Ngư dân huyện Kiên Hải (Kiên Giang) ký cam kết không vi phạm quy định khai thác IUU

10:00 | 14/03/2023

Ngày 13/3, các chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu thuyền tại cảng cá xã Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) đã tham gia ký cam kết không vi phạm quy định khai thác IUU. Đây là hoạt động do Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức.
Cảnh sát biển tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người Cảnh sát biển tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra, tiếp nhận, xác minh, xử lý 13 vụ với 13 tàu có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hoá trên biển.
Sáng kiến để làm chủ “mắt thần” canh biển Sáng kiến để làm chủ “mắt thần” canh biển
Thời gian qua, Trung đoàn 251, Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quan sát, quản lý chặt chẽ, không để sót lọt mục tiêu trên vùng biển được phân công.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, phát tờ rơi, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân và các chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm quy định khai thác IUU.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, phát tờ rơi, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân và các chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm quy định khai thác IUU.

Ngày 13/3, tại huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU, kết hợp các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại cảng cá xã Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang), các báo cáo viên của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã thông tin đến các đại biểu tham dự về những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản Việt Nam năm 2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các văn bản quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Nhân dịp này, các chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu thuyền tại cảng cá xã Nam Du đã tham gia ký cam kết không vi phạm quy định khai thác IUU.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cũng đã trao tặng quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng cờ Tổ quốc, phát tờ rơi tuyên truyền cho các tàu cá đang neo đậu tại cảng.

Ngư dân phát biểu ý kiến tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU.
Ngư dân phát biểu ý kiến tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU.

Hoạt động phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tại huyện Kiên Hải sẽ diễn ra trong vòng 03 ngày (từ ngày 13 - 15/3/2023) tại các địa điểm: xã Nam Du, An Sơn, Lại Sơn, Hòn Tre.

Tại mỗi địa điểm tuyên truyền, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 sẽ trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (tổng số 40 suất) để hỗ trợ cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cảnh sát biển cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển Cảnh sát biển cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển
Sáng 2/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: Tàu CSB 4035 thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai lực lượng, phương tiện cấp cứu 1 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Tây Nam.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2
Ngày 17/2, Đoàn cán bộ, nhân viên tàu Settsu và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản do Thiếu tướng Nagai Nobukazu, Phó Tư lệnh Lực lượng dẫn đầu, đã đến thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đóng quân tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ngu-dan-huyen-kien-hai-kien-giang-ky-cam-ket-khong-vi-pham-quy-dinh-khai-thac-iuu-183303.html

In bài viết