Thừa Thiên Huế: Vun đắp tình yêu Tổ quốc cho thế hệ trẻ qua những giờ học ngoại khóa

17:52 | 31/03/2023

Ngày 31/3, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phối hợp với trường mầm non Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) để tổ chức tiết học ngoại khóa cho các học sinh, qua đó giúp các em thêm yêu biên cương, biển đảo của Tổ quốc.
Thắt chặt, cũng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 tỉnh Attapu (Lào) và Thừa Thiên Huế Thắt chặt, cũng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 tỉnh Attapu (Lào) và Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế: Bàn giao 100 nhà ở cho hộ nghèo DTTS, hộ khó khăn Thừa Thiên Huế: Bàn giao 100 nhà ở cho hộ nghèo DTTS, hộ khó khăn

Cụ thể, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, hơn 80 giáo viên và học sinh trường mầm non Lộc Thủy đã được “thầy giáo quân hàm xanh” ôn lại truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống của Bộ đội Biên phòng và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây; giới thiệu về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng…

Bên cạnh đó, các em được trải nghiệm, thăm quan thực tế khu vực tặng gia, nơi ăn nghỉ của cán bộ chiến sĩ; giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức hoạt động vẽ tranh tặng các chú bộ đội biên phòng…

: Các em học sinh thăm quan nơi nghỉ của các chú Bộ đội.
Các em học sinh được chỉ dạy về tác phong sinh hoạt trong môi trường quân đội.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tá Thái Ngọc Hùng, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, cho biết: Trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các trường học trên địa bàn để triển khai nhiều buổi học ngoại khóa, đặc biệt vào các dịp lễ lớn của đất nước và quân đội.

Những tiết học ngoại khóa trên mảnh đất biên giới của tỉnh Thừa Thiên Huế đã giúp các em học sinh - thế hệ tương lai của Tổ quốc - hiểu hơn về truyền thống của quân đội, cũng như chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và chức năng nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Theo Thiếu tá Thái Ngọc Hùng, đơn vị đã trú trọng đến công tác biên soạn giáo án tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong Phú, đa dạng, phù hợp với từng nhiều đối tượng học sinh từ mầm non đến cấp trung học phổ thông, qua đó đã tạo không khí vui vẻ, hào hứng, thu hút các em học sinh tham gia.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và tỉnh Thừa Thiên Huế Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 20/3, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu vừa có buổi tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Oh Youngju. Tại đây, bà Oh Youngju hy vọng chuyến thăm và làm việc tại lần này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hai nước nói chung và mối quan hệ giữa Hàn Quốc và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.
Thừa Thiên Huế tiếp nhận 488 chiếc xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn Thừa Thiên Huế tiếp nhận 488 chiếc xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
Đợt này, có 488 chiếc xe lăn sẽ được trao tặng cho người khuyết tật (NKT) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua “Chương trình cấp phát xe lăn nhân đạo”. Món quà này do Tổ chức Trả lại tuổi thơ (Hoa Kỳ) tài trợ, có tổng giá trị hơn 875 triệu đồng.

Đông Phong - Võ Tiến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thua-thien-hue-vun-dap-tinh-yeu-to-quoc-cho-the-he-tre-qua-nhung-gio-hoc-ngoai-khoa-184084.html

In bài viết