Quảng Ngãi: Tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng mạng lưới bạn bè đối tác

07:21 | 30/03/2023

Đây là một trong nội dung được Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga gợi mở tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi ngày 29/3 về việc thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Quảng Ngãi: Vận động 151 chương trình dự án phi chính phủ Quảng Ngãi: Vận động 151 chương trình dự án phi chính phủ
Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quảng Ngãi với các đối tác Hàn Quốc Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quảng Ngãi với các đối tác Hàn Quốc
Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. (Ảnh: T.Thuận/Báo Quảng Ngãi).
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi ngày 29/3/2023 (Ảnh: T.Thuận/Báo Quảng Ngãi).

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Phương Nga đánh giá cao những kết quả công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Quảng Ngãi. Bà Nga đề nghị tỉnh đẩy mạnh hơn nữa việc giao lưu nhân dân; tăng cường thiết lập quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế với các địa phương của Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong thời gian tới.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Quảng Ngãi luôn coi trọng công tác đối ngoại nhân dân vì đây là hoạt động quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển nhiều mặt của tỉnh, nhất là lĩnh vực du lịch.

Thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động cụ thể. Trong đó, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài luôn được quan tâm, chú trọng. Tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nhà tài trợ nước ngoài hoạt động đúng theo quy định; bố trí đầy đủ, kịp thời vốn đối ứng cho các chương trình, dự án phù hợp với điều kiện của địa phương và cam kết với nhà tài trợ...

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh kết nối, thiết lập quan hệ với các đối tác, nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiềm năng...

Năm 2022, Quảng Ngãi có 46 chương trình, dự án, phi dự án viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ nước ngoài, với tổng giá trị cam kết tài trợ gần 43 tỷ đồng. Trong quý I/2023, trên địa bàn tỉnh có 15 chương trình, dự án, phi dự án, với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 14 tỷ đồng...
Quảng Ngãi xúc tiến dự án CRIEM gần 32 triệu USD cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi xúc tiến dự án CRIEM gần 32 triệu USD cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam và người nghèo tại Quảng Ngãi Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam và người nghèo tại Quảng Ngãi

.

Thùy Dương (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-ngai-tang-cuong-giao-luu-nhan-dan-mo-rong-mang-luoi-ban-be-doi-tac-183993.html

In bài viết