Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người

17:02 | 23/02/2023

Ngày 22/2, tại tỉnh Louangphabang (Lào), đã diễn ra Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào về hợp tác phòng, chống mua bán người năm 2010 – 2022. Sự kiện này do Ủy ban quốc gia phòng, chống mua bán người Lào chủ trì tổ chức.
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ về an sinh xã hội Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ về an sinh xã hội
Thúc đẩy hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam và Lào Thúc đẩy hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam và Lào

Đoàn đại biểu liên ngành Việt Nam tham dự Hội nghị do Đại tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu liên ngành Lào do Thiếu tướng Kenchan Phommachac, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào, Trưởng Ban Thư ký Ủy ban quốc gia phòng, chống mua bán người, Trưởng đoàn đại biểu liên ngành Chính phủ nước CHDCND Lào.

Tại Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về hợp tác phòng, chống mua bán người năm 2010 – 2022, hai bên thống nhất nhận định tình hình tội phạm mua bán người trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào tiếp tục diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, cũng như phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, đa dạng, đặc biệt nổi lên việc triệt để lợi dụng không gian mạng để lôi kéo, dụ dỗ các nạn nhân gây nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa và đấu tranh.

Các bên đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực đã đạt được của các bộ, ban, ngành liên quan ở cấp Trung ương và địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên giữa Việt Nam – Lào. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH khu vực biên giới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, đoàn kết, gắn bó bền chặt, lâu đời giữa hai nước.

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người

Đoàn đại biểu liên ngành Việt Nam tham dự Hội nghị do Đại tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu liên ngành Lào do Thiếu tướng Kenchan Phommachac, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào, Trưởng Ban Thư ký Ủy ban quốc gia phòng, chống mua bán người, Trưởng đoàn đại biểu liên ngành Chính phủ nước CHDCND Lào - (Ảnh tapchivietlao.org).

Tại đây, các bên thống nhất một số giải pháp thúc đẩy công tác hợp tác quốc tế trong giải quyết các vụ án mua bán người thời gian tới. Cơ quan chức năng 2 nước duy trì kênh thông tin để thường xuyên cập nhật, trao đổi tình hình có liên quan, duy trì giao ban thường niên, gặp gỡ, trao đổi đoàn các cấp.

Cùng với đó là tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chung, nhất là ở khu vực biên giới mỗi nước để nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống mua bán người, xuất cảnh trái phép, lao động và di cư tự do bất hợp pháp. Phối hợp chặt chẽ nhằm phát hiện, xác minh, khởi tố điều tra vụ, việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người hoạt động trên lãnh thổ hai nước.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nghiệp vụ số đối tượng có tiền án, tiền sự và có biểu hiện nghi vấn cấu kết hình thành các đường dây, băng nhóm. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới giữa Việt Nam – Lào. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy trình chuẩn phù hợp với tình hình hoạt động tội phạm mua bán người và pháp luật của mỗi nước.

Theo định kỳ, tổ chức trao đổi các đoàn liên ngành và chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng mô hình phòng ngừa, tiếp nhận nạn nhân; nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật hai nước. Tăng cường sự phối hợp với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả công tác xác minh, xác định, giải cứu, tiếp nhận/trao trả, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

Qua buổi Hội nghị, hai bên đã thống nhất xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch các hoạt động ưu tiên phối hợp thực hiện Hiệp định giai đoạn 2023-2025 trong thời gian tới; tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai Hiệp định ở mỗi nước, đảm bảo thiết thực, hiệu quả để kịp thời đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Campuchia Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Campuchia
Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Hungary Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Hungary

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-lao-tang-cuong-hop-tac-phong-chong-mua-ban-nguoi-182625.html

In bài viết