Tàu nước ngoài cứu hộ 2 ngư dân trên biển

08:56 | 18/12/2022

Chiều ngày 17/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai cho biết đơn vị vừa tổ chức tiếp nhận và đưa 2 ngư dân bị tai nạn trên biển về bờ an toàn.
Liên tiếp hỗ trợ kịp thời nhiều thuyền viên nước ngoài gặp tai nạn lao động trên biển Việt Nam Liên tiếp hỗ trợ kịp thời nhiều thuyền viên nước ngoài gặp tai nạn lao động trên biển Việt Nam
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) tại Đà Nẵng liên tiếp cứu nạn nhiều thuyền viên nước ngoài gặp tai nạn lao động trên biển Việt Nam
Vùng 4 Hải quân cứu nạn 9 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa Vùng 4 Hải quân cứu nạn 9 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức bàn giao 9 ngư dân bị nạn ngoài Trường Sa trong quá trình đánh bắt hải sản cho đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, lúc 9 giờ 10 phút, ngày 17/12, chiếc đò của ngư dân, biển kiểm soát QN 9017 đang hoạt động tại khu vực điểm neo HL1.5, gần đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long thì bất gờ gặp sóng, gió to lôi lật và làm chìm.

Thời điểm tai nạn, trên đò có 2 người phụ nữ là Phạm Thị Hồng, sinh năm 1975, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 5, khu 11, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long và Phạm Thị Hào, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 70, khu 6, phường Cao Xanh, TP Hạ Long cùng nhiều hàng hoá gồm bánh, kẹo, bia, nước ngọt, thuốc lá.

Tàu nước ngoài cứu hộ 2 ngư dân trên biển
2 ngư dân bị nạn trên biển được thuỷ thủ tàu Mercury, quốc tịch Panama cứu vớt kịp thời. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đến khoảng 10 giờ 45 phút, 2 người phụ nữ gặp nạn trên biển được thuyền viên tàu Mercury, quốc tịch Panama đang neo đậu gần đó (cách khoảng 200m) nhảy xuống biển cứu vớt và đưa lên tàu sơ cứu.

Nhận được tin báo, Đội kiểm tra, giám sát, Trạm Biên phòng Hòn Gai (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai) đã cử cán bộ ra tàu Mercury làm việc, tiếp nhận 2 người bị nạn và cảm ơn thuỷ thủ tàu. Đến 13 giờ 30 phút, cán bộ của Đồn đã đưa 2 người bị nạn vào bờ an toàn và gọi taxi đưa 2 người trên về nhà.

Trước đó, tối 15/12, BĐBP Phú Yên phối hợp với người dân địa phuơng tổ chức cứu nạn thành công 6 thuyền viên gặp nạn trên biển. Được biết, tàu cá có số hiệu PY 96778 TS do ông Đặng Nhu (sinh năm 1964, ngụ tại phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng, bị mắc cạn khi đang trên đường từ cảng cá Đông Tác ra cửa biển Đà Diễn. Lúc này trên tàu có 6 thuyền viên. Đến chiều tối cùng ngày, BĐBP đã cứu vớt được 6 thuyền viên vào bờ an toàn và hỗ trợ ngư dân trục vớt xong phần thân tàu trôi dạt vào đoạn bờ biển thuộc phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa.

Tàu Trường Sa 01 cứu 12 ngư dân gặp nạn trên biển Tàu Trường Sa 01 cứu 12 ngư dân gặp nạn trên biển
Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho hay, sáng ngày 13/10, tàu Trường Sa 01 đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp cận, cứu hộ tàu cá và 12 ngư dân bị trôi dạt trên biển.
Ứng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển Ứng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển
Ngày 22/10, chia sẻ với báo chí, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn cứu hộ thành công 2 ngư dân trên tàu đánh cá gặp nạn khi đang hành nghề trên biển.

Kim Hảo (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tau-nuoc-ngoai-cuu-ho-2-ngu-dan-tren-bien-180092.html

In bài viết