Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp điều tra, xử lý các vụ án kinh tế có yếu tố nước ngoài

22:11 | 13/02/2023

Ngày 13/2, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với bà Katherine Tai, Trưởng Cơ quan Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR). Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp trong công tác điều tra, trao đổi, xác minh thông tin các vụ án kinh tế có yếu tố nước ngoài thông qua kênh tương trợ tư pháp về hình sự.
Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt nhiều thành tựu trong năm 2022 Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt nhiều thành tựu trong năm 2022
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cam kết hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả chiến tranh Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cam kết hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả chiến tranh

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, chuyến thăm và làm việc của Đoàn USTR với Bộ Công an Việt Nam thể hiện thiện chí hợp tác và cam kết của Hoa Kỳ trong thảo luận, giải quyết các vấn đề về thương mại mà hai Bên cùng quan tâm và duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại nói riêng hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trong năm nay.

Bộ trưởng Tô Lâm và bà Katherine Tai (Ảnh: Bộ Công an).
Bộ trưởng Tô Lâm và bà Katherine Tai (Ảnh: Bộ Công an).

Bộ trưởng cho biết: Hoa Kỳ hiện là một trong số các đối tác thương mại hàng đầu, đồng thời là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu thế giới của Việt Nam. Để đạt được thành tựu như trên là nhờ sự chủ động, tầm nhìn chiến lược của Chính phủ hai nước và sự phối hợp tích cực, triển khai có hiệu quả của các cơ quan hữu quan Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó có USTR.

Bộ trưởng đề nghị USTR hỗ trợ và tạo điều kiện về tài chính, công nghệ, phát triển nhân lực trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu ưu tiên phát triển như kinh tế số, công nghệ cao, năng lượng sạch, y tế, môi trường, cơ sở hạ tầng... Nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương về phòng, chống tin giả, đặc biệt trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội phát triển rất mạnh, kết hợp với những công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI)...

Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế như buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng nhái... làm tác động và ảnh hưởng đến quan hệ thương mại hai nước…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Katherine Tai khẳng định quan hệ thương mại song phương giữa Hoa Kỳ - Việt Nam đã và đang được thúc đẩy, nhất là từ tháng 9/2020 đến nay. Trong năm 2023, các trụ cột thương mại sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Bà Katherine Tai cũng đã đề cập một số nội hàm cơ bản trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (IPEF). Trong đó nhấn mạnh việc xây dựng sự tin cậy giữa các đối tác, tăng cường chuyển giao công nghệ số, ngăn chặn hoạt động thương mại không công bằng, tăng cường phục hồi thương mại số cho các quốc gia trong khu vực... Bà đề nghị hai bên cử chuyên gia làm việc trong lĩnh vực này để trao đổi, thúc đẩy hợp tác hơn nữa.

Hoa Kỳ và Việt Nam công bố sáng kiến mới để thúc đẩy tăng trưởng bền vững Hoa Kỳ và Việt Nam công bố sáng kiến mới để thúc đẩy tăng trưởng bền vững
Hoa Kỳ tập trung phát triển hai lĩnh vực thương mại và đầu tư tại Việt Nam Hoa Kỳ tập trung phát triển hai lĩnh vực thương mại và đầu tư tại Việt Nam

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-hoa-ky-phoi-hop-dieu-tra-xu-ly-cac-vu-an-kinh-te-co-yeu-to-nuoc-ngoai-182232.html

In bài viết