Việt Nam - Campuchia tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống

10:45 | 10/01/2023

Ngày 9/1, tại hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 09/01/2023).
Truyền tải tình yêu đất nước và tình hữu nghị qua đêm nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam và tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào” Truyền tải tình yêu đất nước và tình hữu nghị qua đêm nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam và tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”
Vừa qua, tại trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam và tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào” do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam thực hiện. Tại đây, nhiều tiết mục đặc sắc, ấn tượng đã truyền tải tình yêu quê hương đất nước và ca ngợi mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.
Đẩy mạnh giáo dục đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia Đẩy mạnh giáo dục đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia
Ngày 1/1/2023, tại Bắc Ninh, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 khóa V.

Buổi họp mặt có sự tham dự của TS. Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh; ông Phùng Công Dũng, Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hồ Chí Minh; ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh; Thượng tá Trần Quang Du, Đại diện Bộ đội tình nguyện Việt Nam giúp bạn Campuchia giai đoạn 1979 -1989 cùng các cựu quân tình nguyên, cựu chuyên gia Việt Nam tại Campuchia và các sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam.

Ông Phùng Công Dũng, Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: HUFO).
Ông Phùng Công Dũng, Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: HUFO).

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phùng Công Dũng đã nhắc lại ý nghĩa lịch sử của ngày 07/01/1979 - một mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào một kỷ nguyên mới: độc lập, tự do, hồi sinh, đồng thời mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.

Ông cũng cho biết, năm 2022 vừa qua, mang tinh thần kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, chính phủ và nhân dân Việt Nam trong đó có nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ Campuchia ở mức cao nhất thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN.

Bên cạnh đó, một loạt chương trình thể hiện nghĩa tình sâu sắc trong quan hệ song phương đã được Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện như: kỷ niệm Ngày Chiến Thắng 7/1, Tết Chol Chnăm Thmây, Ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia 9/11; cùng Liên hiệp Thành phố thăm Tổng Lãnh sự quán Campuchia; đỡ đầu Đợt 6 đưa tổng số hơn 80 sinh viên Campuchia đang học tập theo Chương trình Ươm mầm hữu nghị; thường xuyên liên lạc, tổ chức gặp gỡ, giao lưu, tặng quà cho các em sinh viên Campuchia…

Buổi họp mặt có sự tham dự của đông đảo các cựu quân tình nguyên, cựu chuyên gia Việt Nam tại Campuchia và các sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam (Ảnh: HUFO).
Buổi họp mặt có sự tham dự của đông đảo các cựu quân tình nguyên, cựu chuyên gia Việt Nam tại Campuchia và các sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam (Ảnh: HUFO).

Tổng Lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh Sok Dareth đã khẳng định, chiến thắng 7/1 là ngày lịch sử trọng đại của dân tốc và nhân dân Campuchia và đặc biệt có ý nghĩa lớn lao đối với quan hê hai nước Campuchia - Việt Nam.

Ông ca ngợi quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác của Việt Nam và Campuchia trong những năm qua đã bước lên một tầm cao mới, đáng tự hào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và đặc biệt là sự gắn bó giữa nhân dân hai nước ngày càng khăng khít. Đồng thời bày tỏ mong muốn mong muốn tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục được vun đắp qua năm tháng, nhất là với thế hệ trẻ hai nước.

Thượng tá Trần Quang Du đã có phần trình bày tóm tắt nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng được Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam giao phó. Qua đó cho thấy để bảo vệ nền độc lập, hòa bình và ổn định, cả hai dân tộc đã phải trải qua cả một quá trình đấu tranh tuy gian khổ mà vinh quang, cũng như bày tỏ lòng trân trọng quan hệ Việt Nam - Campuchia mà song phương đã dày công vun đắp trong suốt chiều dài lịch sử.

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế
Thủ tướng đề nghị tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy thương mại Việt Nam - Lào Thủ tướng đề nghị tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy thương mại Việt Nam - Lào

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-campuchia-tang-cuong-tinh-doan-ket-huu-nghi-truyen-thong-180992.html

In bài viết