Đắk Lắk: Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk và xã Krông Na tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới

08:45 | 21/02/2023

Hoạt động này nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk (BĐBP tỉnh Đắk Lắk) và cấp ủy, chính quyền xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đây là xã có 46,7km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Molđunkiri của nước bạn Campuchia.
Quảng Trị: Các Đồn Biên phòng Việt Nam và Lào tổ chức lễ kết nghĩa Quảng Trị: Các Đồn Biên phòng Việt Nam và Lào tổ chức lễ kết nghĩa
Chuyến tuần tra đầu năm mới của những người lính giữ bình yên biên cương Tổ quốc Chuyến tuần tra đầu năm mới của những người lính giữ bình yên biên cương Tổ quốc

Tham gia tuần tra gồm đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Krông Na, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk tổ chức tuần tra biên giới, phát quang, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Đắk Lắk: Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk và xã Krông Na tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới
Cán bộ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk giới thiệu lịch sử cột mốc và nhiệm vụ bảo vệ đoạn biên giới được phân công phụ trách - (Ảnh: Nguyễn Dân/daklak.gov.vn).

Trong những năm qua, theo tinh thần Chỉ thị số 01 ngày 9/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đảng ủy, UBND xã Krông Na và đồn Biên phòng Sê Rê Pốk luôn chú trọng tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ biên giới quốc gia đến mọi tầng lớp nhân dân và được hưởng ứng, lan tỏa sâu rộng.

Được biết, trên địa bàn có 12 tập thể, 206 hộ gia đình, 290 cá nhân đăng ký tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự thôn, buôn. Sự gắn kết giữa BĐBP với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân khu vực biên giới góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Krông Na là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Toàn xã có 1.660 hộ/6.053 khẩu với 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 78,21%.

Xã Krông Na có diện tích hơn 1.113,7 km2, rộng nhất tỉnh. Đây cũng là đơn vị hành chính cấp xã rộng nhất cả nước. Xã này rộng hơn ba tỉnh nhỏ nhất nước gồm Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên (đều có diện tích dưới 1.000 km2). Krông Na có 46,7 km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Molđunkiri (Campuchia).

Hơn 98% diện tích tự nhiên của xã này là đất lâm nghiệp, chủ yếu là đất rừng đặc dụng thuộc quản lý của vườn quốc gia Yok Đôn. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 1,78%, chủ yếu là diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, trong rừng Buôn Đôn, chủ yếu là xã Krông Na có 464 loài thuộc 94 họ thực vật.

Quảng Trị: Già làng, trưởng bản góp sức bảo vệ lãnh thổ, an ninh quốc gia Quảng Trị: Già làng, trưởng bản góp sức bảo vệ lãnh thổ, an ninh quốc gia
Tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc Tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dak-lak-don-bien-phong-se-re-pok-va-xa-krong-na-tang-cuong-tuan-tra-bao-ve-bien-gioi-182506.html

In bài viết