Muôn hoa khoe sắc tại Festival Hoa Đà Lạt 2022

17:54 | 17/12/2022

Hơn 4.000 tác phẩm về hoa, bon sai, cây kiểng, tiểu cảnh; hơn 3.000 tác phẩm về hoa phong lan, địa lan và gần 250.000 chậu hoa, túi hoa đã hội tụ, khoe sắc tại Trưng bày, triển lãm hoa, cây hoa quốc tế năm 2022 diễn ra tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) khai mạc ngày 17/12. Trưng bày là một trong những hoạt động chính của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX.
Ấn Độ hứa hẹn giới thiệu nhiều “thành tựu” tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 Ấn Độ hứa hẹn giới thiệu nhiều “thành tựu” tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022
Theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, DRDO (Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng) của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, sẽ tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 từ ngày 8 đến 10-12 năm 2022 tại Hà Nội.
[Ảnh] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 [Ảnh] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Sáng 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng nhiều đoàn đại biểu quân sự cấp cao, chuyên gia quân sự quốc tế, tham dự lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.
Khai mạc Không gian sắc màu hoa Đà Lạt và triển lãm hoa quốc tế
Một không gian hoa ven hồ Xuân Hương, Đà Lạt (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Điểm thu hút của các không gian hoa tại Festival Hoa Đà Lạt không chỉ ở các tiểu cảnh được đầu tư theo chủ đề mỗi năm, rất mới mẻ mà còn ở nhiều giống hoa mới lạ, có nguồn gốc ngoại nhập như hoa kim ngân, hoa đuôi rồng, hoa chuông hay hoa calla lyly. Ngay cả những giống hoa đã quen thuộc lâu nay với người yêu hoa Việt Nam là hoa ly, hoa hồng hay phi yến thì tại không gian hoa này, du khách cũng được nhìn thấy nhiều màu sắc mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Nguyễn Văn Sơn cho biết, chương trình được tổ chức nhằm trưng bày, giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật, những loài hoa, bon sai, tiểu cảnh mới lạ do các đơn vị, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh dày công chăm sóc, sưu tầm, nhân giống để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách tham quan, thưởng lãm.

Để tạo sân chơi cho các đơn vị, cá nhân trưng bày triển lãm, Ban tổ chức triển khai chương trình đấu giá tác phẩm bon sai hoa, cây kiểng, hoa lan và nhiều loại hình sản phẩm sinh vật cảnh, với mục đích từ thiện và thương mại, đồng thời tổ chức Chương trình nghệ thuật Hoa và Ánh sáng, ẩm thực ban đêm tại Vườn hoa thành phố; cùng các hoạt động phụ trợ như văn nghệ cồng chiêng, biểu diễn lân sư rồng,... làm phong phú chương trình lễ hội.

Dự kiến, không gian hoa trong triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế sẽ kéo dài đến ngày 3/1/2023. Riêng các không gian hoa ven hồ Xuân Hương và chợ Đà Lạt sẽ được chăm sóc, duy trì đến hết tháng 1/2023 để phục vụ du khách.

Sắc màu chợ phiên Bảo Lạc Sắc màu chợ phiên Bảo Lạc
Festival Hoa Đà Lạt năm 2022 có 9 chương trình chính Festival Hoa Đà Lạt năm 2022 có 9 chương trình chính

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/muon-hoa-khoe-sac-tai-festival-hoa-da-lat-2022-180071.html

In bài viết