Hà Nội: Tiếp nhận 110 cây hoa anh đào từ vùng Chukyo (Nhật Bản)

20:51 | 16/03/2023

Chiều 16/3, tại Công viên Hòa Bình (Hà Nội), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với Sở xây dựng Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Hà Nội đã tổ chức Lễ tiếp nhận và trồng cây hoa anh đào do Hội hữu nghị Nhật - Việt khu vực Chukyo (Nhật Bản) trao tặng với kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối gắn kết trái tim người dân hai nước.
Nhật Bản và IOM trao tặng vật tư, trang thiết bị vệ sinh - y tế cho khu vực biên giới Quảng Trị Nhật Bản và IOM trao tặng vật tư, trang thiết bị vệ sinh - y tế cho khu vực biên giới Quảng Trị
GNI trao tặng 97.285 bộ đồng phục cho học sinh Phú Thọ, Thanh Hóa GNI trao tặng 97.285 bộ đồng phục cho học sinh Phú Thọ, Thanh Hóa
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội - nhấn mạnh, trải qua quá trình 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973 - 21/9/2023), quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực và đã bước sang giai đoạn mới về chất, đi vào chiều sâu. Các mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng, hình thành quan hệ ở tầm vĩ mô.

Năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Đây cũng là dịp để nhìn lại quan hệ Việt Nam - Nhật Bản từ trước đến nay và kiến tạo nền tảng cho mối quan hệ song phương phát triển vượt bậc, hướng tới tương lai.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo, Nhật Bản dành tặng Thủ đô Hà Nội 110 cây hoa anh đào - loài hoa đặc trưng biểu tượng của đất nước Nhật Bản. Chương trình góp phần làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường Thủ đô, đồng thời kỷ niệm 10 năm thực hiện dự án Sakura - dự án trao tặng cây hoa anh đào do Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo khởi xướng.

Lãnh đạo Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo, Nhật Bản trao quyết định dành tặng Thủ đô Hà Nội 110 cây hoa anh đào.
Lãnh đạo Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo, Nhật Bản trao quyết định dành tặng Thủ đô Hà Nội 110 cây hoa anh đào.

Bà Kamitani Naoko - Bí thư thứ nhất, Trưởng ban Báo chí và Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - cho biết, nhiều người Việt Nam coi hoa anh đào là biểu tượng của Nhật Bản. Bà mong rằng, những cây hoa anh đào do Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo trao tặng sẽ là cây cầu giúp gắn kết trái tim người dân hai nước.

"Tôi hy vọng những cây hoa anh đào ngày hôm nay, dưới sự chăm sóc của người dân Việt Nam sẽ nở hoa rực rỡ. Tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản sẽ phát triển mạnh mẽ,” bà Kamitani Naoko bày tỏ.

Bên cạnh đó, ông Maeda Toshimichi, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Chukyo chia sẻ, trải qua 10 năm triển khai, dự án trồng hoa anh đào tại Việt Nam đã được người dân đón nhận hoan nghênh cũng như sự hỗ trợ của chính quyền.

Ông Maeda Toshimichi kỳ vọng với dự án trồng hoa anh đào tại Việt Nam nói chung và lễ trao tặng hoa anh đào vừa tổ chức nói riêng, sẽ đóng góp phần nhỏ bé vào củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hà Nội: Tiếp nhận 110 cây hoa anh đào từ vùng Chukyo (Nhật Bản)
Các đại biểu trồng cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình
Hà Nội: Tiếp nhận 110 cây hoa anh đào từ vùng Chukyo (Nhật Bản)
Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm sau khi trồng tượng trưng hoa anh đào tại công viên Hòa Bình.
Trao tặng áo ấm cho 660 trẻ em tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Trao tặng áo ấm cho 660 trẻ em tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Trong hai ngày 10-11/22/2022, tổ chức Good Neighbors đã thực hiện trao tặng áo ấm cho 660 trẻ em tại hai xã Bản Rịa và Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang với sự tài trợ của Công ty TNHH Fashion Garments (FGL).
Trao tặng vé máy bay khứ hồi cho 196 sinh viên, công nhân từ Nhật Bản về quê đón Tết Trao tặng vé máy bay khứ hồi cho 196 sinh viên, công nhân từ Nhật Bản về quê đón Tết
Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp doanh nghiệp tài trợ đã trao tặng 196 vé máy bay quốc tế đón sinh viên, công nhân từ Nhật Bản về quê đón Tết. Chuyến bay được tổ chức thành công, đưa 196 công dân Việt Nam từ sân bay Haneda (Nhật Bản) về sân bay Nội Bài (Việt Nam) trong không khí ấm áp, hạnh phúc và ngập tràn tình yêu thương.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-tiep-nhan-110-cay-hoa-anh-dao-tu-vung-chukyo-nhat-ban-183423.html

In bài viết