nước ngoài, người học các cấp/các bậc học, v…), quốc tế học (văn hóa, văn học, chính trị, tôn giáo…).

Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”
Thảo luận đề tài "Các đại từ nhân xưng và mối tình đơn phương của đại thi hào Nga Pushkin". Ảnh: Hoàng Yến

Tiểu ban số 18 “Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá Nga” do Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga tổ chức đã thu hút sự quan tâm của giảng viên, sinh viên từ nhiều cơ sở giáo dục giảng dạy tiếng Nga như Đại học Thái Nguyên, Phân viện Puskin, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga…

Các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề đang được quan tâm hiện nay trong việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga, văn hoá Nga tại Việt Nam như: oxymoron như hiện tượng ngôn ngữ, phương pháp tiếp cận onomasiology trong mô tả ý nghĩa của động từ tiếng Nga và cách truyền đạt sang tiếng Việt, Tachiana - một tâm hồn Nga đẹp đẽ, nghi thức chào hỏi trong tiếng Nga và tiếng Việt, điểm đến Việt Nam dưới góc nhìn quốc tế hoá…

TS. Phạm Dương Hồng Ngọc, giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, UNC 2023 có nhiều điểm đổi mới so với các năm trước. Trước đây, các tiểu ban của UNC được tổ chức theo các lĩnh vực chung như ngôn ngữ, văn học, đất nước học. Giảng viên, nhà nghiên cứu nhiều ngôn ngữ cùng tham gia thảo luận. Năm nay, các tiểu ban được chia theo ngôn ngữ. Tại tiểu ban 18, tất cả vấn đề liên quan tới ngôn ngữ Nga, văn hoá Nga, phương pháp giảng dạy tiếng Nga sẽ được tập trung thảo luận. Điều đó cho phép người tham dự có thể thảo luận sâu hơn về tiếng Nga, cũng như lan toả tình yêu tiếng Nga tới nhiều người.

Bạn Bùi Việt Phương Uyên, sinh viên năm 2 Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, những đề tài được thảo luận tại UNC 2023 rất gần gũi với việc học tập của sinh viên. Hội thảo đem tới cho sinh viên nhiều thông tin, kinh nghiệm bổ ích trong việc học tiếng Nga và tìm hiểu văn hoá Nga.

“Em rất hứng thú với đề tài “Yếu tố văn hoá trong bài giảng tiếng Nga cho sinh viên năm nhất”. Trên lớp, giảng viên thường lồng ghép danh ngôn, tục ngữ, yếu tố văn hoá vào trong mỗi bài giảng. Điều đó giúp chúng dễ dàng tiếp thu kiến thức. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu về văn hoá, đất nước học sẽ giúp chúng em tránh được tình trạng “sốc văn hoá” khi tới đất nước khác”, Phương Uyên chia sẻ.

Kết nối người Việt trên toàn cầu với bạn bè quốc tế Kết nối người Việt trên toàn cầu với bạn bè quốc tế
Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2023 sẽ diễn ra trực tiếp tại Đức (nước tổ chức trọng điểm châu Âu, vào ngày 23/4) và Lào (nước tổ chức trọng điểm châu Á, vào ngày chính lễ 29/4) với sự tham gia của các đại biểu, kiều bào từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.
Đặc sắc Lễ phục sinh theo lịch Chính thống Nga tại Hà Nội Đặc sắc Lễ phục sinh theo lịch Chính thống Nga tại Hà Nội
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Phân viện Puskin trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã tổ chức Lễ Phục sinh (Lễ Paskha).

Hoàng Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-thao-nghien-cuu-va-giang-day-ngoai-ngu-ngon-ngu-va-quoc-te-hoc-tai-viet-nam-185128.html

In bài viết