Chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho đoàn viên, người lao động

19:53 | 10/01/2023

Tổ chức phương tiện đưa, đón miễn phí hoặc hỗ trợ toàn bộ, một phần chi phí phương tiện để đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, trở lại làm việc; tổ chức các các hoạt động vui Xuân, đón Tết, thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết... Các việc làm trên nằm trong chuỗi hoạt động của ngành công đoàn Việt Nam nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Chợ Tết Công đoàn 2023 cho công nhân lao động Hà Nội Chợ Tết Công đoàn 2023 cho công nhân lao động Hà Nội
Tổ chức các chương trình đón Tết cổ truyền Việt Nam tại Lào năm 2023 Tổ chức các chương trình đón Tết cổ truyền Việt Nam tại Lào năm 2023

Tổ chức Chợ Tết Công đoàn ở 22 tỉnh, thành phố

Ngày 10/1, bà Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo toàn hệ thống tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gặp mặt lãnh đạo, phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gặp mặt lãnh đạo, phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

100% các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đều tổ chức các hoạt động mang đậm dấu ấn riêng trong nhiều năm qua của tổ chức Công đoàn như: tổ chức như tổ chức phương tiện đưa, đón miễn phí hoặc hỗ trợ toàn bộ, một phần chi phí phương tiện để đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, trở lại làm việc; tổ chức các các hoạt động vui Xuân, đón Tết, thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết; tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng các nội dung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, chế độ đối với người lao động trong dịp Tết…

Dự kiến, ngoài phần chăm lo chủ động của Công đoàn cơ sở cho đoàn viên, người lao động, công đoàn cấp trên cơ sở sẽ hỗ trợ cho khoảng 01 triệu đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người (bằng tiền mặt) từ nguồn tài chính công đoàn. Tổng kinh phí dự kiến là 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp công đoàn đã tiếp tục tăng cường vận động, xã hội hóa nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Điểm đặc biệt trong năm nay là Tổng Liên đoàn tổ chức 22 chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” tại 22 tỉnh, thành phố có đông người lao động, nhiều người lao động là người dân tộc thiểu số, ở khu vực trung du, miền núi, biên giới.

Tại mỗi Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức từ 40 - 120 gian hàng để giới thiệu, cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa với giá ưu đãi từ 15% đến 70%, gian hàng 0 đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui xuân; tư vấn, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tư vấn pháp luật; tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh các hoạt động, tại mỗi chương trình, tổ chức Công đoàn sẽ tặng phiếu mua hàng cho 2.000 – 2.500 người lao động, với giá trị 300.000 đồng/phiếu (tổng giá trị 15,45 tỷ đồng). Dự kiến sẽ có trên 250.000 lượt đoàn viên, người lao động, người dân tới tham quan, mua hàng hóa và thụ hưởng các ưu đãi từ chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”.

Tiền lương của người lao động được cải thiện so với năm 2021

Theo báo cáo của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, tính từ tháng 9/2022 đến hết tháng 8/1/2023 có 1.300 doanh nghiệp (tại 50 tỉnh, thành phố) gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của 546.835 người lao động.

Chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho đoàn viên, người lao động
Công nhân lao động Thủ đô thi gói bánh chưng xanh ngày Tết.

Số lao động bị ảnh hưởng trên phần lớn ở các doanh nghiệp FDI (chiếm 75% tổng số lao động bị ảnh hưởng), tập trung trong 3 ngành dệt may, da giầy, chế biến gỗ (chiếm 77% tổng số lao động bị ảnh hưởng); chủ yếu ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang... (chiếm 70% tổng số người lao động bị ảnh hưởng của toàn quốc).

Trong khi đó, theo báo cáo chưa đầy đủ của các cấp công đoàn, tiền lương năm 2022 của người lao động có được cải thiện so với năm 2021. Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng với việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng (khoảng 6%) và 3 quý đầu năm 2022 các doanh nghiệp trên đà phục hồi đã giúp cải thiện tiền lương, thu nhập của người lao động.

Theo đó, tiền lương bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tăng khoảng 6,2% so với năm 2021 (7,78 triệu đồng/tháng).

Đa số các doanh nghiệp đều có kế hoạch thưởng Tết dương lịch và âm lịch 2023 cho người lao động. Trong đó, mức thưởng Tết dương lịch trung bình năm 2023 thấp hơn khoảng 5% so với năm 2022, đạt khoảng 1,3 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết âm lịch trung bình dự kiến năm 2023 tương đương năm 2022, với mức thưởng khoảng 1 tháng lương của người lao động (tương đương 6,2 triệu đồng/người).

Một số doanh nghiệp có mức thưởng giảm sâu so với năm 2022 như dệt may, da giầy, chế biến gỗ với mức giảm từ 10% - 20%. Mức thưởng Tết cao thuộc về các doanh nghiệp ngành điện tử - công nghệ thông tin; tài chính - ngân hàng; thương mại; chế biến thực phẩm; sản xuất bao bì, nhựa...

Một số doanh nghiệp trong tình trạng chờ giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn nên nhiều người lao động không có tiền thưởng Tết.

Năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phấn đấu phát triển tăng thêm 887.666 đoàn viên công đoàn; thành lập 1.262 CĐCS tại DN có từ 25 CNLĐ trở lên. Giới thiệu 194.715 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Liên đoàn sẽ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại 69.421 cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị người lao động tại 3.017 doanh nghiệp nhà nước và 35.180 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 3.017 doanh nghiệp nhà nước và 43.272 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Cùng với đó, ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 1.648 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn (ký lần đầu tiên). Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca ở 3.797 doanh nghiệp.

Tổ chức Tháng Công nhân năm 2023 ở 49.498 công đoàn cơ sở; thành lập mới Ban nữ công quần chúng ở 1.113 công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp: 1.186 đơn vị. Kiểm tra tài chính tại công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước: 400 đơn vị.

Có thêm 3.106 doanh nghiệp thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.

Mang Tết sớm đến Trường Sa Mang Tết sớm đến Trường Sa
TP Hồ Chí Minh: Nhộn nhịp Việt kiều về quê đón Tết Nguyên đán 2023 TP Hồ Chí Minh: Nhộn nhịp Việt kiều về quê đón Tết Nguyên đán 2023

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cham-lo-tet-quy-mao-2023-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-181012.html

In bài viết