Quảng Bình tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris

14:54 | 14/01/2023

Tối 13/1, tại Khu tưởng niệm Đại đội Thanh niên xung phong C283 (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình tổ chức chương trình “Dấu mốc hòa bình” - Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023).
Đoàn đại biểu quốc tế dự hoạt động kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris viếng Lăng Bác Đoàn đại biểu quốc tế dự hoạt động kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris viếng Lăng Bác
Sáng 13/1/2023, đoàn đại biểu quốc tế tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023) đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hiệp định Paris truyền tải thông điệp hòa bình Hiệp định Paris truyền tải thông điệp hòa bình
Cách đây 50 năm, những người bạn quốc tế với nhiều hình thức đã góp tiếng nói ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam. Đến thăm Việt Nam sau nửa thế kỷ, những người bạn, những nhân chứng lịch sử quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Paris năm xưa đã được chứng kiến nhiều đổi thay tích cực trên dải đất hình chữ S. Đất nước Việt Nam xinh đẹp, phát triển năng động, người dân Việt Nam tự do, hạnh phúc là những minh chứng cho giá trị của hòa bình.
Chương trình nghệ thuật “Dấu mốc hòa bình” bao gồm các ca khúc viết về Quảng Bình một thời khói lửa chiến tranh, về tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: TTXVN)
Chương trình nghệ thuật “Dấu mốc hòa bình” bao gồm các ca khúc viết về Quảng Bình một thời khói lửa chiến tranh, về tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình đã ôn lại sự kiện ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam; ngợi ca thắng lợi lịch sử của quân dân ta, đồng thời cũng là thắng lợi của lực lượng tiến bộ đấu tranh vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới.

Đây cũng là dịp tưởng niệm 50 năm ngày thảm sát tại thôn Quyết Thắng (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) ngày 13/1/1973- sự kiện đã khiến 156 người là thanh niên xung phong Hà Tĩnh, Hải Hưng 283, thanh niên xung phong Cù Chính Lan Nghệ An, công nhân Cảng Gianh 309, Binh trạm 16 bộ đội xăng dầu, Bộ đội thông tin và nhân dân thôn Quyết Thắng đã ngã xuống dưới làn mưa bom bắn phá cảng Gianh của đế quốc Mỹ khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa phục vụ cho chiến trường miền Nam.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng các cán bộ, chiến sĩ dâng hương tại bia tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát thôn Quyết Thắng. (Ảnh: Báo Quảng Bình)
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng các cán bộ, chiến sĩ dâng hương tại bia tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát thôn Quyết Thắng. (Ảnh: Báo Quảng Bình)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình Đặng Đại Bàng nhấn mạnh, 50 năm về trước, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao nước ta ở thế kỷ 20; đánh dấu thắng lợi lịch sử của nhân dân ta sau hơn 19 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chống Mỹ xâm lược.

"Thắng lợi trên mặt trận ngoại giao mà đỉnh cao là Hiệp định Paris năm 1973 là hành trang quý giá để thế hệ trẻ hôm nay vững bước tiến vào giai đoạn hội nhập và phát triển toàn diện trên tất cả các mặt. Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quảng Bình sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực, phát huy hoài bão để bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh" - ông Đặng Đại Bàng nói.

Trong khuôn khổ của buổi lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Dấu mốc hòa bình”, gồm các ca khúc viết về Quảng Bình thời khói lửa chiến tranh, về tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật được chia làm 2 phần chính là "Sử thi – Dấu mốc hòa bình" và "Tuổi trẻ Quảng Bình ngời sáng tương lai". Những ca khúc như: Liên khúc 19 tháng 8, Lá cờ tháng 8, Hò chiến thắng, Chiến thắng sông Gianh, Quảng Bình đánh rất hay, Quảng Bình chiến thắng... đã ngân vang trong không khí xúc động, hào hùng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng quà cho cựu TNXP, cựu chiến binh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu tặng quà cho cựu TNXP, cựu chiến binh.

Dịp này, địa phương cũng tặng quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, thân nhân các gia đình trong vụ thảm sát tại thôn Quyết Thắng; trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó.

Gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Paris Gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Paris
Từ ngày 13 -17/1/2023, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023). Tại đây, các đại biểu sẽ trồng cây hòa bình; thăm quan triển lãm “Khát vọng hoà bình”; tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris, đặc biệt là tham gia chương trình gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Paris...
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gửi thông điệp tri ân các nhân chứng lịch sử của Hiệp định Paris Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gửi thông điệp tri ân các nhân chứng lịch sử của Hiệp định Paris
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023), bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã gửi thông điệp đến các nhân chứng lịch sử của quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định lịch sử này.

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-binh-to-chuc-ky-niem-50-nam-ngay-ky-hiep-dinh-paris-181148.html

In bài viết