Hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của Việt Nam - Hàn Quốc

14:28 | 08/02/2023

Sáng 8/2/2023, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam - bà Oh Youngju.
Bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Trưởng đại diện UNDP, Giám đốc USAID tại Việt Nam Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Trưởng đại diện UNDP, Giám đốc USAID tại Việt Nam
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp tân đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Youngju
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (bên phải) chào mừng bà Oh Youngju cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tới thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam. (Ảnh: Bộ Tài Chính)

Chào mừng Đại sứ Oh Youngju và các cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, thời gian vừa qua, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã nối lại các hoạt động gặp gỡ, hợp tác sau thời gian dịch bệnh Covid-19.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Việt Nam và Hàn Quốc đã có hơn 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác. Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng sâu sắc trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa. Hiện nay, Hàn Quốc đứng đầu về vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, với gần 82 tỷ USD. Hàn Quốc là nhà tài trợ song phương châu Á lớn thứ 2 của Việt Nam. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư hiệu quả vào Việt Nam như Sam Sung, Lotte...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao nguồn vốn viện trợ ODA, vay nợ Hàn Quốc cung cấp cho Việt Nam trong gần 30 năm qua, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu, thực chất.

Năm 2022, Việt Nam tăng trưởng GDP 8,02%; thu ngân sách vượt gần 28% so với dự toán; xuất siêu 11,2 tỷ USD; đầu tư FDI đạt 22 tỷ USD; CPI bình quân tăng 3,15%, dưới mức Quốc hội cho phép; nợ công gần 39% GDP, thấp hơn nhiều so với mức 60% Quốc hội giao. Tuy nhiên, năm 2023, dự báo có nhiều thách thức với tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là tác động tiêu cực của kinh tế thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam.

Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động, tham mưu các giải pháp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được mục tiêu được Quốc hội giao cho Chính phủ. Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Hàn Quốc phối hợp với Bộ Tài chính Việt Nam, làm cầu nối cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp tân đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Youngju
Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Youngju đánh giá cao những chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo Đại sứ Oh Youngju, tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế Việt Nam trong thời gian qua vẫn có sự phát triển nhanh, thu hút sự quan tâm của thế giới.

Đại sứ Oh Youngju tin tưởng, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ là đối tác hợp tác ngày càng mật thiết hơn trong tương lai, đồng thời là đối tác hợp tác phù hợp nhất của nhau. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam đã đóng góp cho nền kinh tế của 2 nước. Trong thời gian tới, hai bên cần tạo thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Đại sứ Oh Youngju cho biết, thời gian qua, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên ngày càng phát triển nhanh chóng và thuận lợi. Hai nước đã ký nhiều hiệp định, thỏa thuận. Đại sứ Oh Youngju đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và Hiệp định hỗ trợ lẫn nhau về thuế, hải quan của hai nước.

Đại sứ Oh Youngju mong muốn Bộ trưởng quan tâm chỉ đạo hỗ trợ thúc đẩy thực hiện các nội dung phối hợp trong Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa hai nước.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Đại sứ Oh Youngju đã cùng nhau trao đổi và đi đến thống nhất về quan điểm, phương thức triển khai liên quan tới các nội dung, bao gồm: tổ chức Hội nghị hợp tác kinh tế cấp Phó Thủ tướng giữa Việt Nam và Hàn Quốc; Hội nghị đối thoại về thuế, hải quan với doanh nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; cung cấp các khoản ODA nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; quy định chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu...

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Đại sứ Oh Youngju đều bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, trở thành cầu nối cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Cuối buổi tiếp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chúc Đại sứ Oh Youngju có nhiệm kỳ công tác thành công, tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và quan hệ hợp tác tài chính giữa hai nước nói riêng ngày càng phát triển sâu rộng.

Triển khai hoạt động tư vấn hỗ trợ lao động Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2023 Triển khai hoạt động tư vấn hỗ trợ lao động Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2023
Ngày 29/1, Đoàn công tác của Trung tâm lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Giám đốc Trung tâm Đặng Huy Hồng dẫn đầu, cùng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Văn phòng quản lý lao động EPS đã có buổi thăm và làm việc với Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài tại Ansan.
Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan tiếp nhận vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Nữ ngoại giao ASEAN Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan tiếp nhận vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Nữ ngoại giao ASEAN
Câu lạc bộ Nữ ngoại giao ASEAN tại Hà Lan được thành lập với mục đích giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết giữa các Đại sứ quán trong khối ASEAN.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hop-tac-chat-che-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-cua-viet-nam-han-quoc-182013.html

In bài viết