Thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam - Trung Quốc

14:18 | 02/02/2023

Ngày 01/02 tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế có buổi làm việc với ông Bành Thế Đoàn, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam về thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác du lịch sau đại dịch Covid-19.
Phát động giải thưởng báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao, du lịch Phát động giải thưởng báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao, du lịch
Ngày 26/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần thứ nhất.
Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong ngày đầu năm mới Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong ngày đầu năm mới
Ngày 1/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với các bản văn hóa du lịch trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào đón năm mới 2023. Hàng nghìn người dân cùng đông đảo học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang đã tham dự, hòa mình vào không khí sôi nổi, hoạt náo và mang tính cố kết cộng đồng cao.
Bà Nguyễn Phương Hòa Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế có buổi làm việc với ông Bành Thế Đoàn, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam (Ảnh: icd.gov.vn).
Bà Nguyễn Phương Hòa Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế có buổi làm việc với ông Bành Thế Đoàn, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam (Ảnh: icd.gov.vn).

Tại buổi tiếp, Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa khẳng định nỗ lực của phía Việt Nam trong việc thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó mong muốn du lịch hai nước nhanh chóng phục hồi và phát triển. Đây cũng là nguyện vọng của người dân, mong muốn của doanh nghiệp hai nước trong việc tự do đi lại, du lịch. Đề nghị phía Trung Quốc xem xét sớm đưa Việt Nam vào danh sách các nước thí điểm đón khách du lịch Trung Quốc theo đoàn.

Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc chia sẻ: Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẵn sàng và mong muốn thúc đẩy du lịch hai nước nói riêng và du lịch khu vực nói chung nhanh chóng hồi phục và phát triển. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 của Trung Quốc vẫn còn diễn biến phức tạp, Trung Quốc chỉ nới lỏng, không bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng chống dịch, cần căn cứ theo tình hình dịch bệnh mà có những đối sách thích hợp.

Dịp Tết cổ truyền, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đã dẫn đoàn thăm và làm việc tại Hạ Long để khảo sát công tác chuẩn bị đón khách quốc tế nói chung, khách Trung Quốc nói riêng của địa phương. Đại sứ đã có nhiều đánh giá tốt đẹp về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ của Hạ Long, đánh giá cao về việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân của cơ quan quản lý. Việc thăm Hạ Long của Đại sứ Trung Quốc cũng khẳng định quyết tâm của phía Trung Quốc trong việc mở của lại du lịch.

Trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động hội nghị, gặp gỡ, thăm làm việc giữa Lãnh đạo các tỉnh có chung đường biên giới hai nước mở cơ hội hợp tác văn hóa và du lịch mới cho hai nước.

Năm 2023, Trung Quốc tổ chức Asian Games lần thứ 19 tại Hàng Châu, đăng cai Đại hội thể thao sinh viên thế giới tại Tứ Xuyên, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc hy vọng nhận được sự ủng hộ của phía Việt Nam.

Tại cuộc gặp, hai bên cùng trao đổi về tình hình hoạt động của Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Bắc Kinh, phương hướng hợp tác trong năm 2023 của ngành văn hóa, giao lưu văn hóa giữa các địa phương hai nước, thống nhất thúc đẩy thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch Hợp tác văn hóa và du lịch giai đoạn 2023-2027”, xem xét khả năng ký mới Hiệp định hợp tác Du lịch giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc.

Việt Nam và Vương quốc Anh thúc đẩy hợp tác về công nghệ giáo dục Việt Nam và Vương quốc Anh thúc đẩy hợp tác về công nghệ giáo dục
Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Campuchia Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Campuchia

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-van-hoa-the-thao-va-du-lich-viet-nam-trung-quoc-181792.html

In bài viết