Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

10:23 | 12/01/2023

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) đã tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 64 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (01/01/1959 - 01/01/2023).
Hợp tác vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia Hợp tác vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
“Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cùng với Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam sẽ góp sức gìn giữ, bảo vệ, phát huy và trao truyền cho các thế hệ mai sau tình hữu nghị thủy chung, truyền thống đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, vì hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của mỗi nước”.
Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết
Ngày 16/12, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Buổi họp mặt có sự hiện diện của bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh và Phu quân; Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hồ Chí Minh; Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh; Đại tá Bùi Hữu Huynh, Trưởng Ban Liên lạc Tiểu đoàn 261 Giron và đại diện các Sở ban ngành Thành phố.

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba
Đại biểu tham dự buổi họp mặt nhân kỷ niệm 64 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (Ảnh: HUFO).

Trong không khí hân hoan của buổi họp mặt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Hiền đã gợi nhắc những trang sử ngoan cường và vẻ vang trong công cuộc chống xâm lăng mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử ngày 01/01/1959 của nước bạn. Bà đồng thời ca ngợi mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, một mối quan hệ trải qua biết bao thăng trầm vẫn giữ được tình cảm tha thiết, keo sơn.

Theo bà Trương Thị Hiền, quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba hiện đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dầu khí, xây dựng, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật,… Các hoạt động nhằm vun đắp tình hữu nghị song phương trong năm qua đã được Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hồ Chí Minh cùng các Chi hội phối hợp tốt với Tổng lãnh sự quán Cuba tích cực triển khai như: Tổ chức họp mặt Kỷ niệm 63 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba, Kỷ niệm 69 năm chiến thắng Moncada, Kỷ niệm 61 năm chiến thắng Giron, công trình vẽ tranh cổ động tình hữu nghị Việt Nam - Cuba trên bức tường của Tổng Lãnh sự quán Cuba. Các hoạt động trên đã góp phần tôn vinh tình hữu nghị, đoàn kết, quảng bá các nét đẹp văn hóa hai quốc gia, hai dân tộc.

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh đã điểm lại những thành tựu của Cộng hòa Cuba trong thời gian qua, đồng thời đánh giá năm 2022 là một năm thành công đối với quan hệ hai nước. Những hoạt động mang ý nghĩa thúc đẩy quan hệ song phương mà Việt Nam và Cuba đã thực hiện nổi bật như chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh của Fernando González Llort - Chủ Tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc, anh hùng nước Cộng hòa Cuba và nhiều sự kiện ẩm thúc, âm nhạc, du lịch đã giúp tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Bà khẳng định rằng mối quan hệ Cuba - Việt Nam vẫn luôn một tấm gương trong lịch sử quan hệ quốc tế và ngày nay, quan hệ ấy đang ngày một bền chặt, phát triển về mọi mặt.

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Singapore Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Singapore
Nhà báo Marta Rojas, người đồng hành, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba Nhà báo Marta Rojas, người đồng hành, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vun-dap-tinh-huu-nghi-viet-nam-cuba-181078.html

In bài viết