Phát huy tình cảm hữu nghị của thanh, thiếu nhi Việt - Trung

11:47 | 22/03/2023

Với chủ đề “Phát huy truyền thống hữu nghị của tuổi trẻ, tăng cường kết nối Đoàn - Đội xuyên biên giới”, thanh niên Lào Cai và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) mong muốn các hoạt động giao lưu thanh niên hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc được mở rộng trên nhiều lĩnh vực và thường xuyên hơn.
Hội Hữu nghị Bỉ - Việt tặng 1,1 nghìn Euro cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai Hội Hữu nghị Bỉ - Việt tặng 1,1 nghìn Euro cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai
Hội Hữu nghị Bỉ - Việt, do ông Grega Pierre Emlile J, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn vừa thăm và làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai.
Hoàng Quần: Người nối nhịp cầu cho tình hữu nghị Việt -Trung Hoàng Quần: Người nối nhịp cầu cho tình hữu nghị Việt -Trung
Đã bước qua tuổi 90, nhưng đối với ông Hoàng Quần, Nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thì những kỷ niệm về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt quãng thời gian được làm phiên dịch cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Chu Ân Lai... vẫn sống mãi trong tâm trí ông.

Tại chương trình giao lưu trao đổi kinh nghiệm diễn ra vào chiều 21/3 tại Lào Cai, các đại biểu đã ôn lại công tác đối ngoại giữa Thành đoàn Lào Cai và Đoàn thanh niên huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Từ năm 2013 - 2019, giữa hai đơn vị đã tổ chức 9 hoạt động thăm, học hỏi lẫn nhau về công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi. Sau 3 năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19, năm nay, tổ chức đoàn thanh niên 2 đơn vị đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn mới, nhằm tiếp tục phát huy, gìn giữ mối quan hệ gắn bó, thân thiết của tuổi trẻ 2 bên.

Phát huy tình cảm hữu nghị của thanh, thiếu nhi Việt - Trung

Chương trình nhằm tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị, nâng cao chất lượng công tác đoàn - đội giữa hai địa phương (Ảnh: Báo Lào Cai).

Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên, thanh niên của hai nước dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về chủ đề tăng cường kết nối giao lưu học hỏi, phát huy tình cảm hữu nghị của thanh, thiếu nhi Việt - Trung. Nhiều tham luận cũng đề cập mong muốn các hoạt động giao lưu thanh niên hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc được mở rộng trên nhiều lĩnh vực và thường xuyên hơn.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động này sẽ tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác, hữu nghị của tuổi trẻ huyện Hà Khẩu và thành phố Lào Cai trong thời gian tới.

Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn - đội giữa hai địa phương thành phố Lào Cai (Việt Nam) và huyện Hà Khẩu (Trung Quốc).

Đắk Nông bảo tồn phát huy thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số M’Nông, Mạ, Ê đê, Thái, Dao Đắk Nông bảo tồn phát huy thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số M’Nông, Mạ, Ê đê, Thái, Dao
Để bảo tồn và phát huy thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, UBND tỉnh Đắk Nông vừa qua đã ban hành quyết định số 46/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Bảo tồn phát huy thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số M’Nông, Mạ, Ê đê, Thái, Dao gắn với phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2025.
Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển doanh nghiệp nhà nước
Phía Việt Nam và Trung Quốc thống nhất tham vấn định kỳ, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm; quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện vai trò của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp.

Kim Hảo (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-huy-tinh-cam-huu-nghi-cua-thanh-thieu-nhi-viet-trung-183651.html

In bài viết